xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bổ nhiệm lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Minh Chiến

(NLĐO)- Ông Hà Kim Ngọc, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mỹ, được điều động trở lại công tác tại Bộ Ngoại giao và tiếp tục giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định về công tác cán bộ tại Bộ Ngoại giao và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tại Quyết định 428/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động ông Hà Kim Ngọc, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mỹ trở lại công tác tại Bộ Ngoại giao và tiếp tục giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bổ nhiệm lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc - Ảnh: VGP

Ông Hà Kim Ngọc sinh năm 1963, công tác trong ngành Ngoại giao từ năm 1988 với nhiều vị trí công tác khác nhau và có nhiều kinh nghiệm ngoại giao song phương, đặc biệt là giữa Việt Nam và các đối tác khu vực châu Mỹ. 

Ông Ngọc được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao vào tháng tháng 5-2013. Ông Hà Kim Ngọc bắt đầu nhiệm kỳ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Mỹ từ tháng 7-2018.

Tại Quyết định 430/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Đặng Đình Quý, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc tại New York, Mỹ thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kể từ ngày 1-4-2022 và chuyển công tác về Học viện Ngoại giao để làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo quy định tại Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24-10-2013.

Bổ nhiệm lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Ảnh 2.

Ông Đặng Đình Quý - Ảnh: NLĐO

Ông Đặng Đình Quý sinh năm 1961, vào công tác tại Bộ Ngoại giao năm 1991 và làm việc tại vụ Tây Á châu Phi. Ông Quý từng có thời gian công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ. Năm 2011, ông Đặng Đình Quý được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Ngoại giao kiêm Viện trưởng Viện Biển Đông (Bộ Ngoại Giao). Từ tháng 1-2016, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tại Quyết định 429/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đỗ Hữu Huy, Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng, Chánh Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Bổ nhiệm lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Ảnh 3.

Ông Đỗ Hữu Huy - Ảnh: VGP

Ông Đỗ Hữu Huy sinh năm 1980. Ông Huy từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương; Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng, Chánh Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo