xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Báo Người Lao Động đoạt giải Nhất Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng

P.V

(NLĐO) – Vượt ra ngoài khuôn khổ của một địa phương, Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam luôn được sự quan tâm của độc giả, được đánh giá là giải uy tín, chất lượng.

Sáng 24-7, Ban tổ chức Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV (2019-2020) đã tổ chức trao giải cho 43 tác phẩm báo chí của 42 tác giả, nhóm tác giả. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên giải thưởng được trao muộn hơn so với thông lệ vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6) hàng năm.

Báo Người Lao Động đoạt giải Nhất Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng - Ảnh 1.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trao giải Nhất cho nhóm phóng viên Trần Thường, Lê Trọng Khang của Báo Người Lao Động

Với uy tín và sự công tâm của ban tổ chức, Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng vượt ra ngoài khuôn khổ của tỉnh Quảng Nam, trở thành sân chơi thật sự công bằng đối với đội ngũ những người làm báo. Điều đó thể hiện ở việc năm nay, giải tiếp tục thu hút sự tham gia của đông đảo các phóng viên, nhà báo đến từ nhiều cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Có tất cả 222 tác phẩm của 136 tác giả, nhóm tác giả ở các thể loại báo in, báo hình, ảnh báo chí và báo nói dự giải.

Trong đó, có nhiều nhà báo, phóng viên chuyên nghiệp tại các cơ quan báo chí có uy tín như: VTV1, VTV5, VTV8, Truyền hình Quân đội, Truyền hình Thông tấn, Truyền hình ANTV; nhiều báo in phát hành rộng rãi trong cả nước như Người Lao Động, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Tiền phong, Phụ Nữ, Sài Gòn Giải Phóng, Nhân dân, Công an nhân dân…

Báo Người Lao Động đoạt giải Nhất Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng - Ảnh 2.

Những tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XIV

Ban tổ chức đánh giá các tác phẩm dự thi năm nay có hình thức thể hiện và nội dung, chủ đề phong phú, đa dạng; phản ánh trên bình diện rộng, bao quát hầu hết các lĩnh vực diễn ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Những tác phẩm tham gia dự thi thật sự chất lượng cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, được đầu tư công phu, thể hiện sự dấn thân của người làm báo. Ban Tổ chức đã quyết định trao thưởng 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 10 giải Ba, 18 giải Khuyến khích cho 43 tác phẩm của 42 tác giả, nhóm tác giả.

Trong đó, ở thể loại Ảnh báo chí, tác phẩm phóng sự ảnh "Thánh một chân" Lương Phi" của nhóm tác giả Trần Văn Thường - Lâm Huỳnh Tấn Nguyên - Lê Trọng Khang (Báo Người Lao Động) đoạt giải Nhất.

Báo Người Lao Động đoạt giải Nhất Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng - Ảnh 3.

Tác phẩm Thánh một chân Lương Phi đoạt giải nhất

Ở thể loại Phóng sự, phim tài liệu, tác phẩm "Phan Văn Định - dấu son thuở gieo mầm cách mạng" của nhóm tác giả Phan Văn Hiển - Đoàn Quốc Học - Ngô Văn Hòa (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam) được trao giải Nhất; thể loại Phóng sự ngắn truyền hình, tác phẩm "Lá chắn miền biên ải" của nhóm tác giả Nguyễn Văn Vinh - Trần Hồng Anh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) đoạt giải Nhất.

Thể loại ký báo chí, loạt bài 3 kỳ "Nơi kỳ bí trên biển Đông" của tác giả Lê Văn Chương (Chi hội Nhà báo Văn phòng đại diện, thường trú tại Quảng Nam) đoạt giải Nhất. Thể loại Bài phản ánh, tường thuật, xã luận, bình luận, chuyên luận, sổ tay phóng viên, giải Nhất được trao cho loạt bài 3 kỳ "Những người nơi tuyến đầu chống dịch" của tác giả Nguyễn Đình Tăng (Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam).

Ở thể loại báo nói, năm nay không có giải Nhất, tác phẩm "Giữ "kho báu" giữa đại ngàn" của nhóm tác giả Nguyễn Long Phi - Nguyễn Sỹ Toàn - Lê Thị Thùy Dương - Huỳnh Đức Xuân Thịnh (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam) đoạt giải Nhì.

Báo Người Lao Động đoạt giải Nhất Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng - Ảnh 4.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát động Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XV

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, qua 14 lần phát động, trao thưởng, Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng đã tạo động lực lớn thúc đẩy sự nghiệp báo chí tỉnh nhà ngày càng phát triển; động viên khích lệ các nhà báo tích cực tham gia thực hiện các tác phẩm báo chí về vùng đất và con người Quảng Nam; góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương và quảng bá hình ảnh Quảng Nam đến với bạn bè trong và ngoài nước.

"Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng năm tới - năm 2020 với nhiều sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển tỉnh Quảng Nam trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và nhất là sự kiện Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sẽ là nguồn cảm hứng lớn hơn, hứa hẹn một mùa giải chất lượng và thú vị. Thay mặt UBND tỉnh, tôi xin phát động Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XV (năm 2020 - 2021)" - ông Hồ Quang Bửu phát biểu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo