xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ Y tế có tân Thứ trưởng 53 tuổi

B.T.V.

(NLĐO)- Ông Đỗ Xuân Tuyên, 53 tuổi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND dân tỉnh Hưng Yên, đã được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 1771/QĐ-TTg, điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

Với việc ông Đỗ Xuân Tuyên được bổ nhiệm làm tân Thứ trưởng, Bộ Y tế có 3 thứ trưởng là các ông: Trương Quốc Cường, Nguyễn Trường Sơn và Đỗ Xuân Tuyên.

Bộ Y tế có tân Thứ trưởng 53 tuổi - Ảnh 1.

Tân Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên - Ảnh: QĐND

Trước đó, ngày 22-11 vừa qua, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến trên cơ sở đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 2-12, trả lời báo chí về nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi Quốc hội miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Bộ Chính trị đã phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ủy viên ban cán sự Đảng Chính phủ, kiêm nhiệm Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ y tế.

"Phó Thủ tướng sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ liên quan đến lãnh đạo hoạt động của Bộ Y tế" - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, một nguyên cán bộ Bộ Nội vụ cho biết khi bà Nguyễn Thị Kim Tiến được miễn nhiệm, Thủ tướng Chính phủ sẽ giao quyền Bộ trưởng cho cán bộ được phân công.

Theo vị nguyên cán bộ Bộ Nội vụ, Luật Tổ chức Chính phủ đã nêu rõ thẩm quyền của Thủ tướng như sau: "Trong thời gian Quốc hội không họp, quyết định giao quyền Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong trường hợp khuyết Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang bộ".

Do đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ có đề nghị lên Thủ tướng Chính phủ về nhân sự lãnh đạo Bộ Y tế, trên cơ sở này, Thủ tướng sẽ xem xét, giao quyền Bộ trưởng cho cán bộ được lựa chọn, phân công.

Sau đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội, để Quốc hội xem xét phê chuẩn việc bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ông Đỗ Xuân Tuyên sinh năm 1966, tốt nghiệp Học viện Quân y. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Hưng Yên; Chủ tịch UBND TP Hưng Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên.

Tháng 6-2016, ông được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên bầu làm Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, sau đó được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo