xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Báo Người Lao Động đoạt 8 giải Báo chí TP HCM

Duy Quốc

(NLĐO) - Trong số 65 tác phẩm đoạt giải Báo chí TP HCM lần thứ 39 - năm 2021, Báo Người Lao Động có 3 giải nhì, 3 giải ba và 2 giải khuyến khích.


Ngày 11-6, Hội Nhà báo TP HCM đã công bố kết quả Giải Báo chí TP HCM lần thứ 39 - năm 2021.

Theo kết quả Hội Nhà báo TP HCM công bố, từ 262 tác phẩm dự thi (tăng 11 tác phẩm so với năm 2020) của 18 cơ quan báo chí, trong đó 154 tác phẩm vào chung khảo, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí TP HCM lần thứ 39 đã chọn trao giải cho 65 tác phẩm, gồm 5 giải nhất, 14 giải nhì, 21 giải ba và 22 giải khuyến khích.

Báo Người Lao Động đoạt 8 giải Báo chí TP HCM - Ảnh 1.

Phóng viên Đức Ngọc (bìa trái), một trong những tác giả đoạt giải nhì với tác phẩm "Bảo vệ vùng biên, vì bình yên của Tổ quốc", trong lần theo chân Bộ đội Biên phòng tác nghiệp

Trong số các tác phẩm đoạt giải, Nhóm I (tin, ảnh báo chí) có 8 tác phẩm; Nhóm II  (chính luận: bình luận, xã luận, chuyên luận) có 11 tác phẩm; Nhóm III (phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí) có 23 tác phẩm; Nhóm IV (phỏng vấn, tường thuật ghi nhanh) có 14 tác phẩm và Nhóm V (công trình tập thể) có 9 tác phẩm.

Báo Người Lao Động có 8 tác phẩm đoạt Giải Báo chí TP HCM lần thứ 39 - năm 2021, với 3 giải nhì, 3 giải ba và 2 giải khuyến khích.

Cụ thể, ở Nhóm I, tác phẩm "Đánh thức thành phố phía Đông" (tác giả Quang Liêm, Quốc Thắng, Huế Xuân) đoạt giải 3. Ở Nhóm II, tác phẩm "Xây bản sắc văn hóa đô thị TP HCM" (Nguyễn Thế Thanh, Nguyễn Thị Hậu, Lê Minh Quốc, Vu Gia, Cát Vũ) đoạt giải nhì; tác phẩm "Bay lên từ ngày đại thắng" (Phạm Phương Thảo, Nguyễn Thị Hậu, Lê Đăng Doanh, Trương Trọng Nghĩa, Phan Anh) đoạt giải 3.

Ở Nhóm III, tác phẩm "Bảo vệ vùng biên, vì bình yên của Tổ quốc" (Đức Ngọc, Đức Nghĩa, Thanh Tuấn, Hoàng Phúc, Quang Tám, Thành Đồng, Minh Sơn, Quang Trường, Thốt Nốt, Văn Duẩn, Huy Thanh) đoạt giải nhì; tác phẩm "Còn phá rừng, còn thảm họa thiên tai" (Văn Duẩn, Trần Thường, Đình Thi, Anh Tú, Kỳ Nam, Cao Nguyên) đoạt giải khuyến khích.

Ở Nhóm IV, tác phẩm "Thành phố luôn tiến về trước" (Phạm Phương Thảo, Trường Hoàng, Ý Linh, Sỹ Hưng, Lê Phong, Phan Anh, Hải Phong, Nguyễn Phan) đoạt giải nhì; tác phẩm "Điểm mặt "hang ổ" xe dù, bến cóc ở TP HCM" (Minh Anh, Lê Phong, Ý Linh, Thu Hồng, Phan Anh, Sỹ Hưng) đoạt giải khuyến khích.

Ở Nhóm V, Báo Người Lao Động có công trình tập thể - Chương trình "Tết ấm cho người vô gia cư" đoạt giải ba.

Báo Người Lao Động đoạt 8 giải Báo chí TP HCM - Ảnh 2.
Báo Người Lao Động đoạt 8 giải Báo chí TP HCM - Ảnh 3.
Báo Người Lao Động đoạt 8 giải Báo chí TP HCM - Ảnh 4.

Các hoạt động của Báo Người Lao Động trong Chương trình "Tết ấm cho người vô gia cư"

Tại giải năm nay, giải nhất Nhóm I thuộc về tác phẩm "Có thương nhau xin đừng xả rác!" (Báo Tuổi Trẻ); giải nhất Nhóm II là tác phẩm "Bẻ gãy luận điệu của Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc về công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958 về Biển Đông" (Báo Pháp Luật TP HCM); giải nhất Nhóm III là tác phẩm "Bí mật thế giới ngầm ba nuôi – con nuôi" (Báo Tuổi Trẻ); giải nhất Nhóm IV là tác phẩm "Chung một tấm lòng" (Đài Truyền hình TP HCM); giải nhất Nhóm V là công trình tập thể "Cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí "Người tốt – Việc tốt – lan tỏa những giá trị tích cực" (Báo Sài Gòn Giải Phóng).

Hội đồng Giải Báo chí TP HCM lần thứ 39 - năm 2021 đánh giá các tác phẩm dự giải năm nay bám sát các chủ đề lớn từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, y tế, an ninh quốc phòng…; đặc biệt là phản ánh các sự kiện chính trị quan trọng, nhất là Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI của Đảng bộ TP HCM. Đáng chú ý, có tới 30% tác phẩm báo chí liên quan đến các hoạt động phòng chống dịch Covid-19, với nhiều tấm gương hy sinh tận tụy, phục vụ nhân dân của các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch.

Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, tiếp tục đi sâu phản ánh các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, lệch lạc, xuyên tạc, chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hội Nhà báo TP HCM cho biết do tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp nên Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP thống nhất chủ trương không tổ chức lễ trao Giải Báo chí TP HCM lần thứ 39 tập trung như thường niên. Các cơ quan báo chí căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, tổ chức trao giải cho các tác giả tại trụ sở cơ quan báo chí.

Thời gian trao giải tại các cơ quan báo chí dự kiến trước ngày kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2021).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo