xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão số 3 giật cấp 12 sắp đổ bộ, Quảng Ninh và Hải Phòng cấm biển

Văn Duẩn

(NLĐO)- Bão số 3 giật cấp 12 dự kiến chiều mai 2-8 sẽ đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng và gây mưa rất lớn ở Bắc Bộ. Nhiều tỉnh ven biển đã cấm biển để đảm bảo an toàn.

Bão số 3 giật cấp 12 sắp đổ bộ, Quảng Ninh và Hải Phòng cấm biển - Ảnh 1.

Vị trí và dự báo đường đi của bão số 3 - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào 16 giờ ngày 1-8, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 330 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 170 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km và đi vào khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10 km. Đến 16 giờ ngày 2-8, vị trí tâm bão số 3 ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, ngay bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 km, khoảng chiều đến tối mai đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6, đêm nay tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 3-5 m. Biển động rất mạnh.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng từ sáng mai có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10-11. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa từ trưa mai có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9-10.

Từ đêm nay đến ngày 4-8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-300 mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400 mm/đợt).

Khu vực Hà Nội có mưa, từ chiều và đêm mai có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt, có nơi trên 250 mm), từ chiều tối mai có gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6-7.

Ban Chỉ huy và Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh đã ban hành lệnh cấm biển từ 10 giờ sáng nay 1-8 và yêu cầu tất cả các tàu neo đậu ở các bến, cảng du lịch phải về nơi tránh trú an toàn theo quy định của tỉnh. Riêng các hoạt động vận chuyển khách từ tuyến đảo về đất liền có thể vẫn hoạt động đến 12 giờ trưa nay.

Để đảm bảo an toàn về người, tài sản trong thời gian có bão số 3, UBND TP Hải Phòng đã ra lệnh cấm biển từ 17 giờ ngày 1-8 và điều tàu tìm kiếm cứu nạn ra Cát Hải ứng trực.

Tại tỉnh Thái Bình, lúc 10 giờ sáng nay 1-8, ông Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình, đã ban hành lệnh cấm biển, nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi bắt đầu từ 10 giờ sáng nay, đồng thời kêu gọi tàu, thuyền về nơi tránh trú an toàn. Tổ chức kiểm đếm phương tiện và giữ thông tin liên lạc thường xuyên với tất cả chủ phương tiện đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đồng thời yêu cầu tổ chức sơ tán, di dời toàn bộ số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy, hải sản và các hộ dân sinh sống ở các khu vực nguy hiểm ngoài đê chính, số ngư dân trên các phương tiện đánh bắt đã neo đậu trên địa bàn vào trong đê chính trước 16 giờ chiều 1-8. Bên cạnh đó, đóng các cửa khẩu qua đê sông, đê biển, chỉ đạo chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện, bến cảng, nhà xưởng… bảo đảm an toàn trong bão.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo