xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng: Sớm làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu ở Đà Nẵng

D.Ngọc

(NLĐO)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng nay 5-6 đã có công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn (Đà Nẵng), yêu cầu sớm làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu nghiêm trọng này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 5-6 đã có công điện về việc khắc phục hậu quả vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn, TP Đà Nẵng, vào tối ngày 4-6.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu sớm làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn, TP Đà Nẵng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu sớm làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn, TP Đà Nẵng

Để sớm khắc phục hậu quả và chủ động phòng ngừa tai nạn cho hành khách, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm làm rõ nguyên nhân gây ra vụ chìm tàu này.

Thủ tướng cũng đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc rà soát các phương tiện vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy, kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật của các chủ phương tiện, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách du lịch.

Trước đó, ngay sau khi nhận được tin xảy ra vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn vào tối ngày 4 -6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp điện thoại chỉ đạo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng hướng giải quyết và khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo huy động các lực lượng, phương tiện với tinh thần cao nhất, khẩn trương cao nhất cứu hộ những người còn mất tích, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người; tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân đang được điều trị cấp cứu tại bệnh viện.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 20 giờ 30 ngày 4-6, trên sông Hàn (khu vực trước khách sạn Novotel) đã xảy ra vụ tai nạn lật tàu du lịch Thảo Vân 2 (mang số hiệu ĐNa - 0016) do tài công Lê Công Chí (trú tại An Hải Bắc, Sơn Trà, TP Đà Nẵng) điều khiển. Chủ tàu là ông Võ Quốc Hùng, trên tàu chở gần 50 người tham quan ngắm cảnh sông Hàn.

Các lực lượng chức năng cùng ngư dân khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích - Ảnh: Tr. Thường
Các lực lượng chức năng cùng ngư dân khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích - Ảnh: Tr. Thường

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các tàu du lịch ở gần đã kịp thời cứu vớt được 43 người, trong đó có 4 người quốc tịch Malaysia và 39 người Việt Nam. Đến sáng nay 5-6 có cặp vợ chồng trình báo là người đi trên tàu nhưng tự bơi được vào bờ ngay sau khi tàu bị chìm.

Tới sáng 5-6, lực lượng chức năng xác định 3 người còn mất tích trong vụ chìm tàu là: ông Phạm Tấn Cường (SN 1970, quê ở tỉnh Bình Định) cùng 2 anh em ruột Trịnh Kim Phượng (SN 2009) và Trịnh Tiến Huy (SN 2012), quê ở TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Ngay sau khi vụ tai nạn chìm tàu xảy ra, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với TP Đà Nẵng thành lập Sở chỉ huy thống nhất tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường, do Thiếu tướng Ngô Quý Đức, Phó Tư lệnh quân khu 5, và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cùng Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Đức Thơ trực tiếp chỉ huy.

Các lực lượng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu hộ, khắc phục hậu quả với sự tham gia của khoảng 1.000 người.

Sáng sớm nay 5-6, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng Cục đường thủy nội địa; và ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, đã có mặt tại sông Hàn và theo các cano ra sông trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác cứu hộ.

Ông Khuất Việt Hùng xuống tàu trực tiếp chỉ đạo việc tìm kiếm, cứu nạn những nạn nhân vụ chìm tàu - Ảnh: Tr. thường
Ông Khuất Việt Hùng xuống tàu trực tiếp chỉ đạo việc tìm kiếm, cứu nạn những nạn nhân vụ chìm tàu - Ảnh: Tr. thường

Ông Hùng cho biết đang chỉ đạo tăng cường thêm lực lượng với hy vọng có thể sớm tìm được các nạn nhân mất tích. Theo ông Khuất Việt Hùng, tàu Thảo Vân 2 chỉ được phép chở 28 người bao gồm cả thuyền viên nhưng khi gặp nạn, chiếc tàu này chở gần 50 người. Việc hướng dẫn an toàn, bố trí chỗ ngồi trên tàu không phù hợp dẫn đến khi tàu chuyển hướng thì bị nghiêng và lật úp. Ngoài ra, theo quy định thì người điều khiển tàu này phải có chứng chỉ hạng 3 nhưng thuyền trưởng tàu này chỉ có chứng chỉ lái tàu hạng 1.

Về trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để tàu du lịch không phép hoạt động, ông Khuất Việt Hùng cho biết lãnh đạo TP Đà Nẵng khẳng định sẽ xử lý nghiêm đối với người sai phạm. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang phối hợp với Bộ đội biên phòng để tập hợp hồ sơ vụ việc để điều tra. Theo ông Hùng, tàu Thảo Vân 2 xuất phát từ bến cảng Sông Hàn, muốn rời cảng thì phải do Cảng vụ cấp phép. Tuy nhiên, cảng vụ đã không cấp phép cho tàu Thảo Vân 2 rời bến nên cần phải làm rõ trách nhiệm các bên để xử lý.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo