xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bạc Liêu nỗ lực cứu tàu cá chết máy trong khi bão số 1 tăng tốc

PHÚC NGUYÊN - SONG ANH

(NLĐO) - Tỉnh Hậu Giang khuyến cáo các địa phương và người dân cần chủ động đề phòng mưa lớn và lốc xoáy trong lúc bão số 1 đang tăng tốc.

Trưa 3-1, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, cho biết vào khoảng 22 giờ ngày 2-1, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và tàu kiểm ngư KN – 269 đã tiếp cận được tàu cá BL 93222TS bị chết máy trôi tự do trên biển ngay khu vực ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1.

Bạc Liêu nỗ lực cứu tàu cá chết máy trong khi bão số 1 tăng tốc - Ảnh 1.

Nhiều tàu cá vào tránh trú bão tại cửa biển Nhà Mát (TP Bạc Liêu). Ảnh: Phúc Nguyên

Theo ông Ẩn, do đêm tối cộng với sóng to, gió lớn trong khi tàu cá lại trôi dạt tự do trên biển, quá trình trôi tự do tàu đã bị sóng đánh vỡ các cửa kính, nước biển tràn vào khoang máy và cabin, cho nên lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận để thả dây buộc lai dắt vào bờ. Theo dự kiến, vào sáng nay, các lực lượng cứu hộ sẽ tìm cách tiếp cận tàu cá bị nạn để tiến hành cứu hộ cứu nạn. Nếu trong trường hợp xấu nhất sẽ tiến hành cứu các thuyền viên trên tàu cá BL – 93222TS.

Trước đó vào lúc 8 giờ ngày 2-1, các cơ quan chức năng của tỉnh Bạc Liêu nhận được tín hiệu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp từ một tàu cá mang số hiệu BL 93222TS đang trên đường vào bờ trú tránh bão thì bị chết máy, đang trôi dạt tự do trên vùng biển cách thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải) khoảng 130 km, lúc này trên tàu có 8 thuyền viên, chủ tàu là bà Nguyễn Thị Hân (ngụ thị trấn Gành Hào). Nhận được tin cấp báo, tỉnh Bạc Liêu đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Kiểm ngư, hệ thống Đài Thông tin Duyên Hải kêu gọi các tàu cá đang hoạt động gần tàu cá BL – 93222TS gặp nạn để cứu hộ; đồng thời huy động lực lượng, phương tiện cứu hộ tàu cá gặp nạn.

Tuy nhiên, do các phương tiện cứu hộ cứu nạn của tỉnh Bạc Liêu không đủ khả năng ra khơi trong điều kiện trên biển có gió bão mạnh trên cấp 6. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn khẩn trương điều động các phương tiện cứu hộ, cứu nạn của Trung ương để hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu cứu nạn tàu BL 93222-TS đang trôi dạt trên biển vào chiều 2-1.

Liên quan đến bão số 1, ngày 3-1, ông Trần Thanh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, đã đưa ra khuyến cáo các địa phương và người dân cần chủ động đề phòng mưa lớn và lốc xoáy.

Ông Toàn cho biết theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, về vị trí và hướng di chuyển thì bán kính vùng tâm bão đi qua không ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh Hậu Giang mà chỉ ảnh hưởng một phần của Mũi Cà Mau và một số đảo của tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên từ ngày 2-1, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. "Theo diễn biến của bão cũng không loại trừ khả năng trong cơn mưa có xuất hiện lốc xoáy. Do đó, ngành chức năng các địa phương và người dân không nên chủ quan, lơ là mà hết sức cảnh giác với tình hình mưa bão trong những ngày tới", ông Toàn cho hay.

Cũng theo ông Toàn, hiện tại Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các địa phương phải đảm bảo công tác ứng trực 24/24 giờ để theo dõi, cập nhật thường xuyên thông tin và di chuyển của cơn bão số 1 để kịp thời thông báo cho người dân biết và chủ động phòng tránh. Yêu cầu các bộ phận chuyên môn kiểm tra các hệ thống đê bao, cống đập để sẵn sàng tiêu thoát nước, chống ngập úng khi có mưa lớn. Bên cạnh đó, khuyến cáo bà con thực hiện việc chằng néo nhà cửa và phát quang những tán cây cao xung quanh nhà nhằm tránh đổ ngã. "Hiện tại, dù chưa ghi nhận thiệt hại do bão số 1 gây ra từ các địa phương trong tỉnh, tuy nhiên bà con cần chủ động chuẩn bị các phương tiện thoát nước để bảo vệ diện tích lúa đông xuân 2018-2019; đồng thời bảo vệ rau màu đã xuống giống phục vụ thị trường Tết sắp tới", ông Toàn khuyến cáo bà con.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo