xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mở rộng tìm kiếm 4 thuyền viên mất tích trong bão số 2

NHÓM PHÓNG VIÊN

Theo thống kê, đến nay bão số 2 đã làm 6 người chết, 5 người mất tích

Đến chiều 18-7, những thuyền viên mất tích của tàu VTB-26 là Nguyễn Văn Xuân (đại phó, quê Thanh Hóa), Nguyễn Văn Chiêu (sĩ quan boong, quê Hải Phòng), Nguyễn Văn Dương (sĩ quan máy, quê Hải Phòng), Nguyễn Hải Quyết (thủy thủ OS, quê Hải Phòng) vẫn chưa được tìm thấy.

Tàu VTB-26 chở 4.700 tấn than bị chìm khi đang neo đậu gần đảo Ngư, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An vào lúc 2 giờ sáng 17-7. Trong số 13 thuyền viên trên tàu có 7 người được cứu sống, 2 người xác định đã chết và 4 người còn mất tích.

Chỉ trong ngày 18-7, lực lượng tìm kiếm cứu nạn huy động 18 tàu chuyên dụng và nhiều tàu cá ngư dân tổ chức mở rộng khu vực tìm kiếm 4 thuyền viên trên vùng biển Nghệ An, Thanh Hóa và tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn huy động 2 đội thợ lặn ra hiện trường nơi tàu chìm. Tuy nhiên, do khu vực tàu chìm nằm giữa dòng chảy của nước trong sông Lam đổ ra, sóng cuộn xoáy xung quanh tàu nên đội lặn chưa thể thực hiện lặn tìm kiếm phía trong thân tàu.

Mở rộng tìm kiếm 4 thuyền viên mất tích trong bão số 2 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm 4 thuyền viên tàu VTB-26 mất tích Ảnh: ĐỨC NGỌC

Ông Nguyễn Văn Tính, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, cho biết sáng 19-7 sẽ cho thợ lặn vào kiểm tra khoang tàu vì qua phân tích có khả năng thi thể thuyền viên mắc kẹt trong khoang. Nếu không tìm thấy hoặc tìm thấy không đủ số thuyền viên còn mất tích, sẽ cho 3 cặp tàu giã cào rà quét sát đáy biển để tìm kiếm các thuyền viên. Đến nay, tại Nghệ An vẫn còn có 4 tàu lớn là Thái Hà 88, Thái Hà 26 mắc cạn ở Cửa Lò; Việt Dũng 36 và Minh Khánh 09 mắc cạn dọc sông Lam, chưa được giải cứu.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đến ngày 18-7, bão số 2 đã làm chết 4 người, 5 người mất tích. Tuy nhiên, số liệu này không được thống kê 2 người chết ở Thanh Hóa do bị lũ cuốn. Về nhà ở, có 54 nhà bị sập, đổ hoàn toàn, 4.202 nhà bị tốc mái, 26 nhà bị ngập nước, 31 nhà phải di dời. Có 53 tàu cá, 2 sà lan và 1 tàu lai dắt hải quân bị chìm. Tổng diện tích lúa, hoa màu bị ngập do ảnh hưởng của mưa bão là 49.270 ha; 38.948 ha cây trồng lâu năm, cây ăn quả bị gãy, đổ, giảm năng suất... Mực nước trên các hồ thủy điện ở miền Bắc ở mức cao.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện gửi Công ty Thủy điện Hòa Bình yêu cầu mở 2 cửa xả đáy. Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương tiếp tục đưa ra dự báo khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa giông diện rộng từ nay đến ngày 21-7; vùng núi trung du phía Bắc, mưa vừa, mưa to kéo dài.

Đến chiều 18-7, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết đã khắc phục xong sự cố của toàn bộ đường dây trung áp, cung cấp điện trở lại cho hơn 70% khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện từ đêm 17-7 tại tỉnh Thanh Hóa. Khu vực Nghệ An đã cung cấp điện trở lại cho 420.000 khách hàng và hiện đang nỗ lực sớm cấp điện trở lại cho khoảng 50% khách hàng còn lại. Tại khu vực Hà Tĩnh, còn 27 trạm phân phối chưa đóng điện vì chưa đủ điều kiện kỹ thuật, an toàn nên vẫn còn 3.516/420.000 khách hàng đang mất điện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo