xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảnh sát biển cứu nạn, sửa giúp tàu cho ngư dân

Phạm Văn Doanh - Tr.Thường

(NLĐO) - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 lai dắt tàu cá bị nạn ngoài khơi về bờ và tiến hành sửa chữa tàu giúp ngư dân

Trưa 16-7, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), cho biết lúc 8 giờ sáng cùng ngày, tàu CSB 4032 đã lai dắt tàu cá QNg-90499 TS cùng 6 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi vào cảng Kỳ Hà (huyện Núi Thành) an toàn.

Cảnh sát biển cứu nạn, sửa giúp tàu cho ngư dân - Ảnh 1.

Tàu cá của ngư dân Nguyễn Tuấn bị hư hỏng, trôi giữa biển

Trước đó, ngày 13-7, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 nhận được thông báo tàu cá QNg-90499 TS của ngư dân Nguyễn Tuấn (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị hỏng máy trôi dạt ở khu vực biển Hoàng Sa của Việt Nam.

Ngay sau đó, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều động tàu CSB 4032 nhanh chóng đi cứu giúp tàu bị nạn. Đến 8 giờ 35 phút ngày 14-7, tàu CSB 4032 đã tiếp cận được tàu của ông Tuấn.

Cán bộ, chiến sĩ trên tàu CSB 4032 đã sang thăm hỏi, động viên các ngư dân trên tàu QNg-90499 đồng thời tiến hành khám bệnh, cấp thuốc, tặng nhu yếu phẩm cho ngư dân trên tàu. Qua kiểm tra, máy chính của tàu QNg-90499 bị hỏng nặng, không có khả năng sửa chữa trên biển nên các cán bộ, chiến sĩ tàu cảnh sát biển quyết định kéo tàu về đất liền.

Ngư dân Nguyễn Tuấn cho hay tàu của ông làm nghề lặn, bị hỏng máy từ ngày 29-6. Do ảnh hưởng của bão số 2, tàu ông Tuấn cùng 6 ngư dân bị trôi dạt về hướng Đông ngày càng cách xa đất liền, neo trên tàu đã bị đứt hết. Sau khi liên lạc được với bờ, tàu đã trôi cách đất liền gần 300 hải lý và có nguy cơ mắc cạn ở một bãi cạn trên vùng nước thuộc quần đảo Hoàng Sa. May mắn, tàu CSB 4032 đã tiếp cận, ứng cứu kịp thời nên các ngư dân trên tàu đều đảm bảo sức khỏe.

Cảnh sát biển cứu nạn, sửa giúp tàu cho ngư dân - Ảnh 2.

Cảnh sát biển tiếp cận, lai dắt tàu bị nạn vào đất liền

Trong sáng 16-7, đại tá Đào Hồng Nghiệp, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trực tiếp xuống thăm hỏi, động viên các ngư dân gặp nạn, đồng thời đã cử Phòng Kỹ thuật Hải đoàn 21 xuống tiếp tục nắm bắt tình hình máy bị hư hỏng.

Sau khi nghe báo cáo khảo sát sơ bộ của đội sửa chữa cơ động tàu CSB 4032, khẳng định đơn vị có thể bảo đảm sửa chữa được, đại tá Đào Hồng Nghiệp đã chỉ đạo cho phòng kỹ thuật tiến hành sửa chữa máy tàu giúp ngư dân.

Một số hình ảnh tàu cảnh sát biển cứu tàu gặp nạn:

Cảnh sát biển cứu nạn, sửa giúp tàu cho ngư dân - Ảnh 3.

Cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển bắt đầu tiếp cận tàu gặp nạn

Cảnh sát biển cứu nạn, sửa giúp tàu cho ngư dân - Ảnh 4.

Trao tặng nhu yếu phẩm cho ngư dân

Cảnh sát biển cứu nạn, sửa giúp tàu cho ngư dân - Ảnh 5.

Khám bệnh cho ngư dân

Cảnh sát biển cứu nạn, sửa giúp tàu cho ngư dân - Ảnh 6.

Lai dắt vào bờ

Cảnh sát biển cứu nạn, sửa giúp tàu cho ngư dân - Ảnh 7.

Đại tá Đào Hồng Nghiệp, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, thăm hỏi các ngư dân gặp nạn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo