xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sau nghỉ lễ, mướt mồ hôi trở về TP HCM trong nắng đổ lửa

Gia Minh-T.Đồng

(NLĐO) – Nhiều gia đình bồng bế theo con, tay xách nách mang hì hục đi trong thời tiết nắng như đổ lửa trở lại TP HCM sau những ngày nghỉ lễ.

Chiều 4-9, tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Bình Chánh, TP HCM), hàng ngàn người từ các tỉnh miền Tây đổ về TP HCM khiến một số đoạn bị ùn ứ, đặc biệt là ở các giao lộ. Đoạn từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh đến vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân), dòng xe ken cứng và di chuyển với tốc độ chậm.

Nhiều người đi xe máy bồng bế theo con nhỏ, xách lỉnh kỉnh đồ đạc mệt mỏi di chuyển trong nắng nóng để trở lại TP HCM.


Hàng ngàn người từ các tỉnh miền Tây đổ về TP HCM sau kỳ nghỉ lễ khiến tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Chánh bị ùn ứ

Hàng ngàn người từ các tỉnh miền Tây đổ về TP HCM sau kỳ nghỉ lễ khiến tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Chánh bị ùn ứ

Anh Nguyễn Văn Thanh (quê Cần Thơ) than thở: “Tôi cùng gia đình mua vé xe về quê nhưng hết và đành phải chạy xe máy. Nay trở lại TP HCM trong nắng nóng, khói bụi, kẹt xe nên rất mệt mỏi”.


Nhiều trẻ nhỏ bơ phờ cùng cha mẹ trở về TP sau kỳ nghỉ lễ

Nhiều trẻ nhỏ bơ phờ cùng cha mẹ trở về TP sau kỳ nghỉ lễ

Tại Bến xe miền Tây (quận Bình Tân), hàng loạt xe khách vào bến để trả khách. Ông Trần Văn Phương, Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây, cho biết từ 9 giờ sáng 4-9, lượng hành khách qua bến tăng dần, đạt khoảng 45.000 – 50.000 người. Bến xe đã tăng cường sân đỗ và lực lượng bảo vệ để giữ an ninh trật tự cũng như hướng dẫn hành khách đi xe buýt nhằm nhanh chóng giải tỏa để không gây ùn ứ.


Mệt mỏi trong nắng nóng, khó bụi

Mệt mỏi trong nắng nóng, khó bụi


Nhiều người xách lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại TP

Nhiều người xách lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại TP

Trong khi đó, giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông TP cũng ùn ứ cục bộ tại ngã tư Vũng Tàu (tỉnh Đồng Nai) do đang thi công dự án hầm chui khiến hướng đi về TP HCM gặp khó khăn, nhất là lượng xe con, du lịch từ Bà Rịa – Vũng Tàu đổ về.


Quốc lộ 1, đoạn gần cầu vượt Sóng Thần, nhiều người rời xe khách và đứng đón xe buýt

Quốc lộ 1, đoạn gần cầu vượt Sóng Thần, nhiều người rời xe khách và đứng đón xe buýt

Theo ghi nhận tại các tuyến đường cửa ngõ phía Đông và Đông Bắc dẫn vào TP như: Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 13, Quốc lộ 1K từ đầu giờ chiều 4 - 9, từng đoàn xe khách, ô tô, xe máy lưu thông từ hướng Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước, Lâm Đồng …nối đuôi nhau hướng về TP. Dù người dân trở về TP đông nhưng trên các tuyến đường này không xảy ra ùn tắc.

Tại các tuyến đường lân cận Bến xe miền Đông như Quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh do lượng xe khách về bến cùng với xe hợp đồng đi chơi lễ về đông nên gây ra cảnh ùn ứ ở cổng bến xe. Đại diện Bến xe miền Đông cho biết trong ngày 4 – 9, khoảng 1.500 xe khách, với khoảng 38.000 hành khách từ các tỉnh trở về bến.


Tại Bến xe Miền Đông, xe khách liên tục vào bến

Tại Bến xe Miền Đông, xe khách liên tục vào bến

Tại phà Cát Lái (quận 2), lúc 16 giờ ngày 4 - 9, lượng khách phía bên Nhơn Trạch (Đồng Nai) tăng đột biến. Tuy vậy, do năm nay xí nghiệp phà Cát Lái mới đưa thêm bến mới vào sử dụng nên không xảy ra trình trạng ùn ứ như mọi năm.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong, cho biết lượng khách qua phà Cát Lái ngày 4-9 lên đến 90.000 – 100.000 khách (ngày thường từ 45.000 – 50.000 khách). Do phà Cát Lái mới đưa vào sử dụng cầu dẫn và phao đỗ mới nên đã giải tỏa nhanh lượng khách qua đây, thay vì mất 30 phút như trước đây, nay chỉ còn 5 – 10 phút.

img


Tại khu vực phà Cát Lái, lượng phương tiện khá đông sau ngày nghỉ lễ

Tại khu vực phà Cát Lái, lượng phương tiện khá đông sau ngày nghỉ lễ

Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết ngày 4-9, ngoài 10 chuyến chạy cố định hằng ngày, có thêm 2 chuyến tăng cường từ Phan Thiết (Bình Thuận) về TP HCM; sáng 5-9 cũng sẽ có thêm 2 chuyến tăng cường từ Nha Trang (Khánh Hòa) và Quy Nhơn (Bình Định) về TP HCM.

Trong khi đó, theo bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam (VECE), dịp lễ 2-9 năm nay, tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đã phục vụ hơn 120.000 lượt phương tiện, trong đó cao điểm là từ đêm 1-9 đến hết ngày 2-9 với gần 45.000 lượt xe.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo