xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ sản phụ tử vong ở Quảng Bình: Bộ Y tế chỉ đạo làm rõ nguyên nhân

Minh Tuấn

(NLĐO)- Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Quảng Bình khẩn trương gửi báo cáo nhanh về trường hợp mẹ con sản phụ Phạm Thị Hiếu tử vong có dấu hiệu bất thường để bộ nắm rõ.

Ngày 29-9, ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình cho biết Bộ Y đã có công văn gửi Sở Y tế Quảng Bình yêu cầu phải kiểm tra sự việc các báo nêu, đồng thời chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình cung cấp thông tin trung thực, chính xác tới gia đình và cơ quan truyền thông, về vụ liên quan đến vụ mẹ con sản phụ Phạm Thị Hiếu (SN 1988, trú thôn Phù Ninh, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch) tử vong bất thường tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình.

Bộ Y tế yêu cầu đơn vị này khẩn trương họp hội đồng chuyên môn rà sót, đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí đối với trường hợp ca đẻ của sản phụ Phạm Thị Hiếu. Trong khi chờ kết luận của Hội đồng chuyên môn và kết quả pháp y, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế gửi báo cáo nhanh về quá trình theo dõi, chăm sóc, xử trí của Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình.

Gia đình sản phụ đau đớn vì cho rằng cái chết của chị Hiếu quá oan uổng vì bệnh viện tắc trách
Gia đình sản phụ đau đớn vì cho rằng cái chết của chị Hiếu quá oan uổng vì bệnh viện tắc trách

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã yêu cầu Công an tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Công an huyện Quảng Trạch khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong bất thường của mẹ con sản phụ Phạm Thị Hiếu và báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 6-10-2016.

Ngoài ra tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Y tế tiếp tục khiểm tra, xem xét, đánh giá toàn bộ sự việc, làm rõ trách nhiệm cụ thể của các tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra sự việc mẹ con sản phụ Phạm Thị Hiếu tử vong bất thường sau sinh, phối hợp với cơ quan Công an trong quá trình điều tra, xác minh nguyên nhân tử vong và tiếp tục chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát đối với gia đình sản phụ.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình nơi xảy ra vụ việc
Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, Báo Người Lao Động liên tục có tin, bài phản ánh về vụ sản phụ Phạm Thị Hiếu nhập viện vào Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình lúc 2 giờ sáng ngày 24-9, được chẩn đoán: Thai lần 2 đủ tháng chuyển dạ, theo dõi đẻ đường âm đạo, sức khỏe tốt.

Tuy nhiên, sau quá trình thăm khám, chị Hiếu liên tục kêu đau mặc dù người nhà đã thông báo với bác sĩ. Đến 5 giờ cùng ngày, cổ tử cung sản phụ mở hết các bác sĩ mới tiến hành phẩu thuật mổ lấy thai. Ngay sau khi lấy thai, đứa trẻ có biểu hiện ngạt nên đã được hồi sức tích cực và chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên đến 18 giờ cùng ngày, sản phụ Hiếu đã tử vong và chỉ 2 ngày sau đó, cháu bé cũng tử vong tại Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo