xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân để buôn lậu kéo dài tại Quảng Ninh

B.T.Ngọc

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm người đứng đầu chính quyền các cấp và lực lượng chức năng để xảy ra tình trạng buôn lậu kéo dài tại TP Móng Cái (Quảng Ninh).

Hàng lậu được tập kết trong kho tại TP Móng Cái bị công an bắt quả tang ngày 2-11 vừa qua
Hàng lậu được tập kết trong kho tại TP Móng Cái bị công an bắt quả tang ngày 2-11 vừa qua

 

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia) tại buổi làm việc với Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền địa phương, thủ trưởng các lực lượng chức năng, các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng buôn lậu kéo dài thời gian qua tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và có các hình thức xử lý kỷ luật cụ thể.

Đồng thời có biện pháp chấn chỉnh, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn, xử lý nghiêm người đứng đầu chính quyền các cấp và lực lượng chức năng thiếu trách nhiệm, làm ngơ hoặc tiếp tay cho buôn lậu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 12-2014.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và lực lượng Cảnh sát kinh tế cả nước mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 nhằm triệt phá các "đường dây, ổ nhóm" buôn lậu, hoạt động gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả, hàng nhái; đặc biệt là các tuyến biên giới phía Bắc, phía Tây Nam và các thành phố lớn.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 2-11 vừa qua, Cục Cảnh sát kinh tế phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh đã phá đường dây buôn lậu cực lớn ở vùng biên Móng Cái do Lưu Văn Thắng (SN 1978, trú tại TP Móng Cái) cầm đầu.

 

Lực lượng công an đang kiểm kê hàng lậu tại điểm tập kết
Lực lượng công an đang kiểm kê hàng lậu tại điểm tập kết

 

Không chỉ bắt giữ hàng lậu trên 12 chiếc đò chuyên vận từ Trung Quốc về Việt Nam, lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhiều địa điểm tập kết hàng lậu tại TP Móng Cái, trong đó tại kho của Công ty thương mại Móng Cái có tới 7 xe ô tô chứa đầy hàng lậu. Công an đã thu giữ trên 100 tấn hàng lậu các loại gồm vải, quần áo, mỹ phẩm và đồ điện tử đã qua sử dụng, trị giá hàng chục tỉ đồng; tạm giữ hơn 10 đối tượng liên quan.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo