xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão số 3 giật cấp 15 sẽ đổ bộ vào đâu?

Văn Duẩn

(NLĐO)- Bão số 3 đang mạnh cấp 11, giật cấp 14 và có thể giật cấp 15 đang di chuyển rất nhanh và có diễn biến phức tạp. Cơ quan dự báo đã đưa ra hai phương án bão số 3 sẽ đổ bộ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 24-8, vị trí tâm bão số 3 ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 450 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 170 km tính từ tâm bão.

Bão số 3 giật cấp 15 sẽ đổ bộ vào đâu? - Ảnh 1.

Vị trí và dự báo hướng di chuyển của bão số 3

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 10 giờ ngày 25-8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 270 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133 km/giờ), giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,0 đến kinh tuyến 119,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông và phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao từ 6 - 8 m; biển động dữ dội.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khi hậu, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

Theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khi hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, bão số 3 là cơn bão mạnh, bão có thể di chuyển với tốc độ lên tới 25 km/ giờ, cường độ mạnh nhất khả năng lên tới cấp 12 khi đi vào khu vực phía Nam của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, có thể đi vào khu vực Tây Nam của tỉnh Quảng Đông và đi sâu vào đất liền, suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần.

"Đây là kịch bản cao nhất. Chúng tôi vẫn nhận định khả năng có kịch bản khoảng 10-20% bão đi lên phía Bắc đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sau đó đi qua phía Bắc của vịnh Bắc Bộ. Với kịch bản này, vịnh Bắc Bộ cường độ gió có thể mạnh hơn, cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Phía Đông Bắc của đất liền nước ta khả năng có gió mạnh hơn"- ông Hưởng nói.

"Với diễn biến như vậy, chúng tôi đánh giá, trên biển phía Bắc biển Đông sẽ là vùng có gió mạnh nhất, cường độ gió có thể lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 và giật cấp 15. Sóng biển cao từ 6 - 8m, biển động dữ dội. Với khu vực vịnh Bắc Bộ khả năng ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều mai có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật tới cấp 9"- ông Hưởng thông tin.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cũng dự báo trên đất liền, ngoài Bắc Bộ, từ ngày 25 đến đêm 26-8, Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biển 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Từ 27-8, mưa lớn giảm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo