xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vẹn nguyên nơi Bác viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Ngày 18-12, phóng viên Báo Người Lao động đã ghi lại những hình ảnh tại căn nhà ở Vạn Phúc (Hà Nội), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến ngày 19-12-1946.


Người dân đến thăm nơi Bác Hồ làm việc và viết ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến năm 1946

Người dân đến thăm nơi Bác Hồ làm việc và viết ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến năm 1946

Ngày 18-12, theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, Di tích nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phường Vạn Phúc (quận Hà Đông, TP Hà Nội) nằm giữa những dãy nhà cao tầng xung quanh, đủ cả sân vườn và ba dãy nhà kết cấu hình chữ U. Tầng 2 ngôi nhà chính là nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cuối năm 1946, vẫn được bài trí như xưa. Tại Di tích hôm nay có nhiều người dân đến tham quan, nhớ về ngày Toàn quốc kháng chiến và tưởng nhớ đến Bác.


Cổng vào ngôi nhà cụ Nguyễn Văn Dương, nơi Bác Hồ làm việc những ngày mùa đông năm 1946

Cổng vào ngôi nhà cụ Nguyễn Văn Dương, nơi Bác Hồ làm việc những ngày mùa đông năm 1946

Có mặt tại ngôi nhà nơi Bác Hồ từng làm việc, anh Đỗ Văn Mười (trú ở TP Điện Biên, hiện làm việc tại Hà Nội) cho biết: “Tôi biết ngôi nhà đã lâu, nhưng do bận công việc, hôm nay nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến mới tranh thủ đến thăm và thắp hương tưởng nhớ tới Bác”.

Vào cuối năm 1946, trong những ngày khẩn trương chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến ở và làm việc tại ngôi nhà của cụ Nguyễn Văn Dương ở làng Vạn Phúc (thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (cũ); nay là phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội) từ ngày 3 đến 19-12-1946. Trong các ngày 18 và19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mở rộng, quyết định phát động cuộc kháng chiến trên phạm vi cả nước, vạch ra đường lối cơ bản của cuộc kháng chiến và ra “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến”.


Tầng 2 ngôi nhà 2 tầng này là nơi Bác Hồ làm việc

Tầng 2 ngôi nhà 2 tầng này là nơi Bác Hồ làm việc

Trước đó, trong buổi tọa đàm “Bản hùng ca Hà Nội mùa đông 1946”, tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội sáng 16-12-2016, bà Nguyễn Thị Hà, con gái của cụ Nguyễn Văn Dương, đã hồi tưởng lại những kí ức thời gian bác Hồ ở chính ngôi nhà của mình.

Bà Hà kể lại lúc Bác Hồ ở trên tầng 2 của ngôi nhà, cả nhà không ai hay biết đó là ai, chỉ được cụ Dương dặn là có đoàn cán bộ Cách mạng về công tác ở mấy ngày, cấm tuyệt đối các con không được lên trên cầu thang và nô đùa phía dưới. “Cả gia đình tôi đều không biết đó là đoàn cán bộ có Hồ Chủ tịch. Chỉ khi sắp rời đi, Bác Hồ mới gặp riêng và trò chuyện với bố tôi. Bác nói khi tới vì phải giữ bí mật nên gia đình không biết và rất cảm ơn gia đình đã chăm sóc đoàn công tác. Bố tôi khi đó rất hạnh phúc, xen lẫn bất ngờ vì được đón Chủ tịch nước có lối sống giản dị, tới nhà làm việc từ ngày 3 tới 19-12-1946 và có mạnh dạn hỏi Bác rằng: “Quân Pháp mạnh như thế chúng ta có đánh thắng được không?”. Bác trả lời: “Dù phải gian lao kháng chiến nhưng thắng lợi nhất định thuộc về dân tộc ta. Các tiểu thương như gia đình ông hãy cùng ủng hộ, đóng góp cho kháng chiến”. Lúc Bác và đoàn cán bộ rời đi, đám trẻ chúng tôi chạy theo, lưu luyến không rời vì nhớ lắm”- bà Hà hồi tưởng.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 – 19-12-2016) Phóng viên Báo Người Lao Động đã có mặt và ghi lại những hình ảnh của Nhà lưu niệm - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống, làm việc và viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào ngày 19-12-1946.


Tầng 1 hiện được Ban di tích Danh thắng Hà Nội (Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội) trưng bày chuyên đề tại nơi Bác Hồ viết “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

Tầng 1 hiện được Ban di tích Danh thắng Hà Nội (Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội) trưng bày chuyên đề tại nơi Bác Hồ viết “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”


Trong đó có những đồ dụng sinh hoạt rất đơn sơ Bác Hồ đã sử dụng trong thời gian sinh hoạt tại đây

Trong đó có những đồ dụng sinh hoạt rất đơn sơ Bác Hồ đã sử dụng trong thời gian sinh hoạt tại đây


Áo kaki Bác Hồ mặc

Áo kaki Bác Hồ mặc


Bàn thờ Bác Hồ được đặt trang trọng chính giữa tầng 2 ngôi nhà

Bàn thờ Bác Hồ được đặt trang trọng chính giữa tầng 2 ngôi nhà


Căn phòng khoảng gần 10 m2 là phòng ngủ cũng là nơi làm việc của Bác

Căn phòng khoảng gần 10 m2 là phòng ngủ cũng là nơi làm việc của Bác


Chiếc gối kê đầu để ngủ bằng gỗ được Bác dùng

Chiếc gối kê đầu để ngủ bằng gỗ được Bác dùng


Những vật dụng rất đơn sơ

Những vật dụng rất đơn sơ


Bên ngoài ngôi nhà được trưng bày bộ bàn ghế nơi diễn ra hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng thông qua Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo

Bên ngoài ngôi nhà được trưng bày bộ bàn ghế nơi diễn ra hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng thông qua Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo

Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Vạn Phúc đã được Bộ Văn hóa và Thông tin công nhận là Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cấp Quốc gia theo Quyết định số 09/VH-QĐ ngày 21-2-1975. Hiện nay, mỗi năm Nhà lưu niệm đón hàng ngàn lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo