xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ba người ở Tiền Giang nhậu “giải sầu” ở khu phong tỏa

MINH SƠN - QUÂN PHÚC - CA LINH - PHÚC NGUYÊN - HOÀNG TUẤN

(NLĐO) - Ba người đàn ông tại Tiền Giang khai nhận do không đi làm được vì đang ở trong khu vực bị phong tỏa nên đã tổ chức nhậu để “giải sầu”. Trong khi đó, liên quan đến dịch Covid-19, nhiều tỉnh, thành có diễn biến mới

Tiền Giang: Ngày 21-7, Công an huyện Gò Công Đông cho biết đã làm việc với C.T.D. (SN 2000; ngụ xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông) vì có hành vi đăng lên mạng xã hội nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng làm nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ba người ở Tiền Giang nhậu “giải sầu” ở khu phong tỏa - Ảnh 1.

C.T.D. làm việc với ngành chức năng. Ảnh: MINH SƠN

Trước đó, vào ngày 17-7, D. nghe người thân kể lại 2 người chú của mình từ TP HCM về thị xã Gò Công qua cầu Mỹ Lợi nên UBND xã Tân Điền đã cử người đến đưa các đương sự qua chốt trở về địa phương giám sát.

Mặc dù vụ việc trên hoàn toàn không liên quan đến Công an xã Tân Thành nhưng D. không tìm hiểu kỹ thông tin vụ việc nên cho rằng Công an xã Tân Thành chậm trễ. Sau đó, D. lên trang Facebook cá nhân đăng bài viết với lời lẽ thô tục, xúc phạm danh dự, uy tín Công an xã Tân Thành.

Ba người ở Tiền Giang nhậu “giải sầu” ở khu phong tỏa - Ảnh 2.

Công an bắt quả tang 3 người đàn ông nhậu "giải sầu" trong khu vực phong tỏa. Ảnh: MINH SƠN

Cũng trong ngày 21-7, Công an huyện Tân Phước cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 3 người tổ chức nhậu trong khu vực đang bị phong tỏa với số tiền 22,5 triệu đồng.

Trước đó, ông Trần Văn H. (SN 1979; ngụ tỉnh Bến Tre) tổ chức nhậu cùng với 2 người bạn là Lê Văn D. (SN 1986; ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Lương Minh T. (SN 1985; ngụ huyện Cai Lậy) trong khu phong tỏa ở xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước nên bị công an phát hiện.

Cả 3 khai nhận do không đi làm được vì đang ở trong khu vực bị phong tỏa nên đã tổ chức nhậu để "giải sầu".

Đồng Tháp: Trong ngày 21-7, toàn tỉnh ghi nhận 109 ca mắc Covid-19. Trong đó, 35 ca tại các cơ sở cách ly tập trung; 46 ca trong khu vực phong tỏa; 28 ca trong cộng đồng, phát hiện thông qua test sàng lọc. Đến nay, toàn tỉnh có 1.580 trường hợp mắc và nghi mắc Covid-19.

Theo UBND tỉnh, địa phương đang triển khai hỗ trợ gạo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đạt 77%. Cụ thể, số nhân khẩu đã nhận hỗ trợ là 84.864 người/110.577 người, với số tiền đã chi hỗ trợ khoảng 16 tỉ đồng.

Ba người ở Tiền Giang nhậu “giải sầu” ở khu phong tỏa - Ảnh 3.

Các ngành, các cấp ở Đồng Tháp hỗ trợ người bán vé số vượt qua khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Ảnh: TÂM MINH

Đối với việc hỗ trợ người bán vé số, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đã chuyển tiền cho TP Cao Lãnh và các huyện Hồng Ngự, Cao Lãnh, Tam Nông, Châu Thành để chi hỗ trợ cho 4.253 đối tượng, với tổng số tiền hơn 6,3 tỉ đồng.

Về công tác xử lý vi phạm hành chính, trong ngày 21-7, ngành chức năng trên địa tỉnh tiến hành xử phạt 107 trường hợp không đeo khẩu trang, ra ngoài khi không thật sự cần thiết và tụ tập đông người. Tổng số tiền phạt hơn 356 triệu đồng.

Bạc Liêu: Chiều 21-7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết các y, bác sĩ của bệnh viện vừa mổ thành công cho sản phụ N.T.M.D (29 tuổi; ngụ huyện Hồng Dân) đang trong thời gian điều trị cách ly y tế tập trung tại bệnh viện. Chị D. sinh một bé trai, nặng khoảng 3 kg trong niềm vui vỡ òa của nhiều người. Hiện, sức khỏe của 2 mẹ con đều ổn định.

Ba người ở Tiền Giang nhậu “giải sầu” ở khu phong tỏa - Ảnh 4.

Khu vực cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Ảnh: PHÚC NGUYÊN

Trước đó, chị D. (đang mang thai) cùng chồng là anh L.V.T (30 tuổi) từ TP Thủ Đức (TP HCM) về nhà ở xã Ninh Quới A (huyện Hồng Dân) và được cách ly tại nhà.

Sáng 19-7, 2 vợ chồng chị D. đến Trung tâm Y tế huyện Hồng Dân xin nhập viện để theo dõi chờ sinh. Sau đó, qua lấy mẫu test nhanh và xét nghiệm PCR, cả 2 đều dương tính với SARS-CoV-2, sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cách ly, điều trị.

Tính đến chiều 21-7, tỉnh Bạc Liêu có 16 ca dương tính trong cộng đồng.

Kiên Giang: Ngày 21-7, thông tin từ UBND TP Phú Quốc cho biết Chủ tịch UBND TP vừa mới ký quyết định thành lập Tổ kiểm tra liên ngành để kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các Cảng Bãi Vòng, xã Hàm Ninh.

Ba người ở Tiền Giang nhậu “giải sầu” ở khu phong tỏa - Ảnh 5.

Tổ kiểm tra liên ngành ở TP Phú Quốc hoạt động 24/24 giờ. Ảnh: HOÀNG TUẤN

Theo đó, tổ công tác có 11 thành viên, gồm: Trung tâm Y tế; Công an TP; Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dương Đông; Quản lý thị trường. Tổ kiểm tra hoạt động 24/24 tất cả các ngày trong tuần và hoạt động linh hoạt giữa các địa điểm.

Tổ kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra tất cả các phương tiện và người từ phà lên cảng nhập cảnh vào Phú Quốc.

Vĩnh Long: Chiều 21-7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các thành viên đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Văn Công Minh cho biết tính từ ngày 1-1 đến sáng 21-7, tỉnh đã ghi nhận 483 ca mắc Covid-19, trong đó có 460 ca mắc trong cộng đồng.

Ông Minh cho rằng để đáp ứng điều trị ca nặng và nguy kịch, đề nghị trung ương hỗ trợ các máy thở có chức năng cao, thêm một hệ thống máy xét nghiệm RT-PCR để đáp ứng thêm, 5 máy X-quang di động, thêm 20 bác sĩ và điều dưỡng hỗ trợ Vĩnh Long chống dịch…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Vĩnh Long cần cập nhật nhanh, chính xác dữ liệu về dịch bệnh để có hướng chỉ đạo tăng cường hỗ trợ. Phó Thủ tướng cũng đề nghị phải xét nghiệm phân loại lượng virus trong từng người bệnh, phân loại khu cách ly theo cấp độ bệnh nhân nặng, nhẹ. Qua đó giúp công tác truy vết, khoanh vùng hiệu quả hơn.

"Không chỉ người dân về từ vùng dịch, mà tất cả vùng khác về đều phải khai báo y tế. Nếu cán bộ có người nhà về nhưng không khai báo thì phải kỷ luật cán bộ đấy, kể cả cán bộ hội đoàn thể, đảng viên. Vì hiện nay, có nhiều trường hợp về họ khai lòng vòng, khai không thật, các trường hợp này phải xử nghiêm" - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Cà Mau: Chiều 21-7, Công an phường 5, TP Cà Mau đã mời V.T.T để làm rõ việc T. đăng tải trên facebook cá nhân thông tin không đúng sự thật về việc bị thu tiền khi phát giấy đi đường trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.

Tại cơ quan công an, T. trình bày vào sáng cùng ngày, T. đã sử dụng facebook mang tên "Steven Tin" để đăng tải thông tin UBND phường 5 cấp thẻ ra đường có kèm theo hình ảnh và thu phí 90.000 đồng.

Ba người ở Tiền Giang nhậu “giải sầu” ở khu phong tỏa - Ảnh 6.

V.T.T tại cơ quan công an. Ảnh: QUÂN PHÚC

Theo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, thông tin mà T. đăng tải là sai sự thật, việc cấp giấy đi đường cho người dân đi lại trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội là miễn phí.

Sau khi nghe phân tích, T. đã thừa nhận sai phạm của mình đồng thời gỡ bỏ bài viết trên. Vụ việc đã được chuyển đến đơn vị chức năng xem xét, xử lý.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo