xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão số 4 hướng vào Nghệ An - Quảng Bình

Nhóm Phóng viên

Tàu cao tốc ở Phú Quốc tạm ngưng hoạt động; hủy nhiều chuyến bay đến các sân bay: Vinh, Đồng Hới, Phú Bài

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 29-8, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, ngay ở phía Nam đảo Hải Nam, cách đất liền các tỉnh Nghệ An - Quảng Trị khoảng 350 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Trong 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 km, từ sáng sớm đến trưa nay (30-8) bão đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 30-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6-7, giật cấp 9. Theo dự báo, từ nay đến ngày 2-9, ở các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, Bắc Tây Nguyên mưa rất to. Dự báo, trên các sông suối trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình, sông Hoàng Long, các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế xuất hiện đợt lũ với biên độ lên từ 2-8 m.

Bão số 4 hướng vào Nghệ An - Quảng Bình - Ảnh 1.

Tàu thuyền vào neo đậu tại cảng Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) để tránh trú bão. Ảnh: ĐỨC NGHĨA

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Trị cho biết tỉnh này đã có công điện khẩn thông báo cho các địa phương yêu cầu lực lượng chức năng hướng dẫn cho các tàu thuyền vào nơi neo đậu. Đến trưa 29-8, tỉnh này vẫn còn 9 chiếc tàu với 102 ngư dân đang hoạt động đánh bắt tại vùng biển vịnh Bắc Bộ vẫn chưa thể liên lạc được.

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Bình, đến sáng 29-8, còn 677 tàu cá, với 4.325 ngư dân của địa phương này vẫn hoạt động trên biển và đã nhận được thông tin về cơn bão số 4. Trong đó, có 151 tàu cá ở vùng biển nguy hiểm (phía Bắc vĩ tuyến 15) tăng tốc để thoát khỏi khu vực này.

Do ảnh hưởng của bão, chiều 29-8, một trận lốc xoáy bất ngờ xảy ra tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh khiến 41 nhà dân bị sập và tốc mái, 3 người dân bị thương. Tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa có 13 bản với hơn 600 hộ có nguy cơ sạt lở cao nên huyện đã lên phương án di dời

Ông Võ Minh Tuấn, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang, cho biết sáng cùng ngày, tất cả các loại tàu, phà cao tốc từ Phú Quốc đi Rạch Giá, từ Hà Tiên đi Phú Quốc và ngược lại đã tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng bão số 4. Việc tàu cao tốc tạm ngưng hoạt động khiến nhiều khách du lịch phải "kẹt" lại đảo. Các hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác hơn 20 chuyến bay đến, đi từ các sân bay Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình), Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) trong ngày 29-8. Theo đó, Vienam Airlines hủy 5 chuyến bay, Jetstar Pacific hủy 2, Vasco 2 và Vietjet 10.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo