xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk xuống đường động viên lao công trong đêm

Cao Nguyên

(NLĐO) – Xuống đường chúc Tết và tặng quà, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk động viên anh chị em lao công bằng câu nói ấm lòng: "Không có nghề nào sang và cũng chẳng có nghề nào hèn, chỉ cần đó là công việc lao động chân chính thì nghề gì cũng đáng quý"

Nhằm động viên, chia sẻ với những vất vả của các công nhân vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường đã gặp mặt thăm hỏi và tặng quà Tết cho những người đang trực tiếp dọn vệ sinh trên đường Nguyễn Đình Chiểu (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk xuống đường động viên lao công trong đêm - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng quà, động viên anh chị em lao công

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường đã trao 15 phần quà cho các công nhân thuộc Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk và Công ty TNHH Môi trường Đông Phương.

Ông Bùi Văn Cường gửi lời cảm ơn đến tất cả các công nhân vệ sinh môi trường đô thị đã không quản ngại nắng mưa, gian khổ và cả hiểm nguy để mang lại cho phố phường được sạch sẽ hơn, môi trường tốt hơn, nhất là những ngày trước, trong và sau Tết. 

"Tôi chia sẻ những khó khăn, nhọc nhằn của anh chị em lao công. Xã hội đã phân công mỗi người một công việc, không có nghề nào sang và cũng chẳng có nghề nào hèn, chỉ cần đó là công việc lao động chân chính thì nghề gì cũng đáng quý. Các anh chị không có gì phải tự ti với công việc của mình, cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó, góp phần xây dựng hình ảnh quê hương. Xin gửi lời chúc anh chị lao công cùng gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, gặt hái được nhiều thành công trong công việc"- ông Bùi Văn Cường bày tỏ.

Đại diện các công nhân được tặng quà, anh Nguyễn Văn Cường (Đội vệ sinh thu gom rác Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk) xúc động cảm ơn sự quan tâm của cá nhân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cũng như sự quan tâm của các lãnh đạo tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo TP Buôn Ma Thuột.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk xuống đường động viên lao công trong đêm - Ảnh 2.

Ông Bùi Văn Cường tặng quà cho công nhân vệ sinh môi trường

Anh Nguyễn Văn Cường tâm sự rằng dọn rác là nghề vất vả và khá nguy hiểm. Sự quan tâm động viên của Bí thư Tỉnh ủy và các cấp ngành sẽ là động lực để anh cũng như các đồng nghiệp có thêm niềm tin, vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

"Cứ mỗi dịp Tết đến, áp lực công việc càng tăng cao khi người dân đi mua sắm, xả rác nhiều, phải làm việc xuyên Tết, không được đón giao thừa cùng gia đình. Mấy năm qua, tôi toàn đón giao thừa ngoài đường cùng với các anh chị lao công khác. Tuy nhiên, những lúc ấy, tôi cứ suy nghĩ mình đang góp một phần nhỏ bé giữ gìn đường phố sạch đẹp những ngày Tết thì cảm thấy vui rồi" - anh Cường bộc bạch.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk xuống đường động viên lao công trong đêm - Ảnh 3.

Công nhân dọn rác đêm 30 Tết

Trong những ngày Tết, các công ty môi trường đô thị phải huy động 100% quân số để dọn vệ sinh. Riêng trong đêm giao thừa năm nay, dự kiến dọn rác đến 3-4 giờ mồng 1 Tết mới hoàn thành công việc. 

Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã vận động các mạnh thường quân gần 3.000 suất quà và 7 tấn quần áo để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo