xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nặng tay để nhẹ lòng

ANH KHOA

Dòng tin cô gái trẻ mang thai 7 tháng tử nạn dưới bánh xe container đầu ngày 17-8 làm nhói lòng người đọc thì hôm sau, 18-8, lại có tin: Va chạm xe khách, cô gái sắp cưới đập đầu vào cống tử vong. Tang thương tiếp tang thương. Ngày nào trên các báo cũng có tin tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng.

Mỗi ngày, trên cả nước có hơn 30 người ra khỏi nhà rồi mãi mãi không về. TNGT cướp đi quá nhiều sinh mạng, đem lại tận cùng nỗi đau mất mát và di chứng nặng nề cho bao gia đình, bao thân phận con người. Bây giờ không chỉ là đô thị lớn nữa mà khắp nơi trên đất nước, mỗi ngày ra đường là người tham gia giao thông đối diện nỗi lo thường trực về TNGT cùng những ám ảnh tai bay vạ gió không ngờ.

Do đó, người dân thấu hiểu và chia sẻ những bức xúc của ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM, trước thực trạng TNGT gia tăng và diễn biến phức tạp trong buổi họp chiều 16-8. Báo cáo của Ban An toàn giao thông TP HCM cho biết 7 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn TP đã xảy ra 2.153 vụ TNGT đường bộ, làm chết 465 người và bị thương 1.739 người; đường sắt xảy ra 4 vụ, làm 4 người chết; 15/24 quận - huyện có TNGT tăng cao như Củ Chi, Hóc Môn, 1, 2, 5, 11…

Ông Phong chất vấn các lãnh đạo quận - huyện mà cũng thể hiện tâm tư day dứt của người lãnh đạo TP: “Với tư cách người quản lý, là trưởng ban an toàn giao thông các quận - huyện, các anh không thấy nhức nhối với con số mấy trăm người chết, hơn 1.000 người bị TNGT hay sao? Phải biết đau lòng trước tình hình TNGT như thế. Đây là trách nhiệm của chúng ta”.

Một trong những nguyên nhân chính gây ra TNGT là ý thức của người tham gia giao thông kém, chiếm đến 80% vụ TNGT. Ngoài các tài xế xe container, xe tải, xe buýt xứng danh “hung thần”, là mầm tai họa, cũng như người điều khiển xe tự chế, xe ba gác, xe “mù” cứ “cậy” xe cũ, “cậy” mình nghèo không ai muốn phạt để chạy ẩu trên đường, còn rất nhiều người tham gia giao thông cũng bất chấp luật lệ giao thông, thường xuyên vi phạm. Nhiều giao lộ vắng bóng CSGT là xe máy thi nhau vượt đèn đỏ, trên xa lộ thì liều mạng chạy vào làn ô tô. Giờ cao điểm, taxi cùng xe buýt chạy lấn làn xe máy gây cảnh ùn ứ. Dù báo chí đưa tin sẽ phạt nặng người chạy xe máy leo lề nhưng sáng chiều, dòng xe leo lề vẫn đông đúc. Trên đường, người chạy xe không đội mũ bảo hiểm cũng không ít, chưa kể đang đi bất chợt rẽ ngang mà không bật đèn tín hiệu hoặc luôn tay bấm còi inh ỏi là “bệnh” của rất nhiều người…

Điều mong muốn hiện nay của người dân TP HCM là lực lượng CSGT và các cơ quan có trách nhiệm hãy năng động và quyết liệt hơn. Không thể cứ nhẹ tay hoặc làm ngơ với những kẻ thiếu ý thức và không tuân thủ luật lệ giao thông. Phải phạt thật nặng những tay tài xế điều khiển “hung thần” chạy ẩu cũng như những người chạy xe máy vượt đèn đỏ, chạy lấn làn, không đội mũ bảo hiểm. Không chỉ phạt nóng mà còn phạt nguội, cứ truy xuất camera mà xử phạt đích đáng với các trường hợp phạm lỗi.

Có thể xử phạt như trên là nặng tay nhưng rất cần thiết để giảm TNGT, để nhẹ lòng, góp phần giữ lại cho từng gia đình người thân yêu của mình, mỗi ngày đi về trong an toàn, hạnh phúc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo