xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bệnh viện dã chiến báo công dâng Bác trước khi lên đường tham gia gìn giữ hòa bình LHQ

D.Ngọc - N.Nhung, Ảnh: Ngô Nhung

(NLĐO)- Lễ báo công dâng Bác chính là lễ hứa quyết tâm của 70 cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện dã chiến trước khi lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan.

Sáng nay 7-11, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Thủ đô Hà Nội) cho cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 (BVDC 2.2).

Lễ hứa quyết tâm trước khi triển khai BVDC 2.2 lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc (GGHB LHQ) tại Nam Sudan.

Sau Lễ chào cờ được tiến hành trang trọng, các đại biểu và 70 cán bộ, y, bác sĩ BVDC 2.2 đã cùng nghe lời Bác dạy về thi đua ái quốc.

Báo công với Bác, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, báo cáo đến nay sau 5 năm tham gia hoạt động GGHB LHQ, Việt Nam đã cử được 40 lượt sĩ quan tham gia hoạt động GGHB LHQ với hình thức cá nhân tại 2 phái bộ Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi.

Tất cả 27 lượt sĩ quan đã kết thúc nhiệm kỳ công tác về nước đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối. Trong đó, tiêu biểu có 7 sĩ quan được LHQ đánh giá là hoàn thành xuất sắc và đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 25,9% trong khi bình thường tỷ lệ này LHQ chỉ dành đánh giá cho khoảng từ 1 đến 2% trong tổng số nhân viên của mình.

Với đội hình đơn vị sau 4 năm chuẩn bị, tháng 10-2018, Bệnh viện dã chiến cấp hai số 1 (BVDC 2.1) của Việt Nam với 63 cán bộ, nhân viên, y bác sĩ đã triển khai thành công, an toàn đến Bentiu, Nam Sudan.

Đến nay, sau 1 năm hoạt động, BVDC 2.1 của Việt Nam đã tiếp nhận khám điều trị cho trên 1.800 bệnh nhân, trong đó đã xử lý thành công nhiều ca cấp cứu y tế phức tạp, yêu cầu đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, bảo đảm chăm sóc và cứu chữa tốt cho người bệnh.

Và đến nay, nhiều lần BVDC 2.1 được lãnh đạo LHQ, lãnh đạo chính phủ, quân đội địa phương nước sở tại, chỉ huy phái bộ và chỉ huy các đơn vị quân đội của các nước làm nhiệm vụ tại phái bộ đến thăm, gửi thư khen, thư cảm ơn, tặng huy chương và bằng khen...

Đặc biệt, ở cả hai hình thức cá nhân và đơn vị, các nữ quân nhân của Việt Nam đều tham gia với tỷ lệ cao và đều bảo đảm hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định được phẩm chất năng lực và để lại hình ảnh ấn tượng về phụ nữ Việt Nam, phụ nữ quân đội trong môi trường hoạt động đối ngoại đa phương hết sức đặc thù của LHQ.

Kết quả tham gia hoạt động GGHB LHQ của Việt Nam trong 5 năm qua đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế, uy tín và trách nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế là điểm nhấn để Việt Nam tiếp tục tái cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ với số phiếu kỷ lục 192/193 phiếu, gần như tuyệt đối. Đây chính là sự tín nhiệm to lớn của các quốc gia thành viên LHQ dành cho Việt Nam.

Tham gia vào động GGHB LHQ còn có ý nghĩa chính trị quan trọng là chủ động tích cực hội nhập quốc tế và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa ngay trong thời bình và bằng biện pháp hòa bình mà chiến lược quốc phòng năm 2018 của Việt Nam đã được Bộ Chính trị thông qua.

Đến nay, Việt Nam đã chính thức được LHQ lựa chọn là 1 trong 4 địa điểm huấn luyện đạt tiêu chuẩn quốc tế tại khu vực Đông Nam Á để triển khai huấn luyện các khóa trong khuôn khổ chương trình hợp tác đối tác ba bên; Mỹ đã khảo sát và lựa chọn trung tâm huấn luyện của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam để triển khai.

Trung tâm huấn luyện tiếng Anh cho quân đội các nước ASEAN; Liên minh Châu Âu thúc đẩy hợp tác vì huấn luyện GGHB LHQ với Việt Nam và cử chuyên gia EU hỗ trợ kỹ thuật tại trung tâm huấn luyện GGHB của Việt Nam, mời Việt Nam cử sỹ quan tham gia huấn luyện về GGHB ở phái bộ huấn luyện của EU ở Trung Phi.

Sau 2 năm nỗ lực chuẩn bị, đến nay BVDC 2.2 đã đảm bảo hoàn tất những bước cuối cùng để chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ thay thế BVDC 2.1 tại Bentiu, Nam Sudan.

Trước anh linh của Bác, Trung tá - bác sĩ quân y Võ Văn Hiển, Giám đốc BVDC 2.2 nói: "Chỉ còn ít ngày nữa, đơn vị chúng cháu sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ tham gia hoạt động GGHB LHQ. Sinh thời, Bác dạy: "Tinh thần yêu nước và tinh thần quốc tế liên hệ khăng khít với nhau. Vì lẽ đó, ta vừa ra sức kháng chiến, vừa tham gia phong trào ủng hộ hòa bình thế giới… Trong giờ phút trang trọng và đầy ý nghĩa này, chúng cháu xin hứa với Bác sẽ nguyện đoàn kết, đồng lòng quyết tâm khắc phục mọi khó khăn gian khổ để vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và đơn vị giao.

Kết thúc buổi lễ, các đại biểu cùng toàn thể cán bộ, y bác sĩ BVDC 2.2 vào Lăng viếng Bác, dâng hương tại Nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận:

Tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ:

Bệnh viện dã chiến báo công dâng Bác trước khi lên đường tham gia gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 1.
Bệnh viện dã chiến báo công dâng Bác trước khi lên đường tham gia gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 2.
Bệnh viện dã chiến báo công dâng Bác trước khi lên đường tham gia gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 3.
Bệnh viện dã chiến báo công dâng Bác trước khi lên đường tham gia gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 4.
Bệnh viện dã chiến báo công dâng Bác trước khi lên đường tham gia gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 5.
Bệnh viện dã chiến báo công dâng Bác trước khi lên đường tham gia gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 6.
Bệnh viện dã chiến báo công dâng Bác trước khi lên đường tham gia gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 7.
Bệnh viện dã chiến báo công dâng Bác trước khi lên đường tham gia gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 8.
Bệnh viện dã chiến báo công dâng Bác trước khi lên đường tham gia gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 9.

Trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Bệnh viện dã chiến báo công dâng Bác trước khi lên đường tham gia gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 10.
Bệnh viện dã chiến báo công dâng Bác trước khi lên đường tham gia gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 11.
Bệnh viện dã chiến báo công dâng Bác trước khi lên đường tham gia gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 12.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, báo công với Bác

Bệnh viện dã chiến báo công dâng Bác trước khi lên đường tham gia gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 13.

Trung tá - bác sĩ quân y Võ Văn Hiển, Giám đốc BVDC 2.2

Bệnh viện dã chiến báo công dâng Bác trước khi lên đường tham gia gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 14.
Bệnh viện dã chiến báo công dâng Bác trước khi lên đường tham gia gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 15.
Bệnh viện dã chiến báo công dâng Bác trước khi lên đường tham gia gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 16.
Bệnh viện dã chiến báo công dâng Bác trước khi lên đường tham gia gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 17.
Bệnh viện dã chiến báo công dâng Bác trước khi lên đường tham gia gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 18.
Bệnh viện dã chiến báo công dâng Bác trước khi lên đường tham gia gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 19.
Bệnh viện dã chiến báo công dâng Bác trước khi lên đường tham gia gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 20.
Bệnh viện dã chiến báo công dâng Bác trước khi lên đường tham gia gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 21.

Chụp ảnh lưu niệm trước Phủ Chủ tịch

Bệnh viện dã chiến báo công dâng Bác trước khi lên đường tham gia gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 22.

Bệnh viện dã chiến báo công dâng Bác trước khi lên đường tham gia gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 23.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo