xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu thanh tra bị “tố” đâm chìm tàu ngư dân

Bài và ảnh: Tuấn Minh

Theo lời kể của thuyền trưởng tàu cá, tàu vỏ thép đâm vào mạn phải khiến tàu cá hư hỏng, toàn bộ kính cabin vỡ nát, 2 ngư dân rơi xuống biển

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Thanh Hóa gửi các cơ quan chức năng, sáng 16-11, đoàn thanh tra của sở này phối hợp Trạm Biên phòng Lạch Ghép cùng lực lượng ở địa phương thanh tra vùng biển ven bờ từ xã Hải Ninh đến xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia. Lúc hơn 7 giờ, tàu Thanh tra Thủy sản số đăng ký TH-0002-KN phát hiện 2 tàu cá không số đăng ký đang chuẩn bị khai thác hải sản tại khu vực cấm khai thác nghề lưới kéo (tọa độ 19 độ 32’300 Bắc, 105 độ 54’350 Đông).

Dọa đánh và bỏ chạy?

Cũng theo báo cáo, lúc này, tàu thanh tra tiếp cận và phát tín hiệu kiểm tra thì 2 tàu cá bỏ chạy theo 2 hướng. Để kịp thời kiểm soát tàu vi phạm, đoàn đã cho canô và tàu thanh tra chia nhau tiếp cận 2 tàu cá này. Khi tàu thanh tra tiếp cận, quăng dây buộc thì những người trên tàu cá tháo dây, dọa đánh và bỏ chạy. Thấy vậy, tàu thanh tra tiếp tục bám theo để tiếp cận nhưng tàu cá chạy lòng vòng khoảng 15 phút rồi đột ngột dừng và quay ngang tàu. Dù tàu thanh tra đã lùi hết ga phá trớn nhưng vẫn va chạm với tàu cá ở mạn phải. Sau va chạm, tàu của ngư dân thả can xuống biển và cho 2 người nhảy xuống, sau đó quay video clip.

Cũng theo báo cáo, khi lực lượng chức năng sang tàu cá, các cán bộ thấy van thông sông (lù) đã bị tháo nên nước chảy rất mạnh vào tàu, một cán bộ xuống khắc phục nhưng không được. Ông Mai Thanh Biên, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Lạch Ghép, yêu cầu thuyền trưởng cho người xuống lắp lại van và cán bộ thanh tra bơm nước ra ngoài thì sự cố mới được khắc phục.

Hai ngư dân văng xuống biển sau đâm va và được cứu an toàn
Hai ngư dân văng xuống biển sau đâm va và được cứu an toàn

Sau đó, lực lượng thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính nhưng thuyền trưởng không ký. Tổ công tác đã đưa tàu này về cảng Lạch Hới (thị xã Sầm Sơn) để xử lý nhưng thuyền trưởng yêu cầu đưa về cảng Lạch Bạng (huyện Tĩnh Gia). Lúc này, tàu thanh tra không đi cùng. 16 giờ 30 phút cùng ngày, Sở NN-PTNT nhận được thông tin tàu cá của ngư dân Dương Văn Đồng (SN 1981; ngụ xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia) chìm ngoài biển.

Vòng qua mũi tàu, đâm tiếp?

Tuy nhiên, theo phản ánh của anh Dương Văn Đồng, thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu TH 01077-TS (52 CV; hành nghề giã), ngày 16-11, tàu của họ (có 4 ngư dân) rời cảng Lạch Bạng. 8 giờ cùng ngày, khi đang đánh cá cách bờ khoảng 11 hải lý bỗng một tàu vỏ thép chạy thẳng về phía tàu của họ rồi đâm vào mạn trái.

Không dừng ở đó, tàu vỏ thép tiếp tục vòng qua mũi tàu cá rồi đâm tiếp vào mạn phải khiến tàu hư hỏng, toàn bộ kính cabin vỡ nát, 2 ngư dân trên tàu rơi xuống biển và rất may đã được cứu. Sau khi đâm va làm nước tràn vào tàu, dù được khắc phục nhưng chỉ đi được 2 hải lý thì tàu chìm. “Tôi đã có đơn đề nghị chính quyền địa phương làm rõ việc này và trục vớt tàu bị đắm đưa vào bờ để sửa chữa” - anh Đồng nói.

Ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, cho biết sau khi sự việc xảy ra, huyện đã chỉ đạo chính quyền xã Hải Bình thu xếp cho các ngư dân ổn định sản xuất, còn việc va chạm trên biển như thế nào thì chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

Theo ông Dương Minh Tâm, cha anh Đồng, sau khi xảy ra sự việc, ông Lê Ngọc Vân - thuyền trưởng của tàu thanh tra - đã xin lỗi gia đình ông và toàn bộ người dân. Hai người bị rơi xuống biển được đưa đi cấp cứu và mới xuất viện vào sáng 21-11. “Tàu này của gia đình lúc mua trị giá khoảng 1,5 tỉ đồng và đã sử dụng 5 năm. Do nhà nghèo, nghề đánh cá cũng khó khăn nên gia đình vẫn nợ chồng chất” - ông Tâm nói.

Không phải tàu của lực lượng kiểm ngư

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hà Lê, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư, khẳng định tàu mang số hiệu TH-0002-KN đúng là mang số hiệu kiểm ngư nhưng không thuộc biên chế của lực lượng kiểm ngư mà thuộc lực lượng thanh tra chuyên ngành của Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa. “Toàn bộ lực lượng trên tàu cũng không phải là kiểm ngư mà là thanh tra của Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa” - ông Lê khẳng định.

V.Duẩn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo