xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Truy trách nhiệm nếu để buôn lậu lộng hành

Bài và ảnh: Trọng Đức

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần phải thông thoáng thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa nhưng cũng phải kiểm soát được gian lận thương mại, buôn lậu

Ngày 13-4, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Ban Chỉ đạo 138 (Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm) của TP Hải Phòng, Cục Hải quan Hải Phòng về công tác phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Chống buôn lậu: Hiệu quả chưa cao

Theo ông Nguyễn Tiến Lộc, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng, năm 2014, Cục Hải quan Hải Phòng phát hiện xử lý trên 5.000 vụ vi phạm. Trong đó, chuyển cơ quan điều tra khởi tố 3 vụ. Quý I/2015 phát hiện, xử lý trên 2.000 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra khởi tố 1 vụ.

Ông Lộc cho biết có hơn 5.000 container hàng hóa là hàng phế thải có giá trị thấp, không xác định được chủ sở hữu đang tồn đọng ở cảng Hải Phòng chưa được xử lý, giải tỏa. Việc xử lý số lượng lớn container quá hạn làm thủ tục đang gặp nhiều vướng mắc.

 

Tối 12-4, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bất ngờ kiểm tra trạm cân đặt ở xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng
Tối 12-4, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bất ngờ kiểm tra trạm cân đặt ở xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế và cần phải làm thông thoáng thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, đồng thời cũng phải kiểm soát được gian lận thương mại, buôn lậu. Trách nhiệm này đầu tiên là của hải quan nhưng ngành này cũng phải phối hợp với các lực lượng khác như cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, công an, quản lý thị trường... để đấu tranh với gian thương, đồng thời phải giám sát lẫn nhau để giảm bớt việc kết nối, tạo ra kẽ hở quản lý.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận xét công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm chưa đạt hiệu quả cao, số vụ chuyển xử lý hình sự ít, hàng cấm chưa phát hiện kịp thời”.

Không để tội phạm lộng hành

Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền TP Hải Phòng tập trung nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết, kiên quyết không để tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành; chú trọng phòng ngừa, ngăn chặn hiện tượng bảo kê, bao che, dung túng cho đối tượng phạm tội và tệ nạn xã hội.

“Các cấp chính quyền của TP Hải Phòng phải quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu; nơi nào để xảy ra tình trạng tội phạm lộng hành thì người đứng đầu như bí thư, chủ tịch, trưởng công an phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, thậm chí là phải cách chức” - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

 

Khó đánh lớn!

Tổng cục Cảnh sát cho biết theo tài liệu trinh sát nắm được, hàng tạm nhập tái xuất đang chực chờ ngoài khơi, chờ cơ hội đưa vào bờ. Tuy nhiên, rất khó khăn cho lực lượng chức năng vì khi lực lượng vừa ra thì các đối tượng đã cho tàu chạy mất. “Với điều kiện phương tiện như hiện nay rất khó có thể đánh lớn” - lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát nhận định.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo