xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Nóng” ô nhiễm ở khu xử lý rác Tây Bắc

Bài và ảnh: Bạch Đằng

Sáng 23-9, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP HCM, dẫn đầu đoàn khảo sát hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt và giải quyết ô nhiễm của Công ty CP Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa và Công ty CP Vietstar tại khu xử lý rác Tây Bắc (xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi).

Tại buổi khảo sát, đại diện chính quyền 2 xã Thái Mỹ và Phước Hiệp xác nhận phản ánh của người dân về việc 2 nhà máy xử lý rác thải trên thường xuyên vỡ bờ bao khiến nước thải tràn ra ngoài, gây ô nhiễm môi trường.

Bà Lê Ngọc Sương, Chủ tịch UBND xã Thái Mỹ, cho biết không chỉ dân mà ngay cả UBND xã cũng phải làm việc trong mùi hôi thối. UBND xã đã nhiều lần họp dân và đều thống nhất phải giải quyết dứt điểm tình trạng này. Bên cạnh đó, kênh 17 và kênh 18 bao quanh khu vực 2 nhà máy này trước đây người dân có thể sử dụng nước để sinh hoạt thì giờ hầu như bị ô nhiễm hoàn toàn.

Theo ông Lê Đình Cựng, Phó Chủ tịch HĐND xã Phước Hiệp, hiện nay, dù có giảm so với trước nhưng tình trạng mùi hôi thối phát tán ra bên ngoài vẫn tiếp diễn, chịu ảnh hưởng nhiều nhất là các tổ giáp ranh khu xử lý rác tại ấp Cây Đề.

Công ty CP Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa bị người dân phản ánh gây ô nhiễm
Công ty CP Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa bị người dân phản ánh gây ô nhiễm

Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, lưu ý tình trạng các xe chở rác thải làm rỉ nước ra bên ngoài gây ô nhiễm kênh Thầy Cai. Việc chôn chất thải sau khi xử lý vẫn tiếp tục bị người dân địa phương phản ánh dù chủ trương của TP đã không cho chôn lấp nữa. “Các ngành chức năng cần tiếp tục thẩm định xem việc xả khí thải đốt rác ra bên ngoài có gây ra vấn đề gì không” - ông Dũng kiến nghị.

Trả lời phản ánh của các bên về việc thường xuyên bị vỡ bờ bao, đại diện Công ty CP Vietstar cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục làm thêm đê chắn kiên cố hơn. Tăng cường ủ bạt, phun xịt để xử lý mùi. Tuy nhiên, giải thích về việc xả thải ra môi trường bên ngoài, đại diện doanh nghiệp này khẳng định nhà máy chỉ bơm lượng nước mưa tràn ở bên ngoài, không phải nước gây ô nhiễm từ rác thải.

Còn ông Ngô Xuân Tiệc, Giám đốc Công ty CP Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa, giải thích lý do khiến mùi hôi thối phát tán mạnh vào các thời điểm sáng sớm và chiều tối là do công ty tăng tần suất hoạt động, vận chuyển rác thải.

Ông Nguyễn Văn Lâm ghi nhận các phản ánh của người dân và chính quyền địa phương về hiện trạng khu xử lý rác thải; đề nghị các cơ quan chuyên môn có liên quan tiếp tục tổ chức các loại quan trắc, phối hợp cùng các bên kiểm tra, giám sát chặt chẽ thêm. “Hai công ty cần phối hợp cùng các cơ quan địa phương tiếp tục khảo sát và tìm phương án khắc phục triệt để hơn nữa” - ông Lâm yêu cầu.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo