xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

XỨNG DANH “THẦN Y” (*): Khắc tinh của bệnh xơ gan cổ trướng

Bài và ảnh: TUẤN MINH

Đang làm việc trong quân đội nhưng vì quá mê nghề thuốc nên lương y Lê Ngọc Biển (quê Thanh Hóa) đã xin ra quân về quê mở hiệu thuốc cứu người

Hơn 20 năm làm nghề, lương y Lê Ngọc Biển (SN 1964; ngụ thôn 6, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đã giành lại sự sống cho rất nhiều bệnh nhân. Nhờ tài năng và lòng nhiệt huyết với người bệnh, danh tiếng của ông vang khắp nơi với biệt tài chữa bệnh xơ gan cổ trướng, tiểu đường, hiếm muộn…

Chuyên trị ca khó

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề y nên từ nhỏ, ông Lê Ngọc Biển đã được ông nội là thầy thuốc Lê Ngọc Vường và bố là thầy thuốc Lê Ngọc Bường truyền lại rất nhiều “bí kíp” bốc thuốc cứu người.

Với 22 năm hành nghề liên tục, ông đã cắt thuốc chữa bệnh cho hàng ngàn người. Bài thuốc làm nên tên tuổi của ông phải kể đến bài thuốc trị xơ gan cổ trướng. Đã có hàng chục người bị bệnh viện trả về hoặc chữa khắp nơi không khỏi, nghe có người mách, họ lại lặn lội tìm đến nhờ ông cứu giúp.

Lật giở từng trang giấy đã cũ được ghi chép cẩn thận, vị lương y này liệt kê rất nhiều ca bệnh mà khi đến với ông, sự sống của họ mong manh như sợi tóc. Trong đó có bệnh nhân Lưu Ngọc Chuông (ngụ phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa) bị xơ gan cổ trướng khiến tây y “bó tay” trả về.


Lương y Lê Ngọc Biển khám và bốc thuốc cho người bệnh

Lương y Lê Ngọc Biển khám và bốc thuốc cho người bệnh

Năm 1999, người thân của ông Chuông tìm đến ông Biển nhờ xem bệnh. Khi tới nhà ông Biển, bệnh tình của ông Chuông rất nặng, bụng trương to, có nhiều dịch, da vàng, nằm một chỗ và không thể đi lại. Ông Biển bắt mạch và thấy bệnh của ông Chuông vẫn còn cơ hội sống sót nên cắt cho 3 thang thuốc. Uống hết số thuốc đó, sức khỏe của ông Chuông chuyển biến dần, da hết vàng, bụng dần nhỏ lại.

“Sau 1 tháng 13 ngày điều trị, ông Chuông từ một người nằm chờ chết đã có thể đi lại bình thường” - thầy thuốc Biển nhớ lại.

Là người từng được ông Biển chữa khỏi bệnh xơ gan cổ trướng, ông Nguyễn Văn Toán (xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương) cho biết cách đây khoảng 10 năm, ông phát hiện mình mắc bệnh, gia đình đưa đi chữa trị khắp nơi, ra cả bệnh viện trung ương và tìm gặp một số thầy lang nhưng không khỏi. Giữa lúc mọi hy vọng dần tắt, ông được một người khuyên tìm đến nhà thầy Biển.

“Nhờ phương thuốc của lương y Biển mà bệnh tình của tôi dần ổn định rồi khỏi hẳn. Đến nay đã hơn 10 năm, tôi thấy bệnh không còn tái phát, sức khỏe bình thường” - ông Toán kể.

Theo lương y Lê Ngọc Biển, thuốc trị xơ gan cổ trướng trong đông y tương đối giống nhau nhưng việc thành bại phụ thuộc rất lớn vào cách cắt thuốc và pha chế sao cho liều lượng phù hợp. Ngoài ra, khi uống thuốc, người bệnh phải tuân thủ theo hướng dẫn của thầy thuốc và kiêng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá và một số loại thức ăn nhiều chất như: thịt chó, thịt mèo, ba ba… Nếu tuân thủ nghiêm ngặt thì thuốc mới có tác dụng, còn ngược lại có uống bao nhiêu thuốc cũng vô nghĩa.

Nhiều bệnh nan y “đầu hàng”

Không chỉ là thầy thuốc “cao tay” trị bệnh xơ gan cổ trướng, lương y Lê Ngọc Biển còn trị được một số bệnh nan y khác như bệnh tiểu đường, sỏi gan, sỏi mật, tai biến mạch máu não, hiếm muộn… giúp cho bao gia đình có thêm tiếng cười.

Ông cho biết làm nghề hạnh phúc nhất là cứu được người bệnh, cứu được ai đó bị bệnh hiểm nghèo hạnh phúc 10, còn chữa được bệnh hiếm muộn con cái thì hạnh phúc gấp trăm lần. Nhờ mát tay bốc thuốc trị bệnh hiếm muộn mà có hàng chục cặp vợ chồng tìm đến thầy Biển, sau vài tháng điều trị đã có người đã òa khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ.

img

“Đến nay, tôi không nhớ đã giúp cho bao nhiêu gia đình có con nhưng với vợ chồng Tùng, Dung (ở thị xã Sầm Sơn) thì tôi rất nhớ. Trước khi tìm đến tôi, họ đã đi khắp nơi chữa trị nhưng bất thành. Sau khi thăm khám, xem các kết quả chụp chiếu tây y, tôi đã kê đơn, bốc thuốc cho về uống. Một thời gian sau, vợ chồng này có tin vui, đẻ liền một lúc 2 đứa con trai” - ông Biển vui vẻ.

Hành nghề cứu người, thầy thuốc Biển luôn đặt cái tâm lên hàng đầu, tất cả vì người bệnh. Nhiều người nghèo không có tiền tìm đến, ông vẫn sẵn sàng cứu giúp mà không nề hà.

Theo ông, làm nghề đông y, ngoài bí quyết gia truyền mà ông cha để lại, thầy thuốc luôn phải hoàn thiện mình khi không ngừng tìm tòi thêm nhiều cách chữa bệnh khác, học hỏi thêm ở những thầy thuốc có tiếng và sự tiến bộ của y học hiện đại, từ đó có thể giúp ích trong việc điều chế ra những phương thuốc đặc trị, hiệu quả để cứu người.

Bác sĩ Lê Thị Chinh, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Thanh Hóa, nhận xét: “Thầy thuốc Biển chữa bệnh có uy tín, đông bệnh nhân và chữa được nhiều bệnh hiệu quả”.

Cần tạo điều kiện cho thầy thuốc giỏi hành nghề

Theo bà Lê Thị Chinh, Hội Đông y tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 3.000 hội viên. Con số được cấp chứng chỉ hành nghề còn rất ít. Có rất nhiều cơ sở điều trị bệnh uy tín, trị rất tốt một số bệnh như: tiểu đường, gout, tai biến, hiếm muộn… nhưng do không được hành nghề nên họ vẫn mang tiếng là hoạt động “chui”.

“Điều đó cũng hạn chế rất nhiều khả năng, thế mạnh của những người làm nghề này. Bên cạnh đó, chúng tôi không có quyền xử phạt, cấm hoạt động mà chỉ nhắc nhở, chấn chỉnh những cơ sở đông y phải tuân thủ các quy định của nhà nước, hoạt động đúng với lương tâm nghề nghiệp” - bà Chinh nói.

Kỳ tới: Thần bí phương thuốc cổ truyền

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo