xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bất ngờ với hàng rào chống dịch bằng xương rồng “có một không hai” ở Bình Định

Đức Anh

(NLĐO) – Phát hiện một tài xế xe tải đường dài né chốt kiểm dịch, lén về nhà thăm vợ con bằng đường mòn rồi sau đó được xác định dương tính SARS-CoV-2, chính quyền phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã dùng cây xương rồng gai để bịt lối đi phụ ở địa phương.

Hiện trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền hình ảnh hàng rào chống dịch Covid-19 được xem là "có một không hai". Cụ thể, bên cạnh rào chắn được dựng bằng lưới B40, dưới đường đi còn xuất hiện nhiều miếng xương rồng đầy gai.

Bất ngờ với hàng rào chống dịch bằng xương rồng “có một không hai” ở Bình Định - Ảnh 1.

Lực lượng phòng chống dịch phường Hoài Tân chặt xương rồng gai mọc dại ở địa phương để bịt đường mòn, lối mở

Những hình ảnh trên đã thu hút nhiều luồng ý kiến. Có người cho rằng đây là cách làm rào chắc phòng chống dịch mới, độc đáo, hiệu quả, lại ít tốn kém. Song, không ít ý kiến cho rằng cách làm này hơi tiêu cực và nguy hiểm cho những người có việc cần thiết phải đi qua lối này, như đau ốm bệnh tật…

Theo tìm hiểu của phóng viên, những hình ảnh trên xuất hiện đầu tiên trên tài khoản Facebook của anh Nguyễn Châu Thanh - Phó Bí thư Đoàn phường Hoài Tân vào ngày 27-8. Anh Thanh cho biết hình ảnh con đường được ngăn chặn bằng xương rồng gai đăng trên Facebook của anh là một con đường phụ ở địa phương.

Anh Thanh cho biết, không chỉ 1 rào chắn như trên mà phường Hoài Tân có 6 "chốt" được dùng xương rồng gai để làm rào chắn, bịt những con đường phụ, lối đi tương tự như vậy. Sở dĩ phường Hoài Tân phải dùng cách này để không cho người dân đi lại vì nhiều người đã né chốt kiểm dịch Covid-19 ở địa phương, thường xuyên đi lại bằng những đường phụ, lối mòn này, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch.

Bất ngờ với hàng rào chống dịch bằng xương rồng “có một không hai” ở Bình Định - Ảnh 2.

Một con đường ở phường Hoài Tân được rào chắn bằng xương rồng gai

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND phường Hoài Tân, cho biết việc bít một số đường phụ, lối đi ở địa phương bằng xương rồng gai xuất phát từ chuyện một tài xế tải đường dài ở địa phương né chốt kiểm dịch, không khai báo y tế, lén về nhà trong đêm 20-8. Sau đó, tài xế này được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, vợ con thành F1. Do vậy, lực lượng phòng chống Covid-19 của phường mới nghĩ cách dùng gai xương rồng chặn các lối đi không cần thiết.

"Ngoài tài xế mắc Covid-19 trên, thời gian qua nhiều người dân, đặc biệt là các tài xế xe tải đường dài ở địa phương lợi dụng những con đường phụ, lối mòn lén lút về nhà trong đêm thăm vợ con rồi lấy đồ đạc đi tiếp. Trong khi đó những người này rất dễ nhiễm Covid-19 vì họ đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Vì vậy, địa phương đã nghĩ ra cách chắn lối đi như trên, vừa ít tốn kém lại hiệu quả. Đây là những con đường phụ, lối mở, không phải đường chính vào khu dân cư nên chẳng ảnh hưởng gì đến việc đi lại của người dân địa phương trong trường hợp cần thiết", ông Hiệp khẳng định.

Xử phạt chủ khách sạn không khai báo y tế cho khách lưu trú chết bất thương trong phòng

Chiều ngày 28-8, tin từ UBND huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt bà Lê Thị H. chủ khách sạn Bách Đại Dũng và ông Đào Viết T. chủ khách sạn Ngàn Phố, cùng có địa chỉ tại tổ dân phố 5, thị trấn Phố Châu, mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng vì cho khách vào lưu trú nhưng không khai báo y tế theo quy định.

Theo đó, 2 chủ khách sạn trên bị xử phạt 15 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, không chấp hành các biện pháp, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

bdd

Khách sạn Bạch Đại Dũng nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào tối ngày 26-8, trong lúc lên kiểm tra phòng, nhân viên của khách sạn Bạch Đại Dũng, tá hỏa khi phát hiện ông D.X.H (SN 1969, quê quán xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn; địa chỉ thường trú tại phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tử vong trong phòng.

Bước đầu, chủ khách sạn này cho biết ông H. đến thuê phòng để lưu trú vào ngày 11-8, nhưng không được khách sạn này khai báo y tế.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, phun khử khuẩn, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho nạn nhân cũng như toàn bị nhân viên và chủ khách sạn này.

Rất may, kết quả xét nghiệm PRC sau đó của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Vĩnh Gia

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo