xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bình Thuận: Thu hồi đất cấp sai đối tượng

Bài và ảnh: Châu Tỉnh

Hàng chục hộ dân xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) đến đăng ký kê khai đất canh tác trước đây họ khai hoang nhưng không được giải quyết

Ngày 23-3, UBND xã Hàm Đức cho biết tiếp tục rà soát những trường hợp được cấp đất không đúng đối tượng trong tổng diện tích hơn 100 ha.

Đa số cấp đất cho cán bộ và người nhà?

Theo trình bày của các hộ dân thuộc thôn 3, xã Hàm Đức, sau năm 1975, nhiều hộ trong thôn này cùng khai hoang diện tích khoảng 100 ha đất cây bụi để phục vụ sản xuất. Đến năm 2001, tỉnh thu hồi diện tích này đưa vào đất rừng và giao cho Lâm trường Hàm Thuận Bắc quản lý. 

Đến năm 2007, UBND tỉnh Bình Thuận lại đưa diện tích này ra khỏi 3 loại rừng, sau đó, năm 2012, giao huyện Hàm Thuận Bắc quản lý, bố trí đất sản xuất cho dân. Các hộ dân cho biết thời điểm này họ đến đăng ký kê khai đất canh tác trước đây của mình nhưng không được giải quyết.

Lý giải về điều này, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Thuận Bắc cho biết thời điểm năm 2012, những hộ đến đăng ký nói trên không xác định được ranh giới đất nên không thể đo đạc, đồng thời đã ngưng canh tác từ năm 2001. Tuy nhiên, nhiều hộ dân không đồng tình với cách lý giải này. Ông Hà Văn Tư (ngụ thôn 3) khẳng định: 

"Họ không thông báo cho dân để đo, chứ không phải dân không xác định được ranh giới, thực địa". Ông Lê Văn Châu (người cày thuê trong thôn) cũng bức xúc: "Nói chúng tôi không xác định được ranh giới, thực địa là không đúng, vì từng thửa đất tôi đều thuộc làu đường cày".

Trong khi đó, tháng 10-2018, UBND xã Hàm Đức thông báo 13 người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích hơn 40 ha của 100 ha được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng tại thôn 3. Theo phản ánh người dân, điều lạ là trong khi phần lớn người dân bị thu hồi đất trước đây không được cấp lại đất thì hầu hết người được cấp đất là cán bộ và người nhà cán bộ. 

"Trong những người được cấp đất, chỉ có 2 hộ dân là trực tiếp sản xuất, còn lại hầu hết đều là cán bộ và người nhà" - ông Hà Văn Tư phản ánh. 

Ông Tư dẫn chứng trong số này có ông N.X.B (trước đây là cán bộ nông nghiệp xã Hàm Đức) được cấp hơn 34.000 m2; vợ ông B. là bà L.T.N được cấp thêm một sổ đỏ với diện tích hơn 42.000 m2. Ông V.V.N, là anh họ của Chủ tịch UBND xã Hàm Đức, được cấp hơn 37.000 m2, dù người này bị khuyết tật, không sản xuất nông nghiệp.

Bình Thuận: Thu hồi đất cấp sai đối tượng - Ảnh 1.

Ông Hà Văn Hạnh (bìa phải) và các hộ dân thôn 3, Hàm Đức có yêu cầu kiểm tra việc cấp đất

Có sai sót, phải thu hồi

Trước khiếu nại của người dân, năm 2019, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức xác minh và kết luận trong số 13 cá nhân được cấp 17 sổ đỏ có những trường hợp cấp không đúng đối tượng.

Cụ thể, huyện Hàm Thuận Bắc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lương Thị Nhị và bà Nguyễn Thị Mười vì giao đất không đúng đối tượng. Sau đó, huyện Hàm Thuận Bắc tiếp tục thu hồi gần 14.000 m2 đất đã cấp cho ông Nguyễn Phi Long (con của ông Nguyễn Văn Tám, nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã Hàm Đức) với lý do tương tự. UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan trong việc tham mưu giao đất và cấp sổ đỏ không đúng quy định xảy ra tại xã Hàm Đức. 

"Đối với 10 cá nhân đã được cấp đất còn lại, chúng tôi đề nghị cơ quan thẩm quyền tiếp tục kiểm tra việc cấp đất này có đúng đối tượng không? Đồng thời, trong quyết định giao đất của huyện Hàm Thuận Bắc tại thôn 3, tổng diện tích được giao khoảng 100 ha nhưng chỉ mới giao chưa đến 50 ha, cần phải giao cho dân diện tích còn lại để có đất sản xuất" - ông Hà Văn Hạnh, cán bộ hưu trí xã Hàm Đức, kiến nghị.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc, cho biết quá trình giao đất và cấp sổ đỏ cho 13 cá nhân tại thôn 3 có một số trường hợp sai sót và thực tế đã thu hồi 3 sổ đỏ cũng như đã xử lý trách nhiệm những người liên quan. "Đối với 10 trường hợp còn lại, huyện sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra lại các thủ tục theo quy định. Nếu có vi phạm sẽ tiếp tục xử lý" - ông Thạch nói. 

Đang rà soát, giải quyết cấp đất cho dân

Riêng số diện tích đất 52 ha còn lại mà huyện Hàm Thuận Bắc giao cho xã Hàm Đức quản lý tại thôn 3, UBND huyện Hàm Thuận Bắc cho biết sẽ giao UBND xã Hàm Đức và các phòng chuyên môn xây dựng phương án quản lý, sử dụng. Đối với yêu cầu cấp đất của các hộ dân thôn 3, huyện đã nhận đơn và đang thực hiện các bước giải quyết. "Hiện có 56 đơn của hộ dân tại thôn 3 đã gửi về xã Hàm Đức để yêu cầu cấp đất. Chúng tôi chỉ đạo rà soát, phân loại đơn và sẽ có thông báo trả lời theo đúng quy định pháp luật" - Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo