xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Băng giang hồ bảo kê ở vùng ven KCN Thạnh Phú: Loan "Cá" là ai?

Xuân Hoàng

(NLĐO)- 2 phụ nữ được xác định cầm đầu băng nhóm bảo kê thu tiền ở khu chợ tự phát, một người từng buôn bán cá tại đây, người còn lại hiện cũng buôn bán nhỏ ở khu vực này.

Sáng 6-5, chúng tôi trở lại hiện trường nơi chiều 5-5, hơn 100 cảnh sát đã bao vây, bắt giữ băng nhóm xăm trổ đang thu tiền bảo kê của người dân tại ngã 3 Thạnh Phú, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Vụ Triệt băng giang hồ bảo kê ở vùng ven KCN Thạnh Phú tại Đồng Nai: Loan Cá là ai? - Ảnh 1.

Lý Thị Loan, nghi can bị bắt giữ

Sau một ngày xảy ra sự việc, không khí nơi đây trở lại bình thường, người dân buôn bán làm ăn và thỉnh thoảng nhắc lại sự lộng hành của băng Loan "Cá". Theo đó, băng này hoạt động ở đây khoảng 13-14 năm nay. Bà Loan có một bãi trông giữ xe ngay khu vực, còn phụ nữ tên Nhung cũng buôn bán nhỏ lẻ tại đây. "Họ quê từ nơi khác, đến đây cũng làm ăn buôn bán nhưng ít giao thiệp sâu với bà con xung quanh; đồng thời tổ chức nhiều người xăm trổ cùng nhóm để thu tiền, chủ yếu của những người bán hàng rong…", những người dân tại đây kể.

Vụ Triệt băng giang hồ bảo kê ở vùng ven KCN Thạnh Phú tại Đồng Nai: Loan Cá là ai? - Ảnh 2.

Cảnh sát bắt giữ băng nhóm bảo kê chiều 5-5

Tại cửa hàng bán sữa, nơi các trinh sát hôm qua đã buộc băng nhóm bảo kê tra tay vào còng, sáng nay buôn bán bình thường. Một nữ nhân viên tại đây cho biết băng nhóm bị truy bắt đã chạy qua đây và bị tóm gọn, chứ không phải vào thu tiền ở tiệm này. "Họ thu tiền đâu đó ở ngoài, nơi có người bán hàng lưu động" - nhân viên này nói.

Một số người dân còn khẳng định băng Loan "Cá" đã từng đánh bật một băng nhóm khác để giành địa bàn khu vực này.

Trong buổi sáng, chúng tôi cũng đã gặp lãnh đạo UBND xã Thạnh Phú để nắm thêm thông tin an ninh trật tự tại khu vực chợ tự phát nói trên. Lãnh đạo xã cho biết vụ việc băng nhóm lộng hành thu tiền bảo kê tại đây xảy ra thời gian dài nhưng âm thầm và bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Còn khu chợ tự phát không thể xử lý dứt điểm vì đây là khu vực có nhiều công ty, xí nghiệp lớn, tập trung nhiều công nhân, mỗi lần tan tầm là những người bán bán hàng rong lại kéo đến để bán cho công nhân.

Vụ Triệt băng giang hồ bảo kê ở vùng ven KCN Thạnh Phú tại Đồng Nai: Loan Cá là ai? - Ảnh 3.

Các đối tượng bị bắt 

Thời gian gần đây, xã và huyện đang tiếp tục lên các kế hoạch, chương trình xử lý tình trạng buôn bán ở chợ tự phát. Riêng với băng nhóm bảo kê thì xã báo cáo và phối hợp với công an tỉnh khi vào chuyên án.

"Băng nhóm này hoạt động khi bằng đe dọa, lúc mềm dẻo và chủ yếu dùng thủ đoạn với những người bán hàng rong, buôn gánh bán bưng, giành giật, gây áp lực về chỗ buôn bán ngoài công cộng khiến người buôn bán không hợp pháp ở chợ tự phát phải sợ, chứ các cửa hàng cửa hiệu thì ít bị chúng làm khó. Chúng tôi không thể xử lý triệt để, phải nhờ đến lực lượng công an TP, công an tỉnh…", ông Phạm Lê Nhân, phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú, nói.

Còn ông Nguyễn Khắc Tâm, trưởng khu phố 1, xã Thạnh Phú, nơi tồn tại tình trạng trên cho biết tình hình an ninh trật tự tại đây phức tạp do có các khu công nghiệp, tập trung đông công nhân nên khó khăn trong việc quản lý. "Trước đây khu vực này còn xảy ra trọng án nhưng không liên quan băng nhóm Loan "Cá", băng này chỉ chuyên lộng hành trong việc bảo kê thu tiền…"- ông Tâm thông tin.

Trong diễn biến khác, thông tin chúng tôi nắm được, trong 9 người bị bắt chiều hôm qua có cả chồng của bà trùm Loan "Cá".

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 5-5, Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá một băng nhóm giang hồ chuyên thực hiện thu tiền bảo kê tại khu vực ven KCN Thạnh Phú, thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Vụ Triệt băng giang hồ bảo kê ở vùng ven KCN Thạnh Phú tại Đồng Nai: Loan Cá là ai? - Ảnh 4.

Phó chủ tịch xã và trưởng khu phố 1, xã Thạnh Phú thông tin về an ninh trật tự địa bàn

Theo thông tin ban đầu, sau quá trình theo dõi, thời điểm trên hơn 100 cảnh sát hình sự, cơ động đã bao vây, bắt giữ băng bảo kê khi băng nhóm này đang hành sự. Khoảng 15 giờ ngày 5-5, trong lúc nhóm bảo kê đang đến thu tiền tại khu vực gần một cửa hàng bán sữa trên đường Đồng Khởi, thuộc ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu thì bị các trinh sát hình sự ập vào bắt giữ.

Khi trinh sát ập đến, các đối tượng đã bỏ chạy tán loạn nhưng nhanh chóng bị lực lượng chức năng khống chế. Tất cả 9 đối tượng bị đưa về đồn. Bước đầu xác định, cầm đầu băng nhóm này là hai đối tượng Lý Thị Loan (SN 1981; còn gọi là Loan "cá") và Hoàng Thị Tuyết Nhung (SN 1985, cả hai cùng ngụ TP Biên Hòa).

Điều tra ban đầu cho thấy, băng nhóm giang hồ trên chuyên dùng vũ lực đe dọa, khống chế buộc những người bán hàng tại khu vực trên phải nộp tiền bảo kê từ 1 đến 1,5 triệu đồng/tháng. Công an Đồng Nai cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo