xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tường trình nơi tâm bão Thần Sấm đổ bộ

Bài và ảnh: Trọng Đức

(NLĐO)- Sáng nay 19-7, những cơn gió rít mạnh, mưa rát rạt… đã quất liên hồi ở thành phố biên giới Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), nơi đang gồng mình chống chọi với cơn bão Thần Sấm (bão số 2) với sức gió được dự báo giật cấp 13-14 khi đổ bộ vào.

 

Một bảng hiệu ở TP Móng Cái bị gió thổi bay sáng sớm 19-7
Một bảng hiệu ở TP Móng Cái bị gió thổi bay sáng sớm 19-7

 

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao động, từ 4 giờ sáng nay 19-7, thành phố biên giới Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã bắt đầu gió, gió ngày càng mạnh, kèm theo mưa ngày càng nặng hạt.

Tất cả các tuyến đường của TP Móng Cái sáng ra đều vắng lặng không một bóng người. Các nhà dân và cửa hàng ven đường và khu vực chợ Móng Cái đều đóng của tránh bão Thần Sấm. Trên đường phố đã chứng kiến những thiệt hại đầu tiên như cây gãy đổ, bảng hiệu bị gió thổi bay… dù bão chưa thực sự đổ bộ. Theo dự báo mới nhất, bão Thần Sấm sẽ đổ bộ vào thành phố biên giới này trong sáng nay 19-7 với sức gió giật mạnh nhất lên tới cấp 13-14.

Ngay trong đêm qua, ý thức được mức độ nguy hiểm, phức tạp của cơn bão Thần Sấm, nhiều người dân trong những căn nhà ọp ep, cấp 4 đã tự giác tìm đến các đồn biên phòng trú chân, thậm chí cả những nhà nghỉ, khách sạn, để tránh bão.

Cũng trong đêm 18-7, chính quyền địa phương đã tập trung huy động mọi lực lượng, trong đó lực lượng quân đội là nòng cốt để giúp đỡ, hỗ trợ người dân tránh bão với phương châm 4 tại chỗ. Các xã, phường Vĩnh Trung, Trà Cổ, Hải Hòa, Vạn Ninh cũng đã đưa hàng ngàn lồng bè nuôi trồng thủy sản và người lao động vào tránh, trú bão an toàn.

Đặc biệt trong suốt đêm 18-7 và rạng sáng 19-7, lực lượng quân đội, biên phòng ở Móng Cái đã cùng với những lực lượng chức năng đã di dời được hơn 2.000 hộ dân về nơi tránh trú bão tại các nhà kiên cố, đồn biên phòng, nhà văn hóa, trường học trên địa bàn an toàn trước khi bão đổ bổ vào đất liền. Trong đó, phường Trà Cổ 100 hộ, Bình Ngọc 450 hộ, Hải Tiến 241 hộ, Hải Hòa 180 hộ, Bắc Sơn 150 hộ và Hải Yên 211 hộ.

Thượng tá Trịnh Văn Cơ, Đồn trưởng Đồn biên phòng Hải Hòa (Móng Cái), cho biết đơn vị đảm bảo 100% quân số và phương tiện ứng trực liên tục suốt  những ngày qua để giúp đỡ nhân dân phòng tránh bão. Suốt cả đêm qua, cán bộ, chiến sĩ của đồn đã tới từng nhà dân, còn người dân chưa di dời để vận động, giúp đỡ bà con, nhất là người già, trẻ em chuyển tới đồn để tránh trú bão an toàn. Tính đến 1 giờ 30 sáng 19-7, hơn 120 người dân đã được các chiến sỹ hỗ trợ giúp đưa tới đồn để tránh bão an toàn, trong đó hầu hết là người già, phụ nữ và trẻ em.

Đồn Hải Hòa đã đành toàn bộ khu nhà 2 tầng với hơn 10 phòng để cho người dân trú tránh bão. Cùng với đó, đơn vị cũng chuẩn bị một lượng lớn mỳ tôm, nước uống để phục vụ người dân.

Tương tự, cũng trong đêm 18-7, cả huyện đảo Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) dường như không ngủ khi người dân trắng đêm chạy bão Thần Sấm trong phập phồng lo sợ.

Do thường hứng chịu thiệt hại nặng nề mỗi khi có bão tràn qua nên công tác phòng chống bão, đảm bảo an toàn cho người dân ở huyện đảo Vân Đồn đã được chính quyền và người dân quan tâm hàng đầu triển khai khẩn trương, diễn ra trong suốt đêm 18-7.

Toàn bộ, cán bộ chiến sĩ Trạm kiểm soát biên phòng Cái Rồng (Vân Đồn) là trung tâm đầu não trực chiến đều đã có mặt ở điểm nóng trước thời điểm bão quét.

Ông Bùi Văn Cẩn, Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn cho biết tính đến 21 giờ ngày 18-7, trên địa bàn huyện đã di dời  toàn bộ phương tiện tàu bè gồm 1.645 chiếc, trong đó 55 tàu cá xa bờ, 400 lồng bè về nơi trú ẩn an toàn.

Các địa bàn xung yếu như đê Quan Lạn, bến cập tàu Minh Châu, Ngọc Vừng (trên huyện đảo Vân Đồn)… đã dùng rọ đá kè chống. Đồng thời tiến hành di dời hơn 2.000 dân thuộc các lồng bè lên bờ trú ẩn khỏi vùng nguy hiểm.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận tại Móng Cái:

 

Người dân Móng Cái di chuyển tới nơi trú ẩn an toàn dưới sự hướng dẫn của bộ đội biên phòng
Người dân Móng Cái di chuyển tới nơi trú ẩn an toàn dưới sự hướng dẫn của bộ đội biên phòng

 

img

 

Bộ đội bế các cháu nhỏ, có cháu còn đang ngủ, di chuyên tới nơi trú ẩn an toàn
Bộ đội bế các cháu nhỏ, có cháu còn đang ngủ, di chuyên tới nơi trú ẩn an toàn

 

img

 

Nhiều người dân đã được chuyển tới nơi trú ẩn an toàn
Nhiều người dân đã được chuyển tới nơi trú ẩn an toàn

 

img

 

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống bão Thần Sấm đêm 18-7 tại Móng Cái
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống bão Thần Sấm đêm 18-7 tại Móng Cái

 

Đường phố thành phố biên giới Móng Cái vắng lặng sáng sớm ngay 19-7 khi gió đã giật mạnh
Đường phố thành phố biên giới Móng Cái vắng lặng sáng sớm ngay 19-7 khi gió đã giật mạnh

 

Những chiếc cây đầu tiên ở Móng Cái gãy đổ sáng 19-7
Những chiếc cây đầu tiên ở Móng Cái gãy đổ sáng 19-7

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo