xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lốc xoáy gây thiệt hại lớn

Hoàng Dũng - Hoàng Phúc - Văn Mịnh - Trần Thường

Khoảng 5 giờ ngày 15-9, một cơn lốc xoáy lớn xảy ra tại thị trấn Nông trường Việt Trung (2 huyện Bố Trạch và Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) làm hư hại gần 100 căn nhà và gãy đổ hàng chục hecta cao su, hồ tiêu, hoa màu.

Ông Trương Minh Tuệ, một người dân ở thị trấn Nông trường Việt Trung, cho biết cả gia đình đang ngủ bỗng nghe gió ầm ầm như máy bay gầm rú. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì mái ngói ào ào đổ xuống. Quá sợ, gia đình ông phải chui xuống gầm giường. Theo nhiều người dân địa phương, cơn lốc xoáy chỉ kéo dài chừng 5 phút kèm mưa lớn khiến nhiều người bàng hoàng.

Người dân thị trấn Nông trường Việt Trung hỗ trợ nhau lợp lại nhà sau cơn lốc kinh hoàng Ảnh: HOÀNG PHÚC
Người dân thị trấn Nông trường Việt Trung hỗ trợ nhau lợp lại nhà sau cơn lốc kinh hoàng Ảnh: HOÀNG PHÚC

Tiểu khu Thống Nhất của thị trấn này là nơi thiệt hại nặng nhất khi có đến 28/33 căn nhà tốc mái, Tiểu khu 8 có 13 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Tại 2 tiểu khu này, gạch ngói vỡ nát vương vãi khắp nơi, có nhà bị sập tường. “Mấy chục năm trời, tôi chưa bao giờ thấy lốc xoáy kinh khủng như thế. Nhà cửa hư hỏng đã đành, mấy trăm gốc cao su còn sót lại sau bão số 10 năm trước cũng bị gãy trơ gốc” - chị Ngô Thị Hương, ngụ Tiểu khu 8, ngậm ngùi. Lốc xoáy cũng đã cắt đứt nhiều tuyến điện trên địa bàn. Theo thống kê ban đầu của UBND thị trấn Nông trường Việt Trung, thiệt hại có thể lên tới hàng chục tỉ đồng.

Cùng ngày, sau khi bão số 3 đi qua, các trường học ở Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi đã hoạt động trở lại. Theo báo cáo của các địa phương, bão số 3 không trực tiếp đi vào đất liền nhưng gây thiệt hại hàng tỉ đồng. TP Đà Nẵng có 5 tàu chìm khi đang trên đường tìm nơi tránh bão. Rất may, tất cả thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn. Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam có 2 thuyền đánh cá bị chìm, hiện đã đưa lên bờ.

Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Nam, hàng trăm mét kè bờ biển Cửa Đại (TP Hội An) tiếp tục bị sóng đánh gây sạt lở nặng, 3 ngôi nhà ở Cù Lao Chàm bị tốc mái. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết tại Cù Lao Chàm còn có thêm một tàu đánh cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị sóng đánh chìm trong lúc neo đậu. Ở đảo Lý Sơn, hơn 200 du khách bị mắc kẹt được chính quyền huy động tàu đưa vào đất liền; nhiều tàu cá hư hại, trong đó có 1 tàu bị chìm, hàng trăm hecta đất vừa cải tạo xong bị xói mòn, nhiều diện tích hành đang thời kỳ thu hoạch bị dập nát.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo