xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cần Thơ, An Giang: Đột phá để phát triển

CÔNG TUẤN - THỐT NỐT - CA LINH

TP Cần Thơ và tỉnh An Giang cùng xác định 3 khâu đột phá để thực hiện mục tiêu đưa TP Cần Thơ trở thành trung tâm kinh tế, hạt nhân đô thị của vùng ĐBSCL và đưa An Giang vào nhóm đầu khu vực này

TP Cần Thơ và tỉnh An Giang là 2 trong 3 địa phương đầu tiên ở khu vực ĐBSCL (cùng với Vĩnh Long) vừa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ của 2 địa phương quyết tâm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, tạo các bước đột phá trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ tới.

Tạo đà phát triển

Theo số liệu từ Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, 5 năm qua, kinh tế của TP tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ và công nghiệp là chủ đạo; các ngành, lĩnh vực đều có bước phát triển mạnh mẽ, chất lượng được nâng lên, từng bước khẳng định vai trò trung tâm của vùng ĐBSCL về công nghiệp và dịch vụ. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP Cần Thơ tăng bình quân 7,53%/năm; giá trị GRDP bình quân đầu người đạt 97,2 triệu đồng, tương đương 4.136 USD, tăng gấp 1,65 lần so với năm 2015; năng suất lao động bình quân hằng năm đều tăng, đến năm 2020 đạt 11,25%, tăng 3,25% so với năm 2015.

Từ thành quả đạt được, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu trong 5 năm tới là xây dựng TP Cần Thơ xanh - văn minh - hiện đại mang đậm bản sắc miền Tây Nam Bộ; là trung tâm kinh tế của vùng ĐBSCL; là đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.

Là tỉnh giáp ranh với TP Cần Thơ, trong 5 năm qua, An Giang cũng đã có những bước phát triển vượt bậc; thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ những "điểm nghẽn" trong phát triển, đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, huy động nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Nhờ đó, kinh tế tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, quy mô kinh tế đứng thứ 5/13 tỉnh ĐBSCL. GRDP giai đoạn 2015-2020 ước đạt 5,25%/năm; đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 46,8 triệu đồng; tỉ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2020 giảm còn 1,93%, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước…

Mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 là đưa kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL và đạt mức trung bình cả nước vào năm 2025, đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước. Tỉnh xác định nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế; dịch vụ, du lịch và công nghiệp là động lực cho phát triển.

Cần Thơ, An Giang: Đột phá để phát triển - Ảnh 1.

TP Cần Thơ sẽ trở thành trung tâm và là động lực của ĐBSCL. Ảnh: VĂN DƯƠNG

Thực hiện 3 đột phá

Các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 được thông qua tại nghị quyết đại hội của 2 địa phương được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng thuận.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, TP Cần Thơ xác định 3 khâu đột phá. Thứ nhất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thứ hai, huy động mọi nguồn lực thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông, logistics; phát triển thị trường tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hành động, phục vụ. Thứ ba, tận dụng cơ hội cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển mạnh mẽ hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông; khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

ThS Nguyễn Thanh Tường, Trưởng Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Cần Thơ, bày tỏ: "Tôi rất ấn tượng với 3 khâu đột phá này, kỳ vọng rất lớn TP Cần Thơ sẽ trở thành trung tâm và là động lực của ĐBSCL. Trong 3 khâu đột phá đề ra, khâu phát triển nguồn nhân lực là nền tảng quan trọng. Trường ĐH Cần Thơ là cái nôi đào tạo, mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho khâu đột phá này, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL nói chung và của TP Cần Thơ nói riêng".

Ông Lê Quang Mạnh - Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cương vị mới, ông Lê Quang Mạnh mong muốn toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, năng động, sáng tạo, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết một lòng, chung tay góp sức xây dựng TP Cần Thơ ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ mới, bà Võ Thị Ánh Xuân khẳng định để đạt được những mục tiêu đề ra như kỳ vọng của người dân, An Giang nỗ lực thực hiện hiệu quả, đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy dân chủ, kỷ cương; khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của địa phương trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế.

Theo bà Võ Thị Ánh Xuân, tỉnh An Giang cũng đã xác định 3 khâu đột phá, kỳ vọng tạo ra bước phát triển mạnh mẽ. Ba khâu đột phá đó là: Đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch; nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn.

Xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng giàu đẹp

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân nhận định trong thời gian tới sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức đối với tỉnh nhà. Vì thế, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, không lùi bước trước khó khăn, thử thách, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, phấn đấu xây dựng An Giang - quê hương của Bác Tôn - ngày càng văn minh, giàu đẹp.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH


Cần Thơ, An Giang: Đột phá để phát triển - Ảnh 3.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo