xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xe cứu thương ủi xe đầu kéo, 3 người chết

Phạm Dũng - Hoàng Minh - Thốt Nốt

Theo Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Long An, nguyên nhân gây tai nạn có thể do tài xế xe cứu thương ngủ gục, không làm chủ tay lái

Sáng 20-12, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 2 bệnh nhân trong vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Trung Lương (tại Km 18 địa phận tỉnh Long An) giữa xe  cứu thương và xe đầu kéo khiến 3 người chết, 2 người bị thương vào sáng cùng ngày.

Hai lần bị tai nạn

Ba người tử nạn gồm: Lâm Thị Lan (y tá Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc, tỉnh An Giang), Trần Minh Hiếu (SN 1986, tài xế Bệnh viện Nhật Tân, huyện Châu Đốc) và người đàn ông tên Ngoan (khoảng 43 tuổi). Hai nạn nhân bị thương là anh Bùi Tuấn Vũ (SN 1991, quê huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Bùi Tuấn Cảnh (anh trai Tuấn).

Y tá đang sơ cứu cho nạn nhân Bùi Tuấn Vũ Ảnh: Phạm Dũng
Y tá đang sơ cứu cho nạn nhân Bùi Tuấn Vũ Ảnh: Phạm Dũng

Trên giường bệnh, anh Cảnh cho biết: “Khi lên xe, dượng tôi (ông Ngoan - PV) được bố trí ngồi ở phía trước cùng tài xế, y tá ngồi cùng tôi ở phía sau, Vũ (bệnh nhân) nằm trên băng ca. Tôi đang lơ mơ ngủ thì nghe tiếng động mạnh, sau đó là cảm giác đau toàn thân, nhất là vùng đầu”.

Vẫn chưa hết hoảng loạn, đau đớn, cơ thể đầy thương tích, anh Vũ khó nhọc kể: “Tôi bị tai nạn xe máy chấn thương ở đầu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc đã thuê xe cấp cứu của Bệnh viện Nhật Tân chuyển tôi lên TP HCM. Rạng sáng 20-12, khi đang ngủ, tôi nghe một tiếng động lớn. Tôi bị mắc kẹt trong xe. Sau đó, anh em tôi được người dân chuyển ra ngoài, 3 người còn lại chết tại chỗ”.

Anh Bùi Tuấn Vũ bị chấn thương đầu, vết thương ở trán và thái dương, chấn thương chân phải, hiện tỉnh táo. Hồ sơ bệnh án thể hiện bệnh nhân Vũ bị xuất huyết liềm não do vết thương mới gây ra. Riêng bệnh nhân Cảnh bị chấn thương nhẹ vùng đầu, tỉnh táo. Hiện cả hai đang được theo dõi và điều trị tại Khoa Chấn thương sọ não Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tài xế ngủ gục?

Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An mới giải tỏa xong hiện trường. Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Long An đã thu được dấu vết khám nghiệm vết trượt trên mặt lộ, ghi nhận bước đầu cú va chạm giữa đầu xe cứu thương và phần sau xe đầu kéo gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Nguyên nhân có thể là do tài xế xe cứu thương giữa đêm khuya bị mệt mỏi, ngủ gục trong khi chạy với tốc độ nhanh, không làm chủ tay lái. Khi phát hiện xe đầu kéo với khoảng cách quá gần, tài xế không thể lách tránh sang trái để vượt nên đã đâm vào phía sau xe đầu kéo đang chở 12 trụ bê-tông cốt thép. Tại hiện trường, bình ôxy, kim tiêm và các vật dụng y tế rơi khắp mặt đường kèm theo những vết máu khô; toàn bộ phần đầu xe cứu thương biến dạng.

Hiện công an đang lấy lời khai tài xế xe đầu kéo Võ Thanh Phong (SN 1974, quê tỉnh Vĩnh Long) để làm rõ thêm nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Vượt ẩu, xe tải tông chết 2 người

Trưa 20-12, trên Quốc lộ 29 đoạn qua thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, một xe tải đã tông chết 2 người đi xe máy cùng chiều.

Theo ông Văn Phú Trình, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hòa Hiệp Trung, vào thời điểm trên, ông Nguyễn Ngọc Thi (SN 1961) chở con gái là Nguyễn Thị Ngọc Nữ (SN 1986) lưu thông hướng Bắc - Nam, bất ngờ bị xe tải do Nguyễn Văn Dũng (SN 1984, ngụ tỉnh Hưng Yên) điều khiển từ phía sau tông tới. Tai nạn xảy ra do xe tải vượt xe máy ông Thi tại khúc đường hẹp. H.Ánh

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo