xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xếp hạng doanh nghiệp vì người lao đông tiêu biểu

Tin-ảnh: Văn Duẩn

(NLĐO)- 49 trong hơn 1.000 doanh nghiệp tham gia xếp hạng doanh nghiệp vì người lao động đã được tôn vinh sáng 27-12.

 


Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, tặng bằng khen cho các DN tiêu biểu

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, tặng bằng khen cho các DN tiêu biểu

Sáng 27-12, tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), 49 doanh nghiệp (DN) tiêu biểu, xuất sắc nhất trong số hơn 1.000 DN tham gia chương trình Bảng xếp hạng "Doanh nghiệp vì người lao động" lần thứ 2 - năm 2015 đã được tôn vinh.

Đây là những DN đã nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường làm việc, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của DN, quyền lợi của người lao động cũng như lợi ích xã hội nhằm tiến tới phát triển bền vững trong quá trình hội nhập và phát triển.

Năm 2015, Bảng xếp hạng "Doanh nghiệp vì người lao động" được tổ chức lần thứ 2, do Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, giao cho Báo Lao Động tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Ngọc Tùng - Ủy Viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương 49 DN được vinh danh lần thứ hai - 2015.

Theo ông Đặng Ngọc Tùng, những DN được bình chọn và vinh danh hôm nay là những DN đã nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường làm việc, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, quyền lợi của người lao động cũng như lợi ích xã hội nhằm tiến tới phát triển bền vững trong quá trình hội nhập và phát triển. Đây cũng là mục tiêu trọng của tổ chức Công đoàn nhưng Công đoàn không thể thực hiện nếu thiếu sự đồng hành của DN.

“Thay mặt Tổng Liên đoàn, tôi xin nhiệt liệt biểu dương và đề nghị nhân rộng những doanh nghiệp uy tín, điểm sáng trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động”- ông Tùng bày tỏ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng mong muốn sẽ ngày có càng nhiều mô hình hay được chia sẻ, nhân rộng để có các DN có cách thức phù hợp, áp dụng cho DN mình. Nơi làm việc là nơi người lao động dành phần lớn thời gian của mình. Bởi vậy, nếu DN làm tốt, họ sẽ coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình, yên tâm cống hiến cho DN.

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân ghi nhận sự cố gắng của các DN, mong muốn các DN tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vừa phát triển kinh tế vừa quan tâm tốt hơn đến quyền lợi người lao động, coi người lao động là nhân tố quan trọng tạo ra doanh thu của DN, bảo đảm đời sống cho người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa vời người lao động, đưa đất nước phát triển bền vững hơn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo