xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Biểu tượng của khát vọng tự do, thống nhất đất nước

Bài và ảnh: Đức Nghĩa

Ngày 6-6, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Văn phòng Chính phủ tổ chức hội thảo khoa học "Bằng chứng lịch sử và vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời (CMLT) Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước".

Hội thảo là hoạt động quan trọng kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt trụ sở Chính phủ CMLT Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (6.6.1973 - 6.6.2023); hướng tới kỷ niệm 50 năm chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến vùng giải phóng miền Nam Việt Nam (9.1973 - 9.2023).

Biểu tượng của khát vọng tự do, thống nhất đất nước - Ảnh 1.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - cho rằng từ khi đặt trụ sở tại Quảng Trị, Chính phủ CMLT Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã thể hiện đầy đủ, toàn diện vai trò của một chính quyền thực sự dân chủ dưới sự lãnh đạo của Trung ương Cục miền Nam nói riêng, của Đảng Lao động Việt Nam - nay là Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung; triển khai đồng bộ, chặt chẽ mọi hoạt động trên các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao, góp phần lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Theo GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, sau khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử, trụ sở Chính phủ CMLT Cộng hòa miền Nam Việt Nam được bàn giao cho cơ quan dân sự quản lý; được xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 1991 và được trùng tu, tôn tạo. 

"Khu di tích trụ sở Chính phủ CMLT Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị là biểu tượng sáng ngời về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh; thể hiện khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước, như nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ CMLT Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã khẳng định: Năm tháng và cát bụi có thể làm mờ dấu chân của những người làm nên lịch sử nhưng những giá trị thiêng liêng của lịch sử nhân văn vì tự do, độc lập của dân tộc sẽ trường tồn cùng nhân loại" - ông nhấn mạnh.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, cho biết hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ bằng chứng lịch sử và vai trò của Chính phủ CMLT Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong những năm 1969 -1975, đặc biệt là trong gần 3 năm Chính phủ CMLT đóng trụ sở tại Cam Lộ, Quảng Trị... Theo ông, thành công của hội thảo sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử; là dịp để củng cố, bồi đắp thêm về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo