xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bi hài chuyện chi tiền cho giáo viên miền núi rồi đòi lại ở Quảng Nam

Trần Thường

(NLĐO) – Sau khi nhận hàng chục triều đồng và đã tiêu xài hết, nhiều cán bộ, giáo viên miền núi ở tỉnh Quảng Nam "té ngửa" khi hay tin tỉnh đòi lại tiền.

Ngày 3-4, rất nhiều cán bộ, giáo viên công tác tại một số huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam đã gọi đến đường dây nóng của Báo Người Lao Động bày tỏ lo lắng, hoang mang khi tỉnh Quảng Nam có thông báo thu hồi số tiền hàng chục triệu đồng mà họ đã được nhận trước đó.

Theo một giáo viên công tác tại huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam), tháng 10-2018, anh và nhiều giáo viên trong trường nghe kế toán yêu cầu nộp hồ sơ giấy tờ để nhận tiền theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP (Nghị định 116) ngày 24-12-2010 của Chính phủ.

Đến tháng 12-2018, anh được nhận gần 50 triệu đồng. Đây là số tiền anh được truy lĩnh từ tháng 8-2018 (thời điểm Nghị định 116 có hiệu lực) đến tháng 12-2018. Trong năm 2019, anh tiếp tục được nhận tiền theo Nghị định 116 cộng với tiền lương từ tháng 1 đến tháng 3 với tổng số tiền khoảng 40 triệu đồng. Những giáo viên công tác tại trường cũng được nhận số tiền tương đương như anh được nhận.

Bi hài chuyện chi tiền cho giáo viên miền núi rồi đòi lại ở Quảng Nam - Ảnh 1.

Nhiều giáo viên công tác tại các địa phương vùng núi khó khăn, được nhận tiền nay bị đòi lại (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, mới đây, anh và nhiều cán bộ, giáo viên ở huyện hết sức hoang mang khi nhận được công văn của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND huyện thu hồi lại toàn bộ số tiền mà anh và những người khác đã nhận.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vào ngày 27-3 vừa qua, Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam có công văn gửi UBND các huyện Bắc Trà My, Nam Giang, Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) yêu cầu thu hồi số tiền mà các huyện này đã chi cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 116. Nguyên nhân được cho là do Bộ Nội vụ hướng dẫn bất nhất.

Lãnh đạo UBND huyện Bắc Trà My cho biết sau khi nhận công văn của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, huyện cảm thấy rất khó xử. Hiện nay, UBND huyện đã yêu cầu Phòng Tài chính dừng chi tiền theo Nghị định 116 trong tháng 4 này. Ông này nhìn nhận tiền đã chi cho các cán bộ, công chức, viên chức thì rất khó mà thu hồi lại được, nhất là cán bộ, giáo viên miền núi rất khó khăn.

Sắp tới, huyện sẽ làm việc lại với Sở Tài chính yêu cầu sở kiến nghị lên cấp trên xem xét không thu hồi số tiền đã chi được cho là không đúng trước đó. Theo vị này, số tiền đã chi trong thời gian qua tại huyện khoảng vài tỉ đến vài chục tỉ đồng.

Ông Phan Văn Chín, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, cho biết tháng 8-2018, Bộ Nội vụ có công văn về việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các huyện nghèo giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, Bộ Nội vụ hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các xã thuộc huyện nghèo có trong danh sách quy định tại Quyết định 275/QĐ-TTg ngày 7-3-2018 thuộc đối tượng được hưởng chính sách quy định tại Nghị định 116.

Tuy nhiên, đầu tháng 3-2019, Bộ Nội vụ có công văn về chế độ, chính sách đối cán bộ, công chức, viên chức và những người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, bộ đưa ra hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức công tác tại địa bàn đặc biệt khó khăn (các xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn) đã được phê duyệt tại Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 thuộc huyện nghèo (nhóm 2) trong danh sách quy định tại Quyết định 275/QĐ-TTg mới thuộc đối tượng được hưởng chính sách quy định tại Nghị định 116.

Chính vì vậy, Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các địa phương thu hồi số tiền đã chi được cho là không đúng đối tượng trước đó. Ông Chín khẳng định rằng trong sự việc này tỉnh Quảng Nam không có lỗi mà nguyên nhân là do hướng dẫn bất nhất của Bộ Nội vụ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo