xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt "bà trùm" tuồn 1,6 tấn ma túy về Việt Nam

Nguyễn Hưởng

"Bà trùm" Oanh "Hà" thu nạp đàn em ở nước ngoài, hình thành đường dây mua bán ma túy từ khu vực Tam giác vàng về TP HCM và Hải Phòng

Ngày 22-11, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết các chuyên án điển hình về ma túy. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và trao thư khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống ma túy.

Nhiều tiền án, tiền sự

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an), cho biết cơ quan này vừa triệt phá đường dây ma túy do Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh "Hà", chị gái của trùm giang hồ Dung "Hà") cầm đầu. Đến nay, trong vụ án này, C04 đã khởi tố, bắt giữ 29 đối tượng, thu giữ 131 kg ma túy các loại, bước đầu làm rõ các đối tượng đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma túy.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, C04 đã phát hiện nhóm người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài có dấu hiệu cất giấu, vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Ngày 5-9, C04 xác lập chuyên án số 822T, tập trung lực lượng tổ chức triệt phá toàn bộ đường dây ma túy, không bỏ lọt tội phạm. Ban chuyên án xác định cầm đầu đường dây này là "bà trùm" Oanh "Hà" từng có 7 tiền án, tiền sự. Theo điều tra, tháng 5-2018, C04 phá chuyên án 128Y do Oanh "Hà" cầm đầu, thu giữ 74 kg ma túy, bắt 8 người liên quan. Tuy nhiên, Oanh "Hà" bỏ trốn ra nước ngoài, nên đã ra quyết định truy nã đặc biệt "bà trùm" về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", "bà trùm" ma túy này còn có lệnh truy nã quốc tế của Interpol.

Ra nước ngoài, Oanh "Hà" thu nạp nhiều đàn em bị truy nã, đàn em cộm cán để hình thành đường dây mua bán ma túy từ khu vực Tam giác vàng về TP HCM và TP Hải Phòng tiêu thụ. Đường dây này giấu ma túy trong các lốc máy ôtô cũ, rồi thuê Võ Văn Hậu (quê Long An) đưa về TP HCM tập kết ở kho hàng của Nguyễn Anh Bảo Quốc (trú quận Bình Tân) và kho hàng của Nguyễn Duy Khánh ở huyện Hóc Môn. Tại kho hàng, Quốc thuê Nguyễn Thành Thắng (32 tuổi) và Đỗ Thế Phong (53 tuổi) tháo các lốc máy lấy ma túy rồi giao cho khách hàng. Ngoài ra, ma túy còn được vận chuyển về Chi nhánh Công ty Vận tải Bắc Việt ở quận 12 rồi vận chuyển ra trụ sở chính ở Hà Nội giao cho Phạm Thế Anh, Giám đốc Công ty CP Thương mại và Xuất nhập khẩu Sky House, để đưa ra Hải Phòng tiêu thụ.

Ngày 13-9, trinh sát xác định nhóm buôn hàng cấm sẽ chuyển 4 lốc máy về kho của Quốc. Cùng ngày, C04 chủ trì huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, cùng nhiều lực lượng thuộc Bộ Công an, Công an TP HCM bắt quả tang Nguyễn Thành Thắng vận chuyển 20 kg ma túy tổng hợp theo chỉ đạo của Quốc. Khám xét chỗ ở của Thắng, ban chuyên án thu thêm 26 bánh heroin.

Mở rộng chuyên án, tổ công tác bắt Quốc, thu 30 kg heroin và ma túy tổng hợp, 8 lốc máy ôtô và dụng cụ tháo lắp...; bắt giữ Phạm Thế Anh ở Hà Nội, thu giữ 2 kg ma túy tổng hợp và 2 ôtô. Ban chuyên án đã thu giữ tổng cộng 75 kg ma túy các loại.

Bắt bà trùm tuồn 1,6 tấn ma túy về Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, trao thư khen cho một số tập thể xuất sắc. Ảnh: HOÀNG NGUYỄN

Không để Việt Nam là nơi trung chuyển ma túy quốc tế

Mở rộng điều tra, ban chuyên án xác định 2 đối tượng Nguyễn Văn Nam (ngụ Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thanh Thủy (ngụ Hưng Yên) đã 23 lần nhận 91 lốc máy ôtô chứa tổng cộng 1,5 tấn ma túy từ nước ngoài về TP HCM cất giấu. Sau đó, Phạm Thế Anh vận chuyển ra Hà Nội để đưa đi Hải Phòng tiêu thụ.

Trong quá trình điều tra vụ án, cảnh sát đã lần theo dấu vết của các đối tượng Nam, Thủy sau khi bỏ trốn ra nước ngoài. Ngày 23-9, C04 phối hợp các lực lượng của các nước bắt giữ 4 đối tượng Nam, Thủy, Nguyễn Ngọc và Oanh "Hà". Ngày 24-9, tại TP Hải Phòng, C04 thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đối với 6 đối tượng khác trong chuyên án, thu giữ 1 ôtô, dụng cụ để tháo các lốc máy, 21 điện thoại di động, sổ ghi chép liên quan đến hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Tiếp đó, ngày 15-10, tại TP HCM, C04 bắt quả tang Nguyễn Xuân Thành (32 tuổi) thu giữ 2 kg ma túy tổng hợp. Khám xét 3 căn hộ của Thành đứng tên và thuê tại TP HCM, thu giữ thêm 7.000 viên ma túy, 3 kg ma túy tổng hợp, 1.000 túi ma túy nước vui, 2 kg ma túy dạng bột và nhiều tài liệu liên quan.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ ma túy đang là hiểm họa của toàn nhân loại; làm gia tăng tội phạm, bạo lực, làm suy thoái nhân cách, phẩm giá, tàn phá cuộc sống bình yên của gia đình, cộng đồng; làm xói mòn đạo lý, gây ra những hậu quả tiêu cực về kinh tế, xã hội... C04 đã phát huy vai trò chủ trì, chủ công trong công tác phòng chống ma túy và đã đạt được những kết quả nổi bật. Theo Thủ tướng, với vị trí gần Tam giác vàng - trung tâm sản xuất ma túy của thế giới và có đường biên giới trên bộ, trên biển trải dài, Việt Nam trở thành địa bàn để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động, có nguy cơ trở thành điểm trung chuyển ma túy quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, hoạt động của các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc ngày càng tinh vi, phức tạp và khó lường.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu C04 cùng công an các tỉnh, thành tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng chống và kiểm soát ma túy để xây dựng, triển khai hiệu quả các kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm ma túy với phương châm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát; phối hợp xác lập, đấu tranh chuyên án chung triệt phá các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia; thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế trong phòng chống ma túy. "Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng chống ma túy; quán triệt quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị là "không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế", nhất quán quan điểm "không hợp pháp hóa các chất ma túy" - Thủ tướng nhấn mạnh. 

Phá hơn 19.000 vụ, bắt gần 30.000 nghi phạm

Theo Bộ Công an, 10 tháng đầu năm 2022, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã phá hơn 19.000 vụ, bắt gần 30.000 nghi phạm, thu giữ 677 kg heroin, gần 4,6 tấn ma túy tổng hợp, 185 khẩu súng cùng nhiều vật chứng liên quan... Đáng chú ý, lực lượng chức năng truy bắt hơn 100 đối tượng bị truy nã về ma túy, trong đó có nghi phạm chủ mưu cầm đầu ở nước ngoài có lệnh truy nã quốc tế.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo