xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

50 năm Việt Nam - Nhật Bản: Bồi đắp hơn nữa quan hệ hợp tác bền vững giữa hai quốc gia

Tuấn Minh

(NLĐO) - Sự kiện được tổ chức tại Thanh Hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm bồi đắp hơn nữa mối quan hệ hợp tác bền vững giữa hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản, của các nhà đầu tư Nhật Bản với Việt Nam nói chung và với tỉnh Thanh Hóa nói riêng

Chiều 6-5, tại TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra hội nghị kết nối Thanh Hóa - Nhật Bản năm 2023 với chủ đề: "Thanh Hóa - Nhật Bản, đẩy mạnh hợp tác và phát triển bền vững, hướng tới tăng trưởng xanh". Chương trình này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21-9-1973 - 21-9-2023) được diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa.

50 năm Việt Nam - Nhật Bản: Bồi đắp hơn nữa quan hệ hợp tác bền vững giữa hai quốc gia - Ảnh 1.

Các đại biểu dự hội nghị kết nối Thanh Hóa - Nhật Bản năm 2023 trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21-9-1973 - 21-9-2023)

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhằm bồi đắp hơn nữa mối quan hệ hợp tác bền vững giữa hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản, của các nhà đầu tư Nhật Bản với Việt Nam nói chung và với tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

50 năm Việt Nam - Nhật Bản: Bồi đắp hơn nữa quan hệ hợp tác bền vững giữa hai quốc gia - Ảnh 2.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, phát biểu khai mạc hội nghị

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, trong 50 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực; quan hệ chính trị, ngoại giao, hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng ngày càng được tăng cường, củng cố, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Hoạt động văn hóa, giao lưu nhân dân đã trở thành một nền tảng quan trọng cho mối quan hệ ngày càng gắn bó và tin cậy giữa hai nước. Đặc biệt, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư luôn được đặc biệt chú trọng, đẩy mạnh toàn diện. Hai bên đã xây dựng nhiều khuôn khổ pháp lý quan trọng cho quan hệ song phương.

"Hội nghị 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản đặt một dấu mốc mới cho sự phát triển hơn nữa mối quan hệ lâu dài của hai nước cho giai đoạn tiếp theo và cũng là sự kiện quan trọng để tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh nổi bật và hấp dẫn của tỉnh; các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; các lĩnh vực, các dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào tỉnh; đồng thời, đây cũng là dịp để các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"- ông Hưng chia sẻ.

50 năm Việt Nam - Nhật Bản: Bồi đắp hơn nữa quan hệ hợp tác bền vững giữa hai quốc gia - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, phát biểu tại hội nghị

Cũng theo ông Hưng, trong quan hệ ngoại giao, tỉnh Thanh Hóa đã đón tiếp, làm việc với nhiều đoàn công tác, các tổ chức xúc tiến đầu tư của Nhật Bản, đến khảo sát cơ hội hợp tác, đồng thời địa phương cũng đã tổ chức 2 đoàn công tác cấp cao sang triển khai các hoạt động đối ngoại, kết nối đầu tư, thương mại và du lịch tại TP Oyabe (tỉnh Toyama).

Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 17 dự án của nhà đầu tư Nhật Bản, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 6,6 tỉ USD, chiếm 45,7% tổng vốn đầu tư FDI và đang là quốc gia có số vốn đầu tư cao nhất trong nguồn vốn đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Từ năm 1997 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã được Chính phủ Nhật Bản tài trợ thực hiện 10 chương trình, dự án ODA với tổng vốn 45,5 triệu USD; ngoài ra, từ năm 1992 đến năm 2022, Đại sứ quán Nhật Bản đã thực hiện 24 dự án viện trợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về các lĩnh vực y tế, nước sạch, giáo dục... Tỉnh Thanh Hóa cũng có 13.346 tu nghiệp sinh sang làm việc tại Nhật Bản.

Qua sự kiện này, ông Hưng cho biết thời gian tới tỉnh Thanh Hóa mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện với các đối tác Nhật Bản về xây dựng TP thông minh, chính quyền điện tử, về giáo dục, y tế, phát triển nguồn nhân lực, thị trường lao động, tiếp nhận thêm các dự án viện trợ. Đồng thời, kết nối, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các đối tác Nhật Bản đến khảo sát, triển khai các hoạt động hợp tác đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa.

50 năm Việt Nam - Nhật Bản: Bồi đắp hơn nữa quan hệ hợp tác bền vững giữa hai quốc gia - Ảnh 5.

Ông Hayashi Motoo, Tổng thư ký Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, cho biết mối quan hệ Việt - Nhật đang là mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình, phồn vinh của Châu Á

Phát biểu tại hội nghị, ông Hayashi Motoo, Tổng thư ký Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, cho biết mối quan hệ Việt - Nhật đang là mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình, phồn vinh của Châu Á và phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực như: Kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh quốc phòng… Đặc biệt, sự hợp tác trong lĩnh vực kinh tế đạt được những thành quả đáng kể. Số lượng các doanh nghiệp tham gia vào Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản lên tới con số 2.000, chiếm tỉ lệ cao nhất châu Á và tăng gấp 3 lần so với 15 năm gần đây.

50 năm Việt Nam - Nhật Bản: Bồi đắp hơn nữa quan hệ hợp tác bền vững giữa hai quốc gia - Ảnh 6.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư tỉnh Thanh Hóa (trái ảnh), đón tiếp ông Nikai Toshihiro, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam

Ông Hayashi Motoo cũng bày tỏ ấn tượng đặc biệt với tỉnh Thanh Hóa, nhất là Khu Kinh tế Nghi Sơn được trang bị hệ thống cảng biển hiện đại và kết nối hạ tầng thuận tiện, có nguồn tài nguyên du lịch hết sức phong phú. Do vậy, tỉnh Thanh Hóa có rất nhiều tiềm năng hợp tác về mặt kinh tế du lịch với Nhật Bản.

Tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 2.300 dự án đầu tư trực tiếp, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 650 ngàn tỉ đồng; trong đó, có 145 dự án đầu tư trực tiếp FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 14,6 tỉ USD, là tỉnh đứng thứ 8 của cả nước về thu hút vốn FDI.

Trong năm 2022, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) tỉnh Thanh Hóa đạt 12,51%, đứng thứ 7 cả nước; thu ngân sách nhà nước hơn 51.000 tỉ đồng (cao nhất từ trước đến nay); huy động vốn đầu tư phát triển gần 140.000 tỉ đồng; kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng mạnh, giá trị xuất khẩu trên 5,5 tỉ USD; giá trị nhập khẩu ước đạt 9,3 tỉ USD.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo