xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh được điều động về Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin-ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO) – Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020; trong khi ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, làm Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Ngày 30-7, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trao quyết định của Bộ Chính Trị về việc điều động, phân công giữ chức Bí Thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều động, phân công, chỉ định ông Phạm Viết Thanh tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh được điều động về Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Ông Phạm Viết Thanh được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020

Tại buổi trao quyết định, ông Phạm Minh Chính cho rằng ông Phạm Viết Thanh là người lãnh đạo nhiệt huyết, luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Chính kỳ vọng tới đây, trên cương vị đứng đầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Thanh sẽ kế thừa các lớp lãnh đạo đi trước, sớm nắm bắt công tác mới đưa địa phu7ng hoàn thành vượt mức các kế hoạch đề ra, phát triển đứng đầu khu vực Đông Nam Bộ.

Ông Phạm Viết Thanh cho biết ông nhận thức sâu sắc về cương vị mới và hứa sẽ cố gắng hết mình tiếp tục xây dựng, đưa Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển nhanh, bền vững. Ông mong muốn nhận được sự quan tâm từ Trung ương, đặc biệt là từ lãnh đạo, người dân Bà Rịa - Vũng Tàu để cùng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Viết Thanh sinh năm 1962, quê quán: xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trình độ: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh. 

Ông Thanh là cán bộ được đào tạo bài bản về ngành hàng không tại Liên Xô cũ, rồi học thạc sĩ, tiến sĩ, gắn bó toàn bộ quá trình công tác với ngành hàng không. Trước khi về Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, ông Thanh từng giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines. Tháng 2-2019, ông Thanh được điều động phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh được điều động về Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 2.

Ông Phạm Minh Chính trao quyết định điều động ông Phạm Viết Thanh (bìa trái) giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu. Trao quyết định điều động ông Nguyễn Hồng Lĩnh (bìa phải) giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Cùng ngày, ông Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh được điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh được điều động về Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá ông Nguyễn Hồng Lĩnh là cán bộ được đào tạo cơ bản, trên cương vị công tác nào cũng thể hiện là cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị, nhiệt huyết, có ý chí phấn đấu vươn lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao, là người luôn gần gũi, hòa đồng, giản dị. Ông Phạm Minh Chính tin tưởng trên cương vị mới, ông Nguyễn Hồng Lĩnh sẽ nắm bắt nhiệm vụ và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cảm ơn sự tin tưởng, đồng hành, giúp đỡ của lãnh đạo cũng như người dân Bà Rịa - Vũng Tàu đã cùng hỗ trợ, tham mưu, giúp đỡ để ông hoàn thành nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trong thời gian qua. Dù trên cương vị công tác nào, ông Lĩnh hứa luôn phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, tiếp tục cống hiến trong điều kiện có thể, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh SN 1964, quê quán: huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Trình độ: Cử nhân kinh tế, cử nhân chính trị. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Long Điền, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo