xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão số 3 gây ngập lụt nặng

NHÓM PHÓNG VIÊN

Bão số 3 gây mưa lớn làm nhiều địa phương ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chìm trong nước lũ. Hoàn lưu của bão tiếp tục gây mưa lớn, có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét cao

Theo báo cáo ngày 19-7 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đêm 18-7, bão số 3 sau khi đổ bộ vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Tuy nhiên, hoàn lưu của bão gây mưa lớn kết hợp triều cường làm ngập lụt, gây nhiều thiệt hại cho các địa phương.

Nghệ An, Hà Tĩnh: Thiệt hại nặng

Tại Nghệ An, bão số 3 gây mưa lớn tại các huyện miền núi, khiến nước lũ trên các sông suối lên cao, nhiều bản làng, nhà dân bị chia cắt do nước lũ. Nước lũ đã cuốn trôi nhà cộng đồng, nhà bếp của học sinh, gây hư hại một số phòng học ở xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn. Trong khi đó, nhiều bản, làng ở các xã Tà Cạ, Mường Típ và xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, bị cô lập.

Tại huyện miền núi Quỳ Châu, mưa lớn khiến các tuyến giao thông liên xã trên địa bàn các xã Hoa Tiến, Châu Tiến, Châu Hội, Châu Nga, Châu Thuận, Châu Bình bị sạt lở, ngập sâu. Nước lũ lên nhanh khiến nhiều người dân ở xã Châu Bính vào rừng lấy măng đến chiều 19-7 vẫn không liên lạc được. Ở huyện Con Cuông, Quỳ Hợp, Tương Dương, Đô Lương, Yên Thành, Quỳnh Lưu, giao thông bị chia cắt, một số đập, cống bị vỡ khiến nhiều xã chìm trong nước.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tính đến trưa 19-7, bão số 3 gây ngập nặng khoảng 12.250 ha lúa; 6.707 ha ngô, rau màu; 33,8 ha cây trồng hằng năm; 1.000 ha cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm. 922,62 ha diện tích thủy sản và 15.000 tấn muối của diêm dân bị ngập, thiệt hại; 15.820 m đường giao thông bị sạt lở; 31 cột điện bị gãy đổ. Nước dâng cũng làm ngập khoảng 150 hộ dân; 6 ngôi nhà của người dân bị sập và bị đất đá sạt lở vùi lấp; 5 điểm trường bị ảnh hưởng.

Bão số 3 gây ngập lụt nặng - Ảnh 1.

Mưa lũ khiến nhiều nơi ở Nghệ An bị ngập sâu trong nước Ảnh: Đức Ngọc

Bão số 3 gây ngập lụt nặng - Ảnh 2.

Sạt lở nghiêm trọng Quốc lộ 6 nối các tỉnh Tây Bắc với Hà Nội Ảnh: Đông Bắc

Hà Tĩnh cũng thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra. Mưa lớn đã làm nhiều xã ở các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ... bị ngập sâu, cô lập, nhiều tuyến đường bị sạt lở, chia cắt khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Sáng 19-7, có mặt tại xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, chúng tôi phải di chuyển bằng thuyền để tiếp cận người dân xã này. Ông Hoàng Huy Hiệu, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến, thống kê xã có 4 thôn với hơn 500 hộ dân bị ngập; 13 ngôi nhà bị ngập sâu, cô lập trong nước.

Ông Ngô Đức Hợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, thông tin trên địa bàn toàn tỉnh vẫn còn xảy ra ngập cục bộ 6.935 ha diện tích lúa hè thu; 2.078 ha đậu, 587 ha ngô và 551 ha rau màu các loại.

Quảng Ninh: Cả huyện bị cô lập

Sáng 19-7, trên địa bàn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, lũ tiếp tục lên cao gây ngập lụt trên diện rộng. Đến chiều tối cùng ngày, huyện Ba Chẽ đã bị cô lập hoàn toàn. Theo ghi nhận của phóng viên, do nước lũ kết hợp triều cường dâng cao, đến chiều tối 19-7, nhiều người vẫn mắc kẹt tại Tỉnh lộ 329, không thể về huyện Ba Chẽ.

Còn theo báo cáo của huyện Ba Chẽ, tính đến chiều 19-7, mưa lũ đã làm ngập 14 điểm ở các ngầm tràn trung tâm thị trấn Ba Chẽ, trên tuyến Tỉnh lộ 330 và đường liên xã, liên thôn; gây chia cắt cục bộ 5 xã khu vực trên với trung tâm thị trấn. Nhiều cầu ngập sâu trong nước, như: cầu tràn Khe Tâm (xã Nam Sơn); cầu Khe Cát, cầu Khe Lọng Ngoài, cầu Khe Pụt Ngoài (xã Thanh Sơn); cầu tràn Pha Lán (xã Thanh Lâm)…

Mưa lũ cũng làm nhiều điểm trên tuyến Tỉnh lộ 330, 329, các tuyến đường liên thôn sạt lở nặng. Chợ trung tâm thị trấn Ba Chẽ, cùng với 46 nhà dân tại thị trấn này và các xã Đạp Thanh, Thanh Sơn, Nam Sơn ngập sâu trong nước lũ.

Về thiệt hại nông nghiệp, mưa lũ đã làm ngập khoảng 4 ha lúa tại các xã Lương Mông, Đạp Thanh, Thanh Lâm, Thanh Sơn và 1 ha mía tại xã Đồn Đạc; làm trôi 1 máy cày của 1 hộ dân tại thôn Pha Lán, xã Thanh Lâm.

Trong ngày, UBND huyện Ba Chẽ đã chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, triển khai di dời 192 hộ dân bị ngập lụt và có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

Cảnh báo lũ quét, nguy cơ sạt lở cao

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai (Tổng cục Phòng, Chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cảnh báo hoàn lưu bão số 3 sẽ còn tiếp tục gây mưa lớn làm gia tăng ngập úng và sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi.

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Đức Quang - Cục trưởng Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai, Phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai - đề nghị cơ quan chức năng, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa sau hoàn lưu bão; thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động các phương án ứng phó lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi; kiểm soát chặt việc giao thông qua khu vực ngầm tràn, đò ngang, đò dọc. Song song đó kiểm tra, rà soát và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhất là các hồ chứa nhỏ xung yếu, đã tích đầy nước. Tổ chức tính toán vận hành liên hồ chứa hệ thống sông Hồng, các hệ thống liên hồ chứa khu vực miền Trung phù hợp với diễn biến tình hình mưa lũ, bảo đảm an toàn chống lũ theo quy trình được duyệt. Riêng Tập đoàn Điện lực Việt Nam ưu tiên bảo đảm cung cấp điện phục vụ cho các trạm bơm tiêu úng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo