xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xử lý dứt điểm việc lấn chiếm kênh rạch

Bài và ảnh: Trường Hoàng

Ngập ở TP HCM ngoài nguyên nhân do mưa, triều cường còn do quản lý nhà nước chưa tốt, ý thức của một số người dân chưa cao khi lấn chiếm kênh rạch

Đó là nhận định của Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong sau buổi kiểm tra các vị trí lấn chiếm hệ thống thoát nước ở quận 12, Tân Bình và Gò Vấp vào chiều 16-9.

Dòng chảy bị thu hẹp

Tại quận Tân Bình, ông Nguyễn Thành Phong đã thị sát 3 điểm dọc kênh A41 - kênh thoát nước cho khu vực phía Nam sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP (gọi tắt Trung tâm chống ngập), thời gian qua, đơn vị đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành vớt rác, khơi thông dòng chảy cho hơn 2 km kênh A41. Tuy nhiên, nhiều vị trí bị lấn chiếm khiến dòng chảy thu hẹp, khả năng thoát nước kém, dẫn tới tình trạng ngập cục bộ tại khu vực phường 4, quận Tân Bình trong cơn mưa lớn chiều 26-8.

Tại vị trí thoát nước ra đường Cộng Hòa, dòng chảy chỉ còn 80 cm tạo nút “thắt cổ chai” nên nước thoát chậm khiến sân bay Tân Sơn Nhất (khu vực giáp kênh A41) bị ngập. Hiện TP đã thông qua chủ trương và giao quận Tân Bình làm chủ đầu tư dự án cải tạo kênh A41 (dự kiến đến năm 2019 hoàn thành). Dự án nay đang trong giai đoạn cắm ranh, xác định khu vực nào không lấn chiếm để bồi thường; đồng thời, thuê tư vấn xác định năng lực thoát nước.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Bùi Xuân Cường cho rằng để tháo gỡ tình trạng ngập ở sân bay Tân Sơn Nhất, phải tập trung nạo vét tại 7 vị trí và phân cấp lại việc duy tu kênh A41. “Hiện nay, việc duy tu kênh A41 đang chia làm 3: khu vực trong sân bay do sân bay quản lý, đoạn qua Nhà máy A41 thì nhà máy quản lý, đoạn bên ngoài do Trung tâm chống ngập.

Trong cuộc họp sáng 16-9, các bên đã thống nhất giao cho Trung tâm chống ngập quản lý, duy tu, bảo trì. Tháng 9 này sẽ khảo sát một số vị trí đặt trạm bơm đề phòng trời mưa to, nước thoát không kịp. Về lâu dài, phải chờ đợi dự án cải tạo kênh A41 hoàn thành” - ông Cường thông tin.

Đoàn khảo sát kiểm tra dọc kênh A41
Đoàn khảo sát kiểm tra dọc kênh A41

Sau khi thị sát tại quận Tân Bình, đoàn khảo sát tiếp tục đi kiểm tra các điểm lấn chiếm kênh rạch trên địa bàn các quận 12 và Gò Vấp.

Trước đó, ngày 14-9, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP, cùng các sở, ngành liên quan đã đi kiểm tra tại các điểm, như: rạch Ông Đội - nhánh 1 gần cầu Kênh Tẻ (quận 7), Rạch Nò (huyện Nhà Bè)…

Giải tỏa, khai thông dòng chảy

Đối với việc lấn chiếm kênh rạch ở quận Tân Bình, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị quận Tân Bình chuẩn bị các thủ tục để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; Sở Tài chính lưu ý vấn đề tiền tạm ứng để hỗ trợ quận; các đơn vị khác phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo kênh A41. Đối với một số điểm kênh rạch bị lấn chiếm ở quận 12, điểm tắc nghẽn ở quận Gò Vấp, ông Phong đề nghị UBND các quận này và Trung tâm chống ngập sớm lập dự án để giải tỏa một số hộ dân lấn chiếm kênh rạch, khai thông dòng chảy.

Làm việc với quận 7, huyện Nhà Bè trước đó, ông Trần Vĩnh Tuyến cũng cho rằng công tác quản lý nhà nước, giám sát tình trạng lấn chiếm hệ thống thoát nước hiện nay ở các địa phương còn yếu kém, thậm chí còn có trường hợp cho hợp thức hóa việc lấn chiếm. Ông Tuyến đề nghị các địa phương có biện pháp xử lý dứt điểm; buộc các đơn vị, tổ chức và cá nhân trả lại kênh rạch phục vụ cho tiêu thoát nước.

Theo ông Tuyến, nếu giải quyết tốt tình trạng lấn chiếm hệ thống thoát nước, trả lại hiện trạng tự nhiên trước đây của những con kênh, rạch thì giải quyết ít nhất 50% tình trạng ngập nước hiện nay. Vì vậy, quan điểm của TP là yêu cầu các đơn vị phải trả lại hiện trạng, thậm chí mở rộng hệ thống thoát nước; đồng thời, các sở, ngành phải đẩy mạnh tuyên truyền người dân xây dựng thêm dung tích giữ nước mưa để góp phần giảm ngập.

Theo báo cáo của Trung tâm chống ngập, hiện trên địa bàn TP có 618 vị trí cửa xả, hầm ga, kênh, rạch phục vụ thoát nước bị lấn chiếm.

Thường trực UBND TP cùng đi chống ngập

Trước đó, UBND TP HCM đã có văn bản gửi các sở, ngành, quận, huyện có liên quan về xử lý tình hình xây dựng lấn chiếm hệ thống thoát nước trên địa bàn TP. Theo đó, UBND TP giao các quận, huyện phối hợp các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra, khảo sát thực địa, có biện pháp xử lý nghiêm, dứt điểm, di dời các trường hợp lấn chiếm hệ thống thoát nước trên địa bàn. Sở Giao thông Vận tải tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, báo cáo và tham mưu, đề xuất UBND TP giải quyết những vướng mắc, khó khăn vượt thẩm quyền trước ngày 15-9.

Ngay trong cuộc họp cuối tháng 8-2016 về tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm của UBND TP HCM, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã khẳng định tất cả thường trực UBND phải đi chống ngập; chủ tịch, phó chủ tịch phải xuống khảo sát các điểm ngập, điểm lấn chiếm kênh rạnh; làm việc với quận, huyện để đưa ra các giải pháp cụ thể.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo