xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quá tải với báo cáo

Bài và ảnh: Thế Dũng

Phải viết báo cáo thường xuyên gây lãng phí thời gian, công sức của cán bộ và cản trở công tác cải cách hành chính

Ngày 5-8, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết đến tháng 6-2015, số giờ nộp thuế của doanh nghiệp đã giảm trên 50 giờ (từ 167 giờ/năm xuống còn dưới 117 giờ/năm), đạt và vượt mục tiêu mà Nghị quyết 19 của Chính phủ đề ra.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan nhà nước tăng cường trao đổi công việc bằng email
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan nhà nước tăng cường trao đổi công việc bằng email

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung cho biết sắp tới sẽ xây dựng mô hình quản lý mới dựa trên thế mạnh của công nghệ thông tin (CNTT). Tuy nhiên, theo ông Trung, đang có sức cản lớn là thói quen, tư duy, cách làm cũ vẫn tồn tại ở nhiều nơi. “Áp dụng quy trình quản lý mới cho thấy trách nhiệm công vụ cán bộ chưa cao thì khó hiệu quả. Như mới đây, việc công bố thống kê thuế của doanh nghiệp ở TP HCM từ kết quả ứng dụng CNTT là đúng nhưng có điều là cán bộ thiếu trách nhiệm dẫn đến kết quả có chỗ chưa đúng”.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng cho hay nền hành chính Việt Nam đang thua kém nhiều nước trong khu vực, lý do một phần do sức sáng tạo của cán bộ cơ sở giảm. Đặc biệt, tình trạng quá tải báo cáo; từ báo cáo tháng đến quý, năm... làm mất nhiều thời gian, công sức của cán bộ cơ sở.

Chia sẻ ý kiến trên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cho biết bộ này cũng đang quá tải với báo cáo. “Luật quy định có 2 lớp báo cáo 6 tháng và cuối năm nhưng trước kỳ họp Quốc hội tháng 9 lại phải có báo cáo bổ sung rồi còn báo cáo đơn lẻ… Nhưng đáng nói là báo cáo lại không liên thông nên giới hạn việc sử dụng. Bộ sẽ trình ban chỉ đạo và Chính phủ về cải cách trong công tác báo cáo” - ông Ngọc nói.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: “Viết báo cáo đừng cầu kỳ, rườm rà quá, cần ngắn gọn cho dễ hiểu. Phải tăng cường viết email, thậm chí nhắn tin ngắn cũng giải quyết được việc”.

Theo Phó Thủ tướng, hiện còn nhiều lãnh đạo bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm việc cải cách thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính ở một số bộ còn rườm rà, cán bộ còn thiếu trách nhiệm. “Một bộ phận cán bộ công chức, viên chức vẫn vô cảm, hách dịch. Có cán bộ chúng tôi đã bắt gặp uống rượu trong giờ làm, cấm hút thuốc lá mà nhiều người vẫn phì phèo nơi công sở; xin lỗi, cảm ơn chưa nhiều” - Phó Thủ tướng phê bình.

Không thành lập thêm cơ quan, tổ chức

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đề nghị sắp hết nhiệm kỳ Chính phủ, các bộ, ngành không nên đề xuất thành lập thêm cơ quan, tổ chức mới mà tập trung vào đánh giá, tổng kết nhiệm kỳ. Ông Bình cho biết đến nay đã có 40 tỉnh và 18 bộ, ngành xây dựng đề án vị trí việc làm để bố trí cán bộ, công chức, viên chức. “Xã hội rất quan tâm đến việc đánh giá đúng mức độ hoàn thành công việc của công chức, viên chức vì vậy hằng năm, Bộ Nội vụ công bố chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hoàn thành nhiệm vụ” - ông Bình nói.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo