xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bình Định: Mưa lũ gây ngập lụt trên diện rộng, hơn 42.000 học sinh không thể đến trường

Đức Anh

(NLĐO) – Mưa lũ kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến nhiều địa phương ở tỉnh Bình Định ngập nước, hơn 42.000 học sinh không thể đến trường.

Trưa 12-10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn.

Bình Định: Mưa lũ gây ngập lụt trên diện rộng, hơn 42.000 học sinh không thể đến trường - Ảnh 1.

Nhà dân ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn bị ngập nặng

Theo đó, từ 13 giờ chiều 11-10 đến 7 giờ ngày 12-10, khu vực tỉnh Bình Định có mưa lớn, lượng mưa bình quân cả tỉnh đạt 116mm. Mực nước trên các sông trong tỉnh đã đạt đỉnh và đang xuống, riêng sông Kôn ở Thạnh Hòa đang lên.

Tính đến sáng 12-10, mưa lũ đã gây ngập lụt cho nhiều địa phương trong tỉnh Bình Định. Cụ thể, tại TP Quy Nhơn, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập úng cục bộ, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Bình Định: Mưa lũ gây ngập lụt trên diện rộng, hơn 42.000 học sinh không thể đến trường - Ảnh 2.

Người dân TP Quy Nhơn phải di chuyển bằng thuyền trên những tuyến đường ngập nặng

Đặc biệt, có nhiều tuyến đường bị ngập sâu từ 0,5m đến 1m, như: Diên Hồng, Nguyễn Tất Thành, Hoàng Văn Thụ, Thanh Niên, Xuân Diệu, Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên… Trong đó, ngập lụt nặng nhất là các phường Ghềnh Ráng, Quang Trung, Nhơn Phú, Nhơn Bình, Trần Quang Diệu, Quang Trung. Trong đêm 11-10, TP Quy Nhơn đã di dời 67 hộ/237 nhân khẩu.

Bình Định: Mưa lũ gây ngập lụt trên diện rộng, hơn 42.000 học sinh không thể đến trường - Ảnh 3.

Nhiều chiếc ôtô ở TP Quy Nhơn bị nhấn chìm trong biển nước

Tại thị xã An Nhơn, hiện có 17 điểm nước tràn qua đường, cầu. Một số xã, phường có điểm tràn ngập lụt đã chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Ở huyện Tuy Phước – nơi được mệnh danh là "rốn lũ" của Bình Định, tình trạng ngập nước cũng diễn ra ở nhiều nơi. Trong đó, nặng nhất là các tuyến tràn đường từ Phước Hòa đi Phước Thắng ngập từ 0,4 -0,7m, tràn đường Phước Nghĩa đi Phước Hiệp ngập từ 0,5 - 0,6m. Sáng 12-10, huyện Tuy Phước có 14 điểm trường/6.173 học sinh cho nghỉ học.

Bình Định: Mưa lũ gây ngập lụt trên diện rộng, hơn 42.000 học sinh không thể đến trường - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng thị xã An Nhơn lập chốt cảnh báo không cho người dân qua lại trên tuyến đường đang có nước chảy xiết

Về tình hình thiệt hại, huyện Vân Canh bị sa bồi thuỷ phá diện tích ruộng đất khoảng 3.500 m2; sạt lở, hư hỏng nhiều tuyến đường, tràn chiều dài khoảng 170m; kênh mương thủy lợi bị hư hỏng khoảng 90m. Huyện An Lão sạt lở đất đường giao thông khoảng 635m3 đất đá, đường bê tông hư hỏng khoảng 45m3; tường rào trụ sở làm việc bị đỗ ngã 30m. Huyện Vĩnh Thạnh sạt lở đường giao thông khoảng 600m3 đất đá, một số đoạn bị sạt lở bê tông mặt đường chiều dài khoảng 32m…

Bình Định: Mưa lũ gây ngập lụt trên diện rộng, hơn 42.000 học sinh không thể đến trường - Ảnh 5.

Đến trưa 12-10, nhiều tuyến đường ở TP Quy Nhơn vẫn còn bị ngập nặng

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định, mưa lũ đã khiến khoảng 42.200 học sinh trên địa bàn trong ngày 12-10 không thể đến trường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo