xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cận cảnh nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành chợ cây cảnh

Bài-ảnh: Ngô Nhung

(NLĐO)- Trong khi dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) liên tục trễ hẹn kế hoạch vận hành khai thác, những ngày giáp Tết Canh Tý 2020 này, khuôn viên các nhà ga trên tuyến đường sắt này đã bị người dân chiếm dụng, bày bán la liệt nhiều mặt hàng tết như: gốm sứ, đào, quất…

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động chiều ngày 16-1, một số tiểu thương sử dụng khuôn viên nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông tại nhiều điểm ở TP Hà Nội để bày bán hàng trăm chậu quất cảnh. Các nhà ga với mặt tiền hướng ra ngã 5 Giảng Võ, mặt tiền hướng ra Hào Nam và ga nằm trên đường Láng… đã trở thành địa điểm bán hàng của các tiểu thương.

Một tiểu thương bán hàng ở ga Láng cho biết "Tôi đem quất ra đây bán được ít ngày, lượng khách mua cũng rất đông với giá quất giao động từ 300-500 ngàn đồng trên một cây".

Trước đó, vào chiều ngày 12-1, Công an phường Thịnh Quang(Đống Đa) đã có mặt để xử lý các tiểu thương bày bán quất, đào lấn chiếm vỉa hè. Nhưng đến thời điểm hiện tại, số cây cảnh được bày ra vỉa hè thậm chí còn nhiều hơn trước thời điểm bị công an kiểm tra. Đại diện Công an phường Thịnh Quang cho biết vẫn đang tìm cách xử lý.

Được biết, Luật Giao thông đường bộ 2008 nghiêm cấm hành vi sử dụng hè phố trái phép. Theo Nghị định 100/2013, hè phố ngoài phục vụ mục đích giao thông thì chỉ được phép sử dụng tạm thời để tuyên truyền chủ trương của Nhà nước, tổ chức đám tang, đám cưới, điểm trông giữ xe phục vụ lễ hội... Hoạt động kinh doanh, buôn bán hàng hóa không thuộc các trường hợp được sử dụng tạm vỉa hè.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông được khởi công tháng 10-2011, dự định hoàn thành vào tháng 6-2015 với tổng mức đầu tư hơn 552 triệu USD nay đã bị đội vốn lên 891 triệu USD (chủ yếu vốn vay ODA của Chính phủ Trung Quốc). Dự án có chiều dài hơn 13 km và 12 nhà ga đi trên cao, ban đầu Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông có kế hoạch hoàn thành vào cuối năm 2017 nhưng đến nay sau 9 lần "lỡ hẹn", dự án vẫn chưa thể đưa vào vận hành khai thác.

Cận cảnh nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành chợ cây cảnh - Ảnh 1.

Ga Cát Linh hướng mặt tiền ra phố Hào Nam, nhiều tiểu thương lấn chiếm vỉa hè, bày bán nhiều mặt hàng phục vụ tết như, quất cảnh, đồ gốm sứ…

Cận cảnh nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành chợ cây cảnh - Ảnh 2.

Những sợi xích làm hàng rào ngăn cách nhà ga với lòng đường cũng bị tháo bỏ

Cận cảnh nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành chợ cây cảnh - Ảnh 3.

Diện tích nhiều tiểu thương lấn chiếm để bán đồ gốm sứ rất lớn

Cận cảnh nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành chợ cây cảnh - Ảnh 4.
Cận cảnh nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành chợ cây cảnh - Ảnh 5.

Chợ cây cảnh cũng mọc lên ngay dưới chân ga Láng (phường Thịnh Quang, Đống Đa)

Cận cảnh nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành chợ cây cảnh - Ảnh 6.
Cận cảnh nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành chợ cây cảnh - Ảnh 7.

Tấp nập khách mua, khiến giao thông tại ga Láng chở nên khó khăn

Cận cảnh nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành chợ cây cảnh - Ảnh 8.
Cận cảnh nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành chợ cây cảnh - Ảnh 9.

Các tiểu thương chiếm dụng luôn vị trí gần cầu thang lên trên ga Láng làm nơi để cây cảnh

Cận cảnh nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành chợ cây cảnh - Ảnh 10.
Cận cảnh nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành chợ cây cảnh - Ảnh 11.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo