xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt nghi phạm gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại ngôi chùa ở Bình Thuận

Hợp Phố

(NLĐO) - Chiều tối 26-3, nghi phạm gây ra vụ án kinh hoàng tại chùa Quảng Ân (tỉnh Bình Thuận) khiến một sư thầy và một phật tử thiệt mạng đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP HCM.

Bắt nghi phạm gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại ngôi chùa ở Bình Thuận - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm tại Cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1989) là người địa phương, đã từng qua lại chùa Quảng Ân (khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân). Lời khai ban đầu của nghi phạm cho biết vào khuya 23-3, đối tượng đã lẻn vào chùa với ý định trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện, đối tượng này đã dùng khúc cây chuẩn bị sẵn tấn công tới tấp vào người các nạn nhân khiến sư thấy Thích Nguyên Lộc và phật tử Nguyễn Thị Bảo Yến tử vong. Mẹ của nạn nhân Yến là bà Nguyễn Thị Phượng cũng bị đánh chấn thương nặng. Sau đó, đối tượng Tâm lấy 3 chiếc điện thoại của các nạn nhân và tẩu thoát về một phòng trọ ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP HCM để lẫn trốn.

Đến ngày 26-3, đối tượng này đã bị lực lượng công an bắt giữ sau 3 ngày gây án. Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đã lấy lời khai ban đầu và di lý nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm về Bình Thuận để phục vụ điều tra.

Về sức khoẻ bà Phượng, ngày hôm nay đã tỉnh táo, qua cơn nguy kịch và có thể nói chuyện hạn chế.

Bắt nghi phạm gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại ngôi chùa ở Bình Thuận - Ảnh 2.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin,  vào chiều tối 23-3, tại chùa Quảng Ân (khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân) xảy ra vụ án mạng chấn động. Hai người được xác định đã tử vong tại hiện trường với nhiều vết thương trên người được cho là sư thầy trụ trì Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, 57 tuổi) và chị Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi, phật tử của chùa). Ngoài ra, tại hiện trường còn một người đang trong cơn nguy kịch với nhiều vết thương là bà Nguyễn Thị Phượng (43 tuổi, mẹ của chị Yến) làm phụ bếp trong chùa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo