xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Báo chí phải thông tin nhanh nhạy, chính xác

Nhóm phóng viên

Báo Người Lao Động đoạt 7 giải báo chí TP HCM

Ngày 20-6, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2018), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp gỡ các nhà báo lão thành và lãnh đạo các cơ quan báo chí. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo một số bộ, ban, ngành.

Chúc mừng đội ngũ người làm báo cả nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ báo chí cách mạng thực sự là lực lượng hùng hậu trên mặt trận thông tin truyền thông, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, nhà nước và nhân dân ta. Nhiều nhà báo đã trở thành những tấm gương sáng, nỗ lực quên mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng mong muốn báo chí nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt sứ mệnh được giao, tập trung tuyên truyền đến nhân dân các vấn đề thời sự, bảo đảm đúng chủ trương đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước. Báo chí cần chú trọng tuyên truyền về mặt tốt, mặt tích cực, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông tin nhanh nhạy, chính xác, khách quan, trung thực, vừa là kênh phổ biến, tuyên truyền của Đảng, nhà nước, thực hiện tinh thần trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân.

* Cùng ngày, Báo Người Lao Động cũng đã đón nhiều đoàn lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp đến chúc mừng, trong đó có đoàn cán bộ các sở, ngành TP HCM do bà Tô Thị Bích Châu - Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM - làm trưởng đoàn; đoàn lãnh đạo LĐLĐ TP HCM do bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP, dẫn đầu.

Biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể Báo Người Lao Động trong thời gian qua, bà Trần Thị Diệu Thúy mong tập thể Báo Người Lao Động tiếp tục phát triển bền vững, tiếp tục đồng hành với phong trào CNVC-LĐ và tổ chức Công đoàn.

Dịp này, Báo Người Lao Động cũng vinh dự nhận được những lẵng hoa chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM và các cơ quan ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp...

Báo chí phải thông tin nhanh nhạy, chính xác - Ảnh 1.

Đoàn lãnh đạo LĐLĐ TP HCM (bên trái) đến thăm và chúc mừng Báo Người Lao Động Ảnh: TẤN THẠNH

* Cũng trong ngày 20-6, Hội Nhà báo TP HCM công bố kết quả Giải Báo chí TP HCM lần thứ 36. Trong 65 tác phẩm đoạt giải lần này có 7 tác phẩm thuộc về Báo Người Lao Động. Cụ thể, ở nhóm I (tin, ảnh báo chí), giải nhất thuộc về tác phẩm "Lớp học đặc biệt của "Chú Bio" của các tác giả Hồng Đào, Hoàng Triều, Tấn Nguyên.

Ở nhóm III (phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí), tác phẩm "Thác loạn bên trong các nhà hàng" của Lê Phong, Sỹ Hưng, Diệp Khiết đoạt giải nhì; tác phẩm "Đường dây lao động "khổ sai" ở Nga" của Minh Sơn, Lê Phong, Công Tuấn đoạt giải ba; tác phẩm "Trái ngọt" sau giông bão" của Anh Thư, Ngọc Dung đoạt giải khuyến khích.

Ở nhóm IV (phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh), tác phẩm "Bí mật sau vỉa hè quận 1" của Phan Anh, Lê Phong, Gia Minh, Thành Đồng đoạt giải nhì; tác phẩm "Điểm mặt "đại gia" bức hại sông, rạch" của Lê Phong, Sỹ Đông, Phan Anh, Gia Minh, Trường Hoàng đoạt giải ba. Ở nhóm V (công trình tập thể), tác phẩm "Gạc Ma khắc cốt ghi tâm" của Cao Nguyên, Bích Vân, Kỳ Nam, Minh Tuấn, Quang Nhật, Hồng Ánh, Bảo Anh đoạt giải ba.

Lễ trao giải thưởng Giải Báo chí TP HCM lần thứ 36 diễn ra vào sáng nay, 21-6, được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 - Đài Truyền hình TP HCM vào lúc 9 giờ.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo