xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cán bộ xã bị tố chặt hạ vườn cao su hơn 500 cây của dân

Hoàng Thanh

(NLĐO) – Một cán bộ xã ở tỉnh Gia Lai đã thuê người chặt ngang thân cây cao su của người dân và bị tố giác tới cơ quan công an.

Ngày 12-5, bà Vũ Thị Gắng (trú thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) cho biết đã làm đơn gửi Công an huyện Đắk Đoa tố giác ông Cao Thế Hoàn (cán bộ xã Hải Yang, huyện Đắk Đoa, Gia Lai) chặt hạ vườn cây cao su của gia đình bà.

Theo bà Gắng, tháng 3-2022, bà đã ký hợp đồng cho ông Hoàn thuê 2,2 ha đất tại thôn 1, xã Hải Yang, huyện Đắk Đoa. Diện tích trên đang trồng cây cao su 8 năm tuổi. Thời hạn thuê đất là 3 năm, giá thuê đất là 6 triệu đồng/năm để ông Hoàn trồng cây ngắn ngày (đậu, cà, su su, mì…)

Cán bộ xã bị tố chặt hạ vườn cao su hơn 500 cây của dân - Ảnh 1.

Vườn cao su của gia đình bà Gắng bị cưa hạ ngang thân

Trong hợp đồng nêu rõ, bên thuê đất (ông Hoàn) có nghĩa vụ phải "sử dụng đất đúng mục đích, không được hủy hoại, làm giảm sút giá trị sử dụng của đất, không được làm chết cây cao su".

Tuy nhiên, vào ngày 8-4, bà Gắng được người dân báo có 4 người đàn ông đang đưa phương tiện, máy móc vào chặt ngang thân cây cao su chở đi. Làm việc với bà Gắng, ông Hoàn thừa nhận đã thuê người chặt cây cao su. Tổng cộng đã có 520 cây cao su bị chặt ngang thân cách mặt đất chừng 2 mét, cành lớn đã được chở đi khỏi hiện trường.

"Tôi bỏ biết bao công sức mới chăm sóc được diện tích cây su lớn như vậy. Nhưng vừa cho thuê đất thì ông Hoàn cho người chặt ngang thân. Sau đó ông, Hoàn hứa sẽ bồi thường thiệt hại, nhưng tôi đòi bồi thường hơn 300 triệu mà ông Hoàn chỉ chịu 80 triệu đồng nên tôi không đồng ý" – bà Gắng nói.

Cán bộ xã bị tố chặt hạ vườn cao su hơn 500 cây của dân - Ảnh 2.

Đã có tổng cộng 520 cây cao su bị chặt hạ

Trong khi đó, ông Cao Thế Hoàn cho biết đã thuê người chặt tỉa bớt cành cây cao su để trồng cây. "Ngày anh em đi chặt mình bị Covid-19 nhập viện nên mình không quản lý được. Mình dặn anh em bắc thang chặt tỉa cành cây trên cao. Tuy nhiên, khi họ làm thì không có thang nên chặt thấp. Chuyện xảy ra rồi, mình chấp nhận xui rủi, đền bù cho cô Gắng" – ông Hoàn nói rồi bảo rằng diện tích cao su trên đã già cỗi.

Ông Nguyễn Tường Duy, Chủ tịch UBND xã Hải Yang, cho biết việc ông Hoàn thuê đất, chặt cây cao su của bà Gắng là giao dịch cá nhân, không liên quan gì tới cơ quan. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã đã yêu cầu ông Hoàn làm báo cáo giải trình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo