xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nữ chủ tịch phường hứa từ chức nếu không lấy lại vỉa hè

LÊ PHONG thực hiện

(NLĐO) – Nữ chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM đưa ra các giải pháp xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và cho rằng đến cuối năm nay không chuyển biến sẽ từ chức.

Bà Trương Thị Minh Tín, Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM, cho biết diện tích phường quản lý rộng 4,5km2 (hơn diện tích quận 4) và dân số đạt gần 67.000 người. Mật độ dân cư sinh sống dày đặc, lượng người dân nhập cư, công nhân nhiều dẫn đến xuất hiện nhiều xe đẩy, hàng quán kinh doanh lấn chiếm diễn ra nhiều tuyến đường.


Phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM rộng 4,5km2 và dân số gần 67.000 người

Phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM rộng 4,5km2 và dân số gần 67.000 người

Phóng viên: Vừa qua, tại cuộc họp quán triệt thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trong thời gian tới trên địa bàn TP bà có tuyên bố đến cuối năm 2017 không lập lại trật tự vỉa hè sẽ từ chức. Giải pháp nào giúp bà thành công?

Bà Trương Thị Minh Tín: Phường Bình Trị Đông B có hơn 100 tuyến đường lớn, nhỏ. Bước đầu tiên chú trọng lập lại trật tự vỉa hè trên các tuyến đường trọng điểm như Vành Đai Trong, Tên Lửa, Hồ Học Lãm, đường số 1, 7… Làm xong những con đường này chúng tôi tiếp tục mở rộng, ra quân các tuyến đường khác.

Muốn thành công phải thay đổi nhận thức của người dân. Tôi và nhiều anh em tìm mọi cách vận động để người dân tâm phục, khẩu phục nhận thức hành vi lấn chiếm là sai, thấy xấu hổ mà không dám tái chiếm. Bản thân tôi và các lãnh đạo UBND phường sẽ đến tận nhà người dân vận động tháo dỡ, dọn các công trình lấn chiếm và yêu cầu ký cam kết nếu tái phạm, không chấp hành sẽ cưỡng chế.


Bà Trương Thị Minh Tín, Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Bà Trương Thị Minh Tín, Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Chủ tịch UBND phường thường phải xử lý rất nhiều hồ sơ và công việc được giao, làm sao bà có thể thu xếp được thời gian mà cùng anh em xuống đường giành vỉa hè?

- Cần phải xác định đâu là công việc trọng tâm. TP HCM đang sôi sục khí thế giành lại vỉa hè và bản thân tôi cùng nhiều cán bộ khác phải quyết tâm, dành nhiều thời gian cho công tác này. Xong tuyến đường nào sẽ họp tổng kết và giao nhiệm vụ cho các nhân sự phải giữ vững, bảo đảm không lấn chiếm. Tôi rất vui khi nhiều người dân mấy ngày qua tự ý tháo dỡ và thực hiện nghiêm sau mấy lần vận động. Dân đã thuận lòng thì chúng tôi phải làm hết mình.


Lực lượng chức năng đang dỡ bỏ các công trình lấn chiếm trên đường Tên Lửa, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP HCM

Lực lượng chức năng đang dỡ bỏ các công trình lấn chiếm trên đường Tên Lửa, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP HCM

Bà có lo lắng trong quá trình xử lý vỉa hè sẽ đối mặt chuyện tác động, xin xỏ?

- Giành lại vỉa hè cho người đi bộ là một công tác khó khăn. Tôi đã hứa cuối năm nay không xong vỉa hè tôi từ chức và phải làm đúng với lời hứa của mình nên không sợ đụng chạm, từ bỏ những lời xin xỏ, tác động.

- Xin cảm ơn bà và chúc sức khoẻ, thành công!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo