xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cận cảnh nhà máy giấy 10.000 tỉ đồng, lớn nhất nước

T.Trực

(NLĐO) - Với việc sử dụng khoảng 60% thiết bị đã qua sử dụng và lưu lượng xả thải 50.000m3 nước/ngày đêm ra môi trường, Nhà máy bột giấy VNT-19 gây lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Ngày 8-4, lần đầu tiên sau nhiều năm triển khai thi công, đại diện chủ đầu tư dự án Nhà máy bột giấy VNT-19 đã chủ động, tổ chức buổi gặp gỡ và làm việc, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí tại Quảng Ngãi.

Cận cảnh nhà máy giấy 10.000 tỉ đồng, lớn nhất nước - Ảnh 1.

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

Ông Nguyễn Đức Hữu, Giám đốc Ban quản lý dự án Nhà máy bột giấy VNT-19, cho biết đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng công việc. Dự kiến đến năm 2023, Nhà máy bột, giấy VNT-19 sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động.

Cận cảnh nhà máy giấy 10.000 tỉ đồng, lớn nhất nước - Ảnh 2.

Cổng vào Nhà máy bột giấy VNT-19

Cận cảnh nhà máy giấy 10.000 tỉ đồng, lớn nhất nước - Ảnh 3.

Theo chủ đầu tư, hiện nhà máy đã hoàn thành 60% khối lượng công việc

Ông Hữu cũng thừa nhận ngoài hệ thống xử lý nước thải được đầu tư mới 100%, sử dụng thiết bị, công nghệ và quy trình sản xuất tiên tiến nhất hiện nay, do AQUAFLOW (AQF) Phần Lan thiết kế, cung cấp thiết bị, giám sát lắp đặt và chạy thử đảm bảo nước thải sau xử lý đạt các tiêu chuẩn quy định… thì hiện nhà máy đang dùng nhiều thiết bị đã qua sử dụng, chiếm tỉ lệ 60%. 

Bên trong công trường nhà máy giấy 10.000 tỉ đồng

"Dù thiết bị đã qua sử dụng nhưng hiệu suất vẫn còn trên 80% và được các cơ quan, đơn vị kiểm định khi nhập khẩu về", ông Hữu cho biết.

Cận cảnh nhà máy giấy 10.000 tỉ đồng, lớn nhất nước - Ảnh 5.

Nhiều thiết bị tại nhà máy bột giấy VNT-19 đã qua sử dụng

Như Báo Người Lao Động thông tin, trước đó, sáng 6-4, tại UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã diễn ra buổi tư vấn, phản biện hệ thống xử lý nước thải, tuyến đường ống xả thải của dự án nhà máy bột giấy VNT-19. Tại buổi phản biện, dù chủ đầu tư khẳng định việc xả nước thải ra vịnh Việt Thanh đảm bảo an toàn, tuy nhiên người dân lo lắng ảnh hưởng môi trường và sinh kế. Nhiều người dân cho rằng, chủ đầu tư cần đặt hồ sinh học, hồ kiểm chứng và hệ thống quan trắc thuận tiện nhất cho tổ giám sát cộng đồng và người dân có thể giám sát bất cứ lúc nào...

Cận cảnh nhà máy giấy 10.000 tỉ đồng, lớn nhất nước - Ảnh 6.

Các lò hơi đang được xây dựng

Cận cảnh nhà máy giấy 10.000 tỉ đồng, lớn nhất nước - Ảnh 7.

Bên trong công trường nhà máy

Cận cảnh nhà máy giấy 10.000 tỉ đồng, lớn nhất nước - Ảnh 8.

Mỗi ngày có khoảng 1.000 công nhân trên công trường

Cận cảnh nhà máy giấy 10.000 tỉ đồng, lớn nhất nước - Ảnh 9.

Hiện nhà máy thi công được khoảng 60% khối lượng

Cận cảnh nhà máy giấy 10.000 tỉ đồng, lớn nhất nước - Ảnh 10.

Nhiều thiết bị trong nhà máy đã qua sử dụng

Nhà máy bột giấy VNT19 được tỉnh Quảng Ngãi cấp chứng nhận đầu tư năm 2011 và tiến hành khởi công xây dựng năm 2015 trên diện tích 117ha ở xã Bình Phước, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) với tổng vốn đầu tư 10.000 tỉ đồng. Hiện chủ đầu tư đã điều chỉnh kế hoạch đưa vào sản xuất vào cuối năm 2023, mỗi năm sản xuất 350.000 tấn bột giấy (lớn nhất Việt Nam) và xả thải ra môi trường với công suất 50.000m3 nước/ngày đêm… 

Dự án này được Bộ TNMT đưa vào danh sách có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao và từng bị người dân vùng dự án, chuyên gia môi trường phản ứng.                                                           

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo