xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM: Bí thư Đinh La Thăng đi bầu cử từ sáng sớm

NLĐO

(NLĐO)- Tại TPHCM, ngoài Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, các ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Trương Hòa Bình, Nguyễn Thiện Nhân và nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi bỏ phiếu từ sáng sớm 22-5

Tuy 7 giờ bầu cử mới chính thức bắt đầu nhưng từ sáng sớm, tại Khu vực bầu cử số 51, UBND phường 7, quận 3, TP HCM đã đông cử tri đến bầu cử. Không khí cả khu vực rộn ràng, náo nức.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Đinh La Thăng đến dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại Khu vực bầu cử 51 rất sớm.

img

img

img

img

Sau lễ khai mạc, Bí thư Thành ủy TP Đinh La Thăng đã bỏ phiếu, lựa chọn người xứng đáng làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

img

img

Đúng 7 giờ, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân đã đi bộ từ nhà riêng đến điểm bầu cử số 7 (39 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, TP HCM) để bầu cử. Ông Dũng là công dân đầu tiên bỏ phiếu tại điểm bầu cử này.

Trước khi bắt đầu, nguyên thủ tướng đã thăm hỏi cử tri và các cán bộ tổ chức điểm bỏ phiếu. Phải mất 5 phút, nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới quyết định xong việc bầu chọn các ứng cử viên. Ông bày tỏ sự vui mừng và tin tưởng về kỳ bầu cử này.

Ông chia sẻ sự mong muốn của ứng viên sẽ thực hiện được trách nhiệm, hết lòng phụng sự sự nghiệp xây dựng Đảng, tổ quốc và nhân dân.

Đến gần 8 giờ, trời có mưa lất phất nhưng nhiều cử tri vẫn đến địa điểm này bỏ phiếu.

img

img


Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng phu nhân đi bỏ phiếu

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng phu nhân đi bỏ phiếu

Em Lê Thị Thanh Nhàn, lớp 12 Trường THPT Marie Curie (quận 3, TP HCM) cho biết đây là lần đầu tiên em đi bầu cử thực hiện quyền công dân của mình, em thấy rất vinh dự và cũng hơi hồi hộp. Trước khi đi bỏ phiếu, em đã nghiên cứu kỹ tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên. Em hy vọng lá phiếu của mình cùng lá phiếu của cử tri cả nước sẽ chọn ra những đại biểu Quốc hội, HĐND xứng đáng.

"Em mong những ứng cử viên trúng cử sẽ phát huy vai trò người đại biểu của dân, có nhiều đề xuất, cơ chế cho thanh niên" - Nhàn gửi gắm niềm tin.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đi thực hiện quyền công dân của mình từ sáng sớm tại khu vực 97, phường 15, quận 10.

8 giờ 15 phút, ông Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đến điểm bầu cử số 41 (39 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3) để kiểm tra hoạt động bầu cử.

Tại đây, ông Nhân căn dặn những cán bộ tổ chức bầu cử: “Phải ưu tiên người già, người khuyết tật”.

Ông tiếp tục hỏi ban tổ chức: “Từ sáng đến giờ lượng người đến bầu cử đông không? Ai là người bỏ phiếu đầu tiên?”.


Ông Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đến điểm bầu cử số 41 kiểm tra

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đến điểm bầu cử số 41 kiểm tra

Ông Nguyễn Thiện Nhân hỏi thăm từng cán bộ phục vụ công tác bầu cử
Ông Nguyễn Thiện Nhân hỏi thăm các cán bộ phục vụ công tác bầu cử

Đại diện ban tổ chức cho biết nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người cầm lá phiều bỏ vào thùng phiếu đầu tiên. Từ sáng sớm, đã có gần 100 cử tri có mặt và hiện tại số lượng người bầu cử đã giảm dần.

Ông Nhân dạo quanh một vòng khu vực bỏ phiếu, bắt tay, hỏi thăm từng người và căn dặn ban tổ chức: “Đây là cuộc bầu cử quan trọng, phải tạo điều kiện thuận lợi để người dân đi bỏ phiếu”.

Kết thúc việc kiểm tra tại điểm bầu cử số 41, ông Nhân di chuyển sang Tòa Tổng Giám mục để hỏi thăm Phaolô Bùi Văn Đọc – Tổng Giám mục của Tổng Giáo phận TP HCM.


Phaolô Bùi Văn Đọc – Tổng Giám mục của Tổng Giáo phận TP HCM cũng tham gia bầu cử.

Phaolô Bùi Văn Đọc – Tổng Giám mục của Tổng Giáo phận TP HCM cũng tham gia bầu cử.

img

Kiểm tra và niêm phong thùng phiếu tại khu vực 97, phường 15, quận 10

Kiểm tra và niêm phong thùng phiếu tại khu vực 97, phường 15, quận 10


Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận những lá phiếu

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận những lá phiếu


Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỏi thăm các nhân viên tại điểm bầu cử

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỏi thăm các nhân viên tại điểm bầu cử

Từ 6 giờ sáng 22-5, điểm bầu cử ở Trường Mầm non Hoa Quỳnh (số 34 Nguyễn Phi Khanh, quận 1, TP HCM), công tác chuẩn bị cho việc bầu cử đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nhiều cử tri có mặt từ rất sớm để chuẩn bị đi bầu.

Tại khu vực này, danh sách các ứng cử viên 3 cấp HĐND và đại biểu Quốc hội được đặt ở vị trí thuận lợi ngoài cổng để các cử tri dễ quan sát. An ninh tại đây cũng được thắt chặt, đảm bảo trật tự cho công tác bầu cử.

Đúng 7 giờ, sau khi thực hiện nghi lễ chào cờ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là công dân đầu tiên thực hiện quyền bầu cử tại đơn vị này. Các cử tri khác xếp hàng trật tự, vui mừng cầm lá phiếu bỏ vào hòm phiếu. Nhiều cử tri bày tỏ sự vui mừng, tin tưởng vào ngày hội bầu cử sẽ diễn ra tốt đẹp và hy vọng những người xứng đáng sẽ được chọn vào các vị trí đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.


Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bỏ phiếu tại địa điểm trường mầm non Hoa Quỳnh (số 34 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, quận 1, TP HCM).

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bỏ phiếu tại địa điểm trường mầm non Hoa Quỳnh (số 34 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, quận 1, TP HCM).

Tại điểm bầu cử Khu vực bầu cử số 115 phường 11, quận Tân Bình (Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Tân Bình) làm nhiệm vụ cử tri, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nói: " Cử tri cần cân nhắc, cần suy nghĩ kỹ trước khi quyết định để bầu ra những người có tâm, có tầm, có năng lực, đủ đức đủ tài để phục vụ lợi ích của nhân dân".

img

img


Những người già cũng đi bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 115, phường 11, Tân Bình

Những người già cũng đi bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 115, phường 11, Tân Bình


Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình bỏ phiếu

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình bỏ phiếu

Sáng 22-5, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cử tri phường 15, quận Phú Nhuận, TP HCM đã bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 82, quận Phú Nhuận.

Sau khi bỏ phiếu, ông Thưởng nói ông hy vọng các cử tri sẽ lựa chọn được đại biểu đủ đức, đủ tài vào Quốc hội và HĐND các cấp.


Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cử tri phường 15 làm thủ tục kiểm phiếu ...

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cử tri phường 15 làm thủ tục kiểm phiếu ...


...và bỏ lá phiếu đầu tiên

...và bỏ lá phiếu đầu tiên

Nhiều cử tri cao tuổi cũng đã đến bỏ những lá phiếu đầu tiên để lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài vào Quốc hội và HĐND các cấp. Ông Dương Văn Khoa, ngụ đường Nguyễn Đình Chính, năm nay đã 83 tuổi nhưng vẫn cố thức dậy sớm để đi phiếu. Đêm tôi nằm mà cảm giác cứ nôn nao, dậy thật sớm và chuẩn bị đi bầu từ 5 giờ 30 phút. Các đợt tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đã có chương trình hành động cụ thể, thiết thực và tôi sẽ lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất.

img

Cử tri phường nô nức đi bỏ phiếu

Cử tri phường nô nức đi bỏ phiếu

Bà Nguyễn Thị Mai, Tổ trưởng khu vực bầu cử số 82 cho biết dự kiến có khoảng 1.400 cử tri ở các tổ dân phố đến bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Công tác chuẩn bị đã hoàn thành từ sáng 21-5. Các cử tri đến bỏ phiếu xếp hàng trật tự theo hướng dẫn của tổ bầu cử.


Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương hỏi thăm các cán bộ công an bảo vệ bầu cử

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương hỏi thăm các cán bộ công an bảo vệ bầu cử

Bà Nguyễn Thục Hân, Trưởng phòng Nội vụ quận Phú Nhuận, Thư ký Ủy ban bầu cư quận Phú Nhuận, cho biết quận Phú Nhuận có 91 điểm bỏ phiếu cho 125.356 cử tri lựa chọn những ứng cử viên vào Quốc hội và HĐND các cấp. Bên cạnh các điểm bỏ phiếu là trụ sở cơ quan hành chính nhà nước và các trường học, quận Phú Nhuận cũng có một số điểm bỏ phiếu là nhà dân được chủ nhà cho mượn mặt bằng.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cử tri phường 15 làm thủ tục kiểm phiếu ...


...và bỏ lá phiếu đầu tiên
...và bỏ lá phiếu đầu tiên

Nhiều cử tri cao tuổi cũng đã đến bỏ những lá phiếu đầu tiên để lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài vào Quốc hội và HĐND các cấp. Ông Dương Văn Khoa, ngụ đường Nguyễn Đình Chính, năm nay đã 83 tuổi nhưng vẫn cố thức dậy sớm để đi phiếu. "Đêm tôi nằm mà cảm giác cứ nôn nao, muốn dậy thật sớm và chuẩn bị đi bầu từ 5 giờ 30 phút. Các đợt tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đã có chương trình hành động cụ thể, thiết thực và tôi sẽ lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất"" - ông Khoa cho biết.

img

Cử tri cao tuổi đi bỏ phiếu

Cử tri cao tuổi đi bỏ phiếu

Bà Nguyễn Thị Mai, Tổ trưởng khu vực bầu cử số 82 cho biết dự kiến có khoảng 1.400 cử tri ở các tổ dân phố đến bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Công tác chuẩn bị đã hoàn thành từ sáng 21-5. Các cử tri đến bỏ phiếu xếp hàng trật tự theo hướng dẫn của tổ bầu cử.


Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương hỏi thăm các cán bộ công an bảo vệ bầu cử

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương hỏi thăm các cán bộ công an bảo vệ bầu cử

Bà Nguyễn Thục Hân, Trưởng Phòng Nội vụ quận Phú Nhuận, Thư ký Ủy ban bầu cử quận Phú Nhuận, cho biết quận Phú Nhuận có 91 điểm bỏ phiếu cho 125.356 cử tri lựa chọn những ứng cử viên vào Quốc hội và HĐND các cấp. Bên cạnh các điểm bỏ phiếu là trụ sở cơ quan hành chính nhà nước và các trường học, quận Phú Nhuận cũng có một số điểm bỏ phiếu là nhà dân được chủ nhà cho mượn mặt bằng.


Chào cờ trước bầu cử.
Chào cờ trước bầu cử.


Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm,Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch UB bầu cử TP, đã đến bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 12, khu phố 4, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm,Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch UB bầu cử TP, đã đến bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 12, khu phố 4, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức


Khu vực bầu cử số 12 có 1.281 cử tri, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Khu vực bầu cử số 12 có 1.281 cử tri, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp


Theo bà Trần Thị Thuận, tổ trưởng tổ trưởng Khu vực bỏ phiếu số 12, thống kê sơ bộ, tính đến 9 giờ 30 đã có gần 50% cử tri đến tham gia bầu cử.

Theo bà Trần Thị Thuận, tổ trưởng tổ trưởng Khu vực bỏ phiếu số 12, thống kê sơ bộ, tính đến 9 giờ 30 đã có gần 50% cử tri đến tham gia bầu cử.


Từ trái sang, hai thanh niên Đỗ Đào Tấn An (19 tuổi) và Trần Nguyễn Hoàng Phi (20 tuổi) ngụ tại Làng Thiếu niên Thủ Đức (đơn vị nuôi dưỡng trẻ mồ côi trực thuộc Sở LĐTB-XH TP HCM) cùng đi bầu cử lần đầu tiên. Đỗ Đào Tấn An cho biết: “Em rất vui và có phần tự hào là một công dân Việt Nam. Tham gia bầu cử lần này cũng là chứng tỏ mình đã lớn, đã trưởng thành, là một công dân, đóng góp cho xã hội”.

Từ trái sang, hai thanh niên Đỗ Đào Tấn An (19 tuổi) và Trần Nguyễn Hoàng Phi (20 tuổi) ngụ tại Làng Thiếu niên Thủ Đức (đơn vị nuôi dưỡng trẻ mồ côi trực thuộc Sở LĐTB-XH TP HCM) cùng đi bầu cử lần đầu tiên. Đỗ Đào Tấn An cho biết: “Em rất vui và có phần tự hào là một công dân Việt Nam. Tham gia bầu cử lần này cũng là chứng tỏ mình đã lớn, đã trưởng thành, là một công dân, đóng góp cho xã hội”.

Từ sáng sớm người dân đã có mặt tại trường tiểu học Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, để chuẩn bị bỏ phiếu. Cũng từ sáng sớm ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM đã đi bầu cử. Sau khi làm lễ khai mạc, đại diện cử tri đã tiến hành kiểm tra và niêm phong hòm phiếu trước khi tiến hành bầu cử. Người bỏ lá phiếu đầu tiên là ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM; tiếp đó là các vị lão thành cách mạng, cựu chiến binh và người dân lần lượt bỏ phiếu.

img


Ông Nguyễn Thành Phong nhận phiếu từ tổ bầu cử để tiến hành bỏ phiếu.

Ông Nguyễn Thành Phong nhận phiếu từ tổ bầu cử để tiến hành bỏ phiếu.


Đại diện cử tri kiểm tra và niêm phong thùng phiếu trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Đại diện cử tri kiểm tra và niêm phong thùng phiếu trước khi tiến hành bỏ phiếu.


Người dân phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 bỏ phiếu vào sáng 22-5

Người dân phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 bỏ phiếu vào sáng 22-5

.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhận xét hôm nay đúng là ngày trọng đại của đất nước, của toàn dân, là sự kiện chính trị quan trọng của nhân dân. Mỗi người dân thực hiện nghĩa vụ cao nhất của mình bằng lá phiếu để chọn, bầu ra những người đủ đức đủ tài đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân vào cơ quan cao nhất của nhà nước và HĐND các cấp. Mỗi người dân cần phát huy quyền làm chủ của mình để bầu đúng, bầu đủ, nhằm góp phần vào thành công của ngày bầu cử hôm nay.


Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Ngân bồng theo con nhỏ hân hoan đi bỏ phiếu.

Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Ngân bồng theo con nhỏ hân hoan đi bỏ phiếu.

img


Không khí tưng bừng tại khu vực bầu cử số 52 (Trường mầm non Tuổi Thơ 7, 125 Trương Định, quận 3)

Không khí tưng bừng tại khu vực bầu cử số 52 (Trường mầm non Tuổi Thơ 7, 125 Trương Định, quận 3)

Khoảng 6 giờ 30, không khí tại khu vực bầu cử số 52 (Trường mầm non Tuổi Thơ 7, 125 Trương Định, phường 7, quận 3) đã tưng bừng, náo nức. Nhiều cử tri có mặt xếp hàng từ sớm, nhiều người dẫn theo các em nhỏ cùng đi bỏ phiếu.

Đúng 7 giờ, sau lễ chào cờ khai mạc bầu cử ngắn gọn, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải là 2 cử tri đầu tiên bỏ phiếu. Trong không khí hân hoan, chị Nguyễn Thị Ngọc Ngân (25 tuổi) cũng bồng theo con nhỏ 3 tháng tuổi đến điểm bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. “Tôi rất phấn khởi và chuẩn bị sẵn sàng trước giờ bầu cử. Chỉ mong người dân bầu chọn được các đại biểu thực sự có tài, có đức để phục vụ nhân dân” – chị Ngân hân hoan nói.

Đến khoảng 12 giờ trưa, trao đổi với phóng viên, trưởng điểm bầu cử cho biết 611/838 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, chiếm tỷ lệ khoảng 73%.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo