xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bảo đảm lẽ công bằng

HOÀNG HOA

"Chúng tôi rất vui mừng". "Chính sách hỗ trợ được ban hành trong thời điểm này là phù hợp, tiếp sức người lao động (NLĐ) và cả người sử dụng lao động (NSDLĐ) vượt qua giai đoạn khó khăn nhất vì đại dịch"…

Đó là những ý kiến phản hồi của đông đảo bạn đọc Báo Người Lao Động sau thông tin Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc sử dụng 30.000 tỉ đồng kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 để hỗ trợ cho NLĐ và hỗ trợ 8.000 tỉ đồng cho NSDLĐ. Ngay trong ngày 24-9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-UBTVQH15, làm căn cứ để Chính phủ tổ chức thực hiện chính sách này.

Trước đó, trong phiên họp thứ ba, UBTVQH đã thông qua nghị quyết cho phép bổ sung 14.620 tỉ đồng từ nguồn cắt giảm chi ngân sách nhà nước năm 2021 để hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19. Kết thúc phiên họp này, Tổ Công tác của UBTVQH đã làm việc với các cơ quan của QH, Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để xem xét, thảo luận về các đề xuất của Chính phủ về ban hành chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Và nay, một nghị quyết được ban hành để đi vào đời sống xã hội.

Để có được nghị quyết trên là sự tiếp thu các kiến nghị hợp lý hợp tình của các ban ngành, đoàn thể về việc lấy nguồn kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ NLĐ đang tham gia đóng góp vào quỹ này và hỗ trợ một lần bằng tiền. Với NSDLĐ là khỏi đóng bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 1 năm (từ tháng 10-2021 đến tháng 9-2022). Chính sách này được đánh giá là không chỉ có ý nghĩa nhân văn mà còn bảo đảm các nguyên tắc trong thiết kế và vận hành quỹ BHXH. Đó là nguyên tắc "có đóng có hưởng", bảo đảm lẽ công bằng đối với NLĐ và NSDLĐ.

Thực tế cho thấy có không ít chủ trương với mục đích tốt đẹp nhưng ban hành chậm và thực thi trì trệ thì hiệu quả không cao. Gói an sinh 26.000 tỉ đồng đến giờ này vẫn chậm chạp tiến độ ở một số địa phương. Trước đó, gói an sinh 62.000 tỉ đồng chậm đi vào đời sống cũng bởi những thủ tục nặng nề và cán bộ thừa hành chưa làm hết trách nhiệm...

Hy vọng với gói 38.000 tỉ đồng lần này, những khiếm khuyết đó được khắc phục, không để niềm tin của NLĐ bị bào mòn. Cơ sở để tin cậy chủ trương thực thi nhanh hơn là nguồn vốn có sẵn, hệ thống BHXH đã vận hành với công nghệ tin học hiện đại, trên nền dữ liệu quản lý được cập nhật, thông suốt. Lần này, hỗ trợ NSDLĐ cũng là một hình thức tiếp sức doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu. Không thu 8.000 tỉ đồng nhưng cái được lớn hơn rất nhiều là lòng tin, giúp doanh nghiệp bớt đi một gánh nặng để dồn sức vượt khó, tồn tại giữa đại dịch, nỗ lực trở lại thương trường.

Sự quan tâm của Đảng và nhà nước qua các chính sách an sinh xã hội đã đáp ứng lòng mong mỏi của người dân, phù hợp nguyện vọng đa số người tham gia BHXH. Quỹ BHXH chứng tỏ sự bảo đảm các nguyên tắc của một loại quỹ an sinh xã hội, phục vụ lâu dài và kịp thời cho những tình huống bất trắc của đời sống.

Phải như vậy, chính sách BHXH mới thu hút thêm nhiều người tham gia và có sức sống lâu bền. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo