xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

2 cán bộ biên phòng không về chịu tang mẹ vì nhiệm vụ chống Covid-19

Tin - ảnh: BẢO THY

(NLĐO) - Hai cán bộ biên phòng đang tham gia chống dịch Covid-19 ở Kiên Giang phải chịu tang mẹ ruột tại đơn vị vì không thể về nhà trong thời điểm dịch bệnh hoành hành.

Ngày 31-8, tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết thượng úy Nguyễn Văn Tân, nhân viên văn thư của Văn phòng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa nhận được tin mẹ ruột đã mất. Hay tin, Bộ Chỉ huy đã chỉ đạo văn phòng tổ chức lập bàn thờ vọng tại đơn vị để thượng úy Tân chịu tang mẹ.

2 cán bộ biên phòng không về chịu tang mẹ vì nhiệm vụ chống Covid-19 - Ảnh 1.

Đại tá Huỳnh Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang - đến thắp hương, chia buồn, động viên tinh thần thượng úy Nguyễn Văn Tân tại nơi lập bàn thờ vọng

Mẹ của thượng úy Tân ngụ ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tỉnh. Bà mắc bệnh ung thư đã 2 năm, các con đều công tác ở xa, bà sống tại quê nhà cùng chồng. Thời gian gần đây, do tình hình dịch bệnh, điều kiện thăm khám khó khăn, bệnh trở nặng nên bà qua đời ở tuổi 73.

Sau khi chỉ đạo lập bàn thờ vọng, gửi vòng hoa viếng, các cán bộ trong Đảng ủy, Bộ Chỉ huy đã đến thắp hương, chia buồn cùng thượng úy Tân. Lãnh đạo đã bố trí thời gian để đồng đội mỗi người đến thắp 1 nén hương chia buồn, trên tinh thần tuân thủ 5K của Bộ Y tế, đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu và không bỏ vị trí công tác.

2 cán bộ biên phòng không về chịu tang mẹ vì nhiệm vụ chống Covid-19 - Ảnh 2.

Đại tá Huỳnh Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang - đến thắp hương, chia buồn, động viên tinh thần thượng úy Nguyễn Văn Tân tại nơi lập bàn thờ vọng

Sau khi thắp hương, đại tá Huỳnh Văn Đông – Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang - đã đến bên cạnh thượng úy Tân ân cần động viên tinh thần để thượng úy vượt qua nỗi đau mất mẹ. Đại tá Đông còn động viên, chia sẻ, thấu hiểu nỗi đau của một người con công tác ở xa, khi hay tin mẹ ruột mất mà không thể về chịu tang.

Cùng thời gian, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang), ban chỉ huy đơn vị đã lập bàn thờ vọng để thiếu tá Phan Thanh Xuân - Chính trị viên Đại đội Cơ động, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang được tăng cường cho biên giới Hà Tiên thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 - chịu tang mẹ ruột tại đơn vị.

Mẹ thiếu tá Xuân năm nay 79 tuổi, ngụ huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Bà mất tại TP HCM vào ngày 30-8 do tuổi cao, sức yếu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo