xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lãnh đạo TP HCM vui Tết cùng công nhân

Bài và ảnh: HỒNG ĐÀO

(NLĐO)- 600 công nhân không có điều kiện về quê đón Tết tại các KCX-KCN TP HCM đã được lãnh đạo thành phố và Trung ương động viên, chúc Tết và tặng quà

Chưa biết đi chơi Tết ở đâu, anh Lý Nhật Huy, công nhân (CN) Công ty TNHH Gốm sứ Kim Trúc (KCN Tân Bình; quận Tân Phú, TP HCM) bỗng nhận được thư mời tham gia Ngày hội "Vui Tết cùng CN" Xuân Đinh Dậu 2017 . Chương trình do Ban Quản lý Các KCX-KCN TP HCM phối hợp Khu du lịch Văn hoá Suối Tiên tổ chức vào ngày 25-1. Đến dự có ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP; ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,Chủ tịch UBND TP; ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP cùng 600 CN và con CN đang làm việc tại các doanh nghiệp (DN) tại các KCX-KCN TP.

Niềm vui cho người ở lại

Từ 7 giờ, anh Huy và các bạn cùng khởi hành để đến sớm tham quan hết một vòng Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên. Từ Huế vào TP HCM làm CN được 3 năm nhưng anh Huy chưa một lần được ăn Tết cùng gia đình. “Năm nay, tôi định về quê ăn Tết cùng người thân nhưng công ty gặp khó khăn nên thu nhập CN cũng giảm. Ước mơ về quê của tôi tạm gác lại. Nhưng nhận được thư mời ăn Tết cùng lãnh đạo TP, tôi vui lắm. Như vậy năm nay, tôi và các anh chị em có mặt nơi đây có một cái Tết thật ấn tượng”- anh Huy chia sẻ. Khi được hỏi mong ước vào đầu năm mới, anh Huy cười bảo anh không ước gì cho mình, chỉ ước công ty làm ăn hiệu quả để thu nhập và đời sống CN được đỡ hơn.

Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM và ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn
Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM và ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Khi người dẫn chương trình hỏi: “Có ai muốn chúc Tết và gửi gắm tâm tư, nguyện vọng cùng cùng lãnh đạo TP không?”, chị Đoàn Thị Kim Nga, Công ty TNHH Thực phẩm Việt Tiến (KCN Tân Bình (quận Tân Phú, TP HCM) đã xung phong lên sân khấu. Vợ chồng chị Nga từ Bình Định vào TP HCM làm việc hơn 10 năm, số lần ăn Tết cùng người thân chỉ được 2 lần. Chị Nga kể: “Ngày Tết, tôi thường chở con đi công viên, khu vui chơi, nhìn ngắm mọi người đi chơi Tết rồi về. Nhớ nhà, nhớ quê lắm nhưng cũng không thể về vì hoàn cảnh quá khó khăn, 2 con còn quá nhỏ”. Nữ CN 37 tuổi mong muốn lãnh đạo TP và Trung ương có nhiều chính sách thiết thực để nâng cao đời sống cho CN, đặc biệt là nhà thu nhập thấp cho những CN xem TP HCM là quê hương như gia đình chị.


Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, thăm hỏi công nhân

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, thăm hỏi công nhân

Hơn 78 tỉ đồng chăm lo Tết cho công nhân khó khăn

600 CN tham gia Ngày hội Vui Tết cùng CN là những CN đại diện cho hàng ngàn CN trên địa bàn TPHCM không có điều kiện về quê đón Tết. Đến với ngày hội, CN được miễn phí vé vào cổng tham quan Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, thắp hương tưởng nhớ các Vua Hùng, xem biểu diễn xiếc cá heo, được xem các chương trình ca nhạc, dùng bữa cơm thân mật cuối năm cùng lãnh đạo TP, trung ương. Ngoài ra, mỗi CN còn nhận một phần quà Tết, mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng, cũng như được lãnh đạo TP lì xì.


Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, tặng quà Tết cho công nhân không có điều kiện về quê

Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, tặng quà Tết cho công nhân không có điều kiện về quê

Ông Phạm Huy Thông, Bí thư Đảng ủy, Phó Ban Quản lý các KCX-KCN TP, cho biết Tết năm nay, các DN, các cấp công đoàn (CĐ), hiệp hội các DN KCN, Quỹ hỗ trợ CN đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động như: hỗ trợ hơn 6.000 vé xe cho CN có hoàn cảnh khó khăn được về quê ăn Tết,Quỹ Hỗ trợ CN và CĐ các KCX và KCN TP vận động Tổng công ty viễn thông Mobifone hỗ trợ 1.200 vé xe tàu cho CN có quê thuộc các tỉnh miền Trung, miền Bắc bị bão lũ vừa qua... Cũng trong dịp Tết Đinh Dậu, các DN trong các KCX-KCN TP đã chăm lo Tết cho CN với tổng số tiền 78 tỉ đồng.


Ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viênTrung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM, thăm hỏi công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết

Ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viênTrung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM, thăm hỏi công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết


Một tiết mục văn nghệ trong chương trình Vui Tết cùng công nhân

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình "Vui Tết cùng công nhân"

Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM

Phải quan tâm công nhân thường xuyên

Tôi ghi nhận và đánh giá cao Ban quản lý Các KCX-KCN TP, tổ chức CĐ TP, các DN từ trước Tết đã có những cố gắng trong việc chăm lo đời sống cho CN nhất là những CN có quê ở xa, những CN không thể về quê ăn Tết cùng gia đình. Mỗi tấm vé tàu xe, mỗi phần quà Tết, mỗi cử chỉ chăm sóc thể hiện tình yêu thương là thứ keo kết dính tình người, đem lại cho xã hội nhiều điều tốt đẹp và khiến cuộc sống của chúng ta đáng hy vọng hơn. Ngoài ra, hàng loạt chương trình sinh hoạt văn hoá được triển khai tổ chức như chợ Tết, biểu diễn văn nghệ mừng Xuân, mừng Đảng cũng góp phần làm vơi đi phần nào nỗi niềm của CN phải đón Tết xa nhà.

Thay mặt lãnh đạo TP, tôi mong CN cùng sát cánh với DN vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất. Tôi cũng đề nghị Ban Quản lý các KCX-KCN TP, các ban ngành, các DN, các tổ chức...quan tâm thiết thực hơn nữa đến đời sống của đội ngũ CN. Sự quan tâm, chăm lo này phải thường xuyên diễn ra chứ không nên chỉ sôi động trong những ngày Tết. Nhân dịp này, tôi cũng chúa anh em CN có một mùa Xuân mới mạnh khỏe, ấm áp, thành công và hạnh phúc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo